Công ty cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia ký kết với đối tác Nhật Bản

22/03/2023 17:50 GMT+7

Ký kết hợp tác của hai công ty hàng đầu trong ngành nuôi cấy ngọc trai (Nhật Bản - Việt Nam) là sự kiện quan trọng của toàn ngành công nghiệp kim hoàn và nuôi cấy ngọc trai tại Việt Nam về triển vọng tăng năng lực nuôi cấy chế tác ngọc trai Việt, kết nối với thị trường lớn của thế giới.

photo-1679481610135

Ông Tomokazu Tanabe (đại diện Công ty Tanabe Pearl Farm) và ông Hồ Thanh Tuấn (đại diện Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia) ký kết hợp tác tại buổi họp báo

Ảnh: An Nhiên

Chiều 21.3, tại TP.HCM buổi họp báo công bố lễ ký kết hợp tác nuôi cấy ngọc trai theo công nghệ mới giữa Công ty cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia (Việt Nam) và Công ty Tanabe Pearl Farm (Nhật Bản). Sự kiện đón nhận sự quan tâm và tham dự của nhiều doanh nghiệp trong ngành kim hoàn, các chuyên gia, cùng đại diện sở Du lịch TP.HCM, đại diện WLIN Global, đại diện hiệp hội thiết kế TP.HCM, đại diện chi Hội nữ tri thức doanh nhân TP.HCM.

photo-1679481612403

Đại diện khách mời danh dự chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Ảnh: An Nhiên

Được biết, sau 5 năm đàm phán và nhiều lần thử nghiệm thực tế môi trường nuôi cấy ngọc trai tại Việt Nam, Công ty Tanabe Pearl Farm quyết định đầu tư và chuyển giao công nghệ máy móc thiết bị hiện đại phục vụ việc nuôi cấy ngọc trai theo công nghệ kỹ thuật mới cho phía đối tác Ngọc Trai Hoàng Gia. Bên cạnh đó, Công ty Tanabe Pearl Farm sẽ cùng Hoàng Gia Pearl tiến tới thành lập một liên doanh lâu dài và bền vững, thống nhất lộ trình đồng hành và phát triển, tăng quy mô hoạt động, đưa kỹ thuật nuôi cấy tạo màu tự nhiên của Tanabe Pearl Farm Nhật Bản sang phát triển tại Việt Nam.

Đồng thời ứng dụng và phát triển phương pháp sáng chế độc quyền tạo ra ngọc trai có hoa văn tự nhiên của Công ty Hoàng Gia Pearl để nhân rộng và phát triển phương pháp này phục vụ cho thị trường thế giới.

photo-1679481614416

Ông Hồ Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ngọc Trai Hoàng Gia

Ảnh: An Nhiên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngọc Trai Hoàng Gia vui mừng và tin tưởng ký kết hợp tác này mở ra cơ hội phát triển của hai bên, là cơ sở để cùng khai thác có hiệu quả nguồn lực, lợi thế để đạt được các mục tiêu đề ra. Một trong những điểm nhấn của hợp tác lần này là  tạo ra sản phẩm kim hoàn ngọc trai chế tác tại Việt Nam đưa ra thị trường toàn thế giới, Ngọc Trai Hoàng Gia tiếp tục đưa ngọc trai ra khỏi "lãnh địa" của một nghề thủ công đơn thuần, biến nó trở thành một nghệ thuật độc đáo kết hợp giữa kỹ thuật với nghệ thuật văn hóa, lịch sử thúc đẩy tạo ra thị trường mới đầy triển vọng".

Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý SJA TP.HCM nhận định tầm quan trọng của liên doanh hợp tác giữa Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia và Công ty Tanabe Pearl Farm (Nhật Bản), ông chia sẻ: Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng tạo cơ sở để phát triển một nền công nghiệp có sức cạnh tranh cao lên một tầm cao bền vững, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty Tanabe Pearl Farm (Nhật Bản) sẽ nhanh chóng chuyển giao công nghệ kỹ thuật nuôi cấy mới, tạo màu ngọc theo phương pháp tự nhiên của Nhật Bản. Đưa các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao sang tổ chức lắp đặt hệ thống phục vụ nuôi con giống.

photo-1679481616503

Ảnh: An Nhiên

Công ty cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia ký kết với đối tác Nhật Bản - Ảnh 5.

Vùng nuôi trồng con giống của Ngọc Trai Hoàng Gia tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Ảnh: An Nhiên

Công ty cổ phần Ngọc Trai Hoàng Gia sẽ đưa vào ứng dụng sáng chế độc quyền phương pháp tạo hoa văn tự nhiên trên ngọc trai nuôi cấy và đưa vào vận hành đội tàu chuyên dụng với hệ thống tự động kiểm tra và vệ sinh lồng nuôi ngọc trai ở khu vực trại nuôi do phía Nhật Bản chuyển giao.

Hoàng Gia Pearl tiếp tục mở rộng diện tích vùng nuôi, nhà cấy, nhà xưởng, khu chức năng và đào tạo tăng cường nhân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.