Tất cả các HS đã được nhập học từ cách đây 2 tháng, hiện đã có 6 em nhận được thẻ sinh viên, những em còn lại đang chờ Cục Lưu trú Singapore (ICA) cấp thẻ. Việc cấp thẻ sinh viên chậm là trách nhiệm của ICA chứ không phải là lỗi của công ty hay nhà trường vì cả hai đã làm đúng và đầy đủ quy trình, thủ tục du học.
Hiện nay, SACC có đầy đủ các giấy biên nhận, hóa đơn, chứng từ đóng tiền học và các khoản chi phí làm thủ tục du học cho 13 em HS do trường Stamford cấp cho công ty. Thế nhưng, khi PV Thanh Niên đề nghị cung cấp những tờ biên nhận, hóa đơn đóng học phí cho 13 HS kể trên thì ông Ngãi thoái thác, nói rằng đang bận việc gia đình nên chưa thể sắp xếp thời gian gặp phóng viên được. Ông Ngãi cũng cho biết thêm, trụ sở SACC ở Khương Đình vừa qua bị chủ nhà lấy lại mặt bằng nên phải chuyển đi nơi khác, hiện vẫn chưa tìm được địa điểm chứ không phải SACC lừa đảo rồi bỏ trốn.
| Hôm qua 10.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Cơ quan An ninh điều tra (PA24) Công an thành phố đã vào cuộc, phối hợp cùng lực lượng An ninh văn hóa tư tưởng (PA25) để xác minh, làm rõ những thông tin về vụ SACC có dấu hiệu lừa đảo đưa du HS sang Singapore. (Trương Định) |
Đối với việc một số sinh viên bị bắt giam và trục xuất về nước, ông Ngãi cho rằng SACC không có trách nhiệm, lỗi hoàn toàn thuộc về các HS này vì đã vi phạm pháp luật nước sở tại. Ông Ngãi rất lúng túng khi giải thích về việc các em sinh viên do SACC đưa đi không được làm thêm tại Singapore để trang trải cuộc sống mặc dù trong hợp đồng ký kết giữa SACC và gia đình có ghi rõ điều này. Khi PV Thanh Niên nói Luật lao động ở Singapore từ trước đến nay đều quy định du HS không được phép làm thêm (trừ một số trường hợp đặc biệt) thì ông Ngãi im lặng, không trả lời.
Lê Quang
Bình luận (0)