Công ty sản xuất UAV Trung Quốc kiện Bộ Quốc phòng Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2024 12:24 GMT+7

DJI ngày 18.6 đã nộp đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì đã đưa nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) này vào danh sách các công ty bị cáo buộc hợp tác với quân đội Trung Quốc.

DJI, có trụ sở tại Trung Quốc và là nhà sản xuất UAV lớn nhất thế giới, đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ tại Washington D.C ra lệnh xóa tên DJI khỏi danh sách của Lầu Năm Góc chỉ định công ty này là "công ty quân sự Trung Quốc", khẳng định DJI "không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc".

Công ty sản xuất UAV Trung Quốc kiện Bộ Quốc phòng Mỹ- Ảnh 1.

Một cửa hàng của DJI ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 12.2021

Ảnh: Reuters

Việc Lầu Năm Góc đưa DJI vào danh sách trên là lời cảnh báo cho các thực thể và công ty Mỹ về rủi ro an ninh quốc gia khi tiến hành kinh doanh với DJI, theo Reuters.

Trong khi đó, DJI lập luận trong đơn kiện rằng do "quyết định phi pháp và sai lầm" của Bộ Quốc phòng Mỹ, DJI đã "mất các hợp đồng kinh doanh, bị kỳ thị là mối đe dọa an ninh quốc gia và bị cấm ký hợp đồng với nhiều cơ quan chính phủ liên bang".

DJI cho hay họ đã đệ đơn kiện sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ không liên lạc với công ty về việc bị chỉ định như trên trong hơn 16 tháng, nói rằng họ "không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ tại tòa án liên bang".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bộ Quốc phòng Mỹ đối với đơn kiện của DJI.

Các nhà lập pháp Mỹ đã nhiều lần nêu lên mối lo ngại rằng UAV của DJI gây ra rủi ro về truyền dữ liệu, giám sát và an ninh quốc gia, điều mà công ty này bác bỏ.

Trong tháng trước, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các UAV mới của DJI hoạt động tại Mỹ. Dự luật này đang chờ hành động của Thượng viện Mỹ.

Cũng trong tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ thông báo rằng họ đang lấy ý kiến về việc có nên áp dụng các hạn chế đối với UAV của Trung Quốc hay không, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.