'Trùm ma túy và hotgirl Ngọc Miu': Đề nghị tuyên 6 án tử hình, 3 án chung thân

Phan Thương
Phan Thương
10/05/2019 07:31 GMT+7

Hot girl Ngọc Miu bị đề nghị án 20 năm tù

[VIDEO] Ngọc Miu nói lời sau cùng, xin khoan hồng để về với con
Theo Viện KSND TP.HCM, đây là vụ án sản xuất, mua bán trái phép ma túy lớn nhất cả nước vào năm 2017. Bị cáo nhận thức được hành vi sản xuất, mua bán ma túy bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì tư lợi cá nhân các bị cáo coi thường pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội tới cùng và phạm tội liên tục, thường xuyên.
Các bị cáo trong vụ án: Nhóm bị đề nghị tử hình
Xét xử đường dây sản xuất ma túy tại VN: Đề nghị tuyên 6 án tử hình, 3 án chung thân
Ảnh các bị cáo từ trái qua: Văn Kính Dương, Lê Văn Mang,Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang ẢNH: Khả Hòa
[VIDEO] Nước mắt Ngọc Miu: Từ hào quang một hot girl đến vực thẳm lao tù
Sáng 9.5, đại diện Viện KSND (VKS) TP.HCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ hơn 200 kg ma túy các loại, do Văn Kính Dương (38 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo”, quê Hà Nội) cầm đầu. VKS đề nghị 6 mức án tử hình, 3 mức án chung thân và 1 mức án 20 năm tù.
VKS đánh giá, quá trình điều tra, truy tố và thẩm vấn công khai tại tòa đủ cơ sở xác định từ tháng 6.2016 - 4.2017, Văn Kính Dương cùng 9 bị cáo trong vụ án đã thực hiện nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc rồi đem ra thị trường tiêu thụ trót lọt trên 20 lượt mua bán với nhiều phương thức khác nhau. CQĐT thu giữ hơn 20 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.
[VIDEO] Bi kịch của Ngọc Miu – Người tình là ông trùm nhưng vào tù vẫn chưa hết nợ
Theo VKS, đây là vụ án sản xuất, mua bán trái phép ma túy lớn nhất cả nước vào năm 2017. Hành vi phạm tội của các bị cáo là cố ý, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội cả nước. Các bị cáo nhận thức được hành vi sản xuất, mua bán ma túy bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì tư lợi cá nhân các bị cáo coi thường pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội tới cùng và phạm tội liên tục, thường xuyên.
“Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Văn Kính Dương là người cầm đầu, chủ mưu và là đối tượng truy nã. Do đó, Dương phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra vào năm 2010; mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2012 với khối lượng ma túy gần 500 gr methamphetamine và chiếm đoạt 377,9 triệu đồng; làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy năm 2017”, đại diện VKS đánh giá.
Nhóm bị đề nghị chung thân và 20 năm tù
Xét xử đường dây sản xuất ma túy tại VN: Đề nghị tuyên 6 án tử hình, 3 án chung thân1
Ảnh các bị cáo từ trái qua: Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành và 20 năm tù là Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) ẢNH: Khả Hòa
Theo VKS, quá trình thẩm vấn, một số bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng thừa nhận việc giao nhận hàng và không biết đó là ma túy. Tuy nhiên, dựa vào quá trình điều tra, biên bản bắt phạm tội quả tang... và các biên bản ghi lời khai có sự chứng kiến của các luật sư bào chữa cho các bị cáo, đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo. “Với lượng ma túy trên nếu phát tán ra xã hội, sẽ tạo mầm mống phát sinh nhiều hệ lụy nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất”, đại diện VKS nói.
Từ đó, VKS đề nghị Văn Kính Dương án tử hình, tổng hợp hình phạt về 5 tội danh nêu trên. 5 bị cáo được xác định giúp sức tích cực cho Văn Kính Dương trong việc nhận tiền chất sản xuất ma túy từ Tom (chưa rõ lai lịch) và nhận các hóa chất khác từ Văn Kính Dương để sản xuất ma túy, đồng thời đưa ma túy đi các tỉnh tiêu thụ bị đề nghị án tử hình là: Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang.
Đối với bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng), VKS nhận định Ngọc giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thu Huyền đem ma túy đi cất giấu, trong đó tổng khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 800 gr, vì vậy Ngọc phải chịu trách nhiệm về tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy” với mức án đề nghị 20 năm tù. 3 bị cáo còn lại cùng bị VKS đề nghị mức án chung thân, gồm: Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành.
[VIDEO] Thảm kịch của hot girl Ngọc Miu
Cuối giờ chiều 9.5, các bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Bị cáo Văn Kính Dương đề nghị HĐXX xem xét lại số lượng ma túy sản xuất, mua bán trái phép theo quy kết của cáo trạng. Bị cáo Ngọc và một số bị cáo khác cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt để được về với gia đình.
HĐXX thông báo nghị án dài ngày và sẽ tuyên án vào ngày 14.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.