Copa America 2019: 'La Roja' quyết thắng trong 90 phút

03/07/2019 20:53 GMT+7

Đối thủ của Brazil trong trận chung kết Copa America 2019 sẽ là đội giành chiến thắng ở cặp đấu giữa Chile với Peru, diễn ra vào lúc 7 giờ 30, ngày 4.7 (theo giờ VN) tại Porto Alegre.

Cả Chile lẫn Peru đều đã đăng quang tại Copa America 2 lần trong lịch sử của họ. Tuy nhiên, danh hiệu gần nhất của Peru được ghi nhận vào năm 1975, trong khi Chile đang tìm kiếm chức vô địch lần thứ ba liên tiếp. Đây cũng là 2 đội bóng đã lọt vào vòng bán kết ở kỳ giải này mà không ghi được bất kỳ bàn thắng nào ở 2 trận gần nhất. Nếu sự việc kể trên được lặp lại, Peru sẽ rất hài lòng khi đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ và có thể là cả loạt đá 11m may rủi, trong khi Chile hoàn toàn không mong đợi điều đó bởi họ quyết tâm giành chiến thắng trong 90 phút.

“Cần chơi một trận hoàn hảo”

Thế hệ vàng của bóng đá Chile đã cùng nhau trải qua cả vinh quang lẫn tủi nhục và giờ đây, họ sẽ tìm mọi cách để trở thành đội tuyển đầu tiên giành được 3 chức vô địch Copa America liên tục, kể từ khi Argentina làm được điều đó trong những năm 40 của thế kỷ trước. Alexis Sanchez đã tỏa sáng rực rỡ vào mùa hè này sau một mùa giải đáng thất vọng trong khi Eduardo Vargas cũng tái sinh sau khi bị HLV Reinaldo Rueda bỏ rơi suốt 18 tháng vì vô kỷ luật.
Mặc dù không còn chơi theo kiểu gây sức ép liên tục với cường độ cao, di chuyển không ngừng và sút bóng ngay khi có cơ hội như 2 kỳ giải mà họ đăng quang do các cầu thủ đã luống tuổi nhưng “La Roja” vẫn có khả năng tấn công dồn dập và sẽ tìm cách gây áp lực lên hàng phòng ngự của Peru nhằm khiến họ phạm sai lầm, mà cả Sanchez lẫn Vargas đều có thể tận dụng tốt điều đó để biến thành cơ hội ghi bàn.
Trên lý thuyết, Chile được đánh giá cao hơn nhưng tiền vệ Arturo Vidal đã cảnh báo các đồng đội về một “Peru có tinh thần đồng đội tuyệt vời, họ chơi tốt, rất giống Colombia” và tiền đạo Paolo Guerrero “là một cầu thủ biết cách chơi chống lại 4 hậu vệ nên chúng tôi luôn mất rất nhiều thời gian để ngăn chặn anh ta”. Đó là những yếu tố đủ để cho Vidal tin rằng “đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn”.
Chính vì thế, khi mục tiêu của Chile là “lọt vào trận chung kết” để rồi sau đó hướng đến một thành tựu mang tính lịch sử, Vidal và các đồng đội “cần phải chơi một trận đấu hoàn hảo, để giành chiến thắng với quyền lực”. Nghĩa là “La Roja” sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trong 90 phút bởi nếu thời gian thi đấu càng kéo dài thì thể lực của họ sẽ sút giảm mà điều đó chỉ có lợi cho Peru.

Chiến đấu bằng sức mạnh tinh thần

Paolo Guerrero (phía trước), cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng công của Peru

AFP

Do không được mong đợi là sẽ góp mặt ở vòng bán kết nên đương nhiên Peru phải nằm ở chiếu dưới so với Chile. Tuy nhiên, HLV Ricardo Gareca cho rằng các cầu thủ của ông không hề có chút tự ti khi đối mặt với các đội bóng mạnh của lục địa, kể cả trong trận thua tan tác trước Brazil (0-5) ở vòng bảng.
HLV Gareca nói: “Chúng tôi đang ở trong điều kiện thích hợp để giải quyết dạng trận đấu này. Có thể đó là một trận đấu quan trọng hơn so với những trận đấu trước đây nhưng chúng tôi có thể chơi tốt hơn”. Nghĩa là “khi nói đến khía cạnh bóng đá, vẫn có phạm vi để cải thiện” nhưng “từ góc độ tinh thần, chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt”.
Từ phát biểu của HLV Gareca, có thể hiểu rằng Peru sẽ chiến đấu với Chile bằng tinh thần chứ không hoàn toàn bằng tài năng. Mục tiêu của “La Blanquirroja” là cố gắng giữ sạch mành lưới, như trong trận tứ kết với Uruguay, để tìm kiếm vận may trên chấm 11m. Tất nhiên, Peru cũng sẽ tận dụng tối đa những cơ hội để phản công nhưng khi không có Jefferson Farfan trong đội hình, Guerrero sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực.
Peru muốn gây sốc cho thế giới bóng đá bằng việc loại ĐKVĐ Chile để gặp Brazil trong trận chung kết Copa America 2019. Tuy nhiên, nếu như hàng công của “La Blanquirroja” chơi quá mờ nhạt như trong 2 trận đấu gần nhất trước Brazil và Uruguay thì hàng phòng ngự của họ sẽ lại phải gồng mình để chống chọi với sức ép nặng nề từ hàng công của Chile. Liệu Peru có thể đứng vững thêm một lần nữa?
Lịch sử đối đầu
- Chile và Peru đã gặp nhau 81 lần trong quá khứ, Chile thắng 45 trận, Peru thắng 22.
- Chile và Peru đã gặp nhau 20 lần tại Copa America, Chile thắng 8 trận, Peru thắng 6.
Đội hình dự kiến
Chile (4-3-3): Arias - Isla, Maripan, Medel, Beausejour - Aranguiz, Pulgar, Vidal - Fuenzalida, Vargas, Sanchez.
Peru (4-2-3-1): Gallese - Advincula, Zambrano, Abram, Trauco - Yotun, Tapia - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.