Công Vinh có xứng đáng là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á?

28/03/2020 16:32 GMT+7

Cách đây vài ngày, LĐBĐ châu Á đã quyết định chọn Lê Công Vinh là một trong số 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á. Sau khi thông tin đó được công bố, không ít người đã đặt câu hỏi: Công Vinh liệu có thực sự xứng đáng?

Đặt câu hỏi này với các fan của Công Vinh thì chắc chắn sẽ bị “ném gạch đá tơi bời”. Bởi Công Vinh mà không xứng đáng, thì liệu cầu thủ Việt Nam nào xứng đáng hơn? Quang Hải, Công Phượng hay các đàn anh Thành Lương, Huỳnh Đức, Hồng Sơn?

Xét thuần túy về những con số thống kê thì chắc chắn không ai trong số trên hơn được Công Vinh. Bởi những gì mà cựu tiền đạo này làm được cho bóng đá Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua là không thể phủ nhận. Cho đến thời điểm này, Công Vinh vẫn là cầu thủ có số lần khoác áo ĐT Việt Nam nhiều nhất (83 lần) và ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam (51 bàn thắng). Tiền đạo xứ Nghệ cũng đã từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007), là cầu thủ ghi bàn thắng quyết định đem về chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam (năm 2008), từng ra nước ngoài thi đấu, ở cả châu Âu lẫn Nhật Bản...

Thế nhưng với một số người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác, có vẻ như Công Vinh vẫn chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong 2 thập kỷ vừa qua. Nhiều người vẫn thích những màn trình diễn mãn nhãn của Văn Quyến, vẫn trầm trồ, vỡ òa với những màn pha đi bóng lắt léo của Công Phượng, mà dường như quên đi rằng đối với một tiền đạo, bàn thắng và hiệu quả mới là thước đo quan trọng nhất. Mà xét theo tiêu chí này thì Công Vinh rõ ràng là vượt trội so với Văn Quyến hay Công Phượng.

Công Vinh và Văn Toàn khi còn ùng khoác áo tuyển Việt Nam

NVCC

Bên cạnh đó, nhiều người cũng coi Công Vinh chỉ là "kẻ đóng thế" khi Văn Quyến, Quốc Vượng cùng già nửa đội hình chính của U.23 Việt Nam phải "bóc lịch" năm 2005 vì bán độ ở SEA Games 23. Mà dường như họ quên mất rằng Quả bóng Vàng Việt Nam đầu tiên mà Công Vinh đoạt được là ở tuổi 19 (năm 2004) – một kỷ lục mà cho đến nay chưa ai phá được. Và trong suốt 12 năm từ 2004 đến 2016, mọi HLV ĐT Việt Nam đều đảm bảo cho Công Vinh suất đá chính trong đội hình Những chiến binh Rồng Vàng mỗi khi anh không bị chấn thương hay treo giò.

Bóng đá châu Á đã công nhận và tôn vinh tiền đạo xứ Nghệ. Thế nhưng với bóng đá Việt Nam, Công Vinh vẫn chưa một lần được vinh danh.

Công Vinh

Khả Hòa

Chưa, và chắc sẽ không bao giờ Công Vinh có được trận đấu tôn vinh dành riêng cho mình, cho những gì anh xứng đáng được nhận sau những cống hiến không biết mệt mỏi trên sân cỏ trong suốt gần 20 năm sự nghiệp. Giờ đây khi đã giải nghệ và chuyển sang hoạt động quản lý CLB, có lẽ Công Vinh cũng chẳng cần điều đó.

Thế nhưng thiết nghĩ một sự thừa nhận chính thức vẫn là điều nên làm đối với Lê Công Vinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.