Copa America 2024: Không từ chức khi đội tuyển Mỹ bị loại sớm, HLV Berhalter gây bão

Giang Lao
Giang Lao
03/07/2024 09:14 GMT+7

HLV đội tuyển Mỹ, ông Gregg Berhalter cương quyết không từ chức sau khi đội nhà sớm bị loại ở vòng bảng Copa America 2024, đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và báo chí nước này.

HLV Gregg Berhalter còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Mỹ đến World Cup 2026. Ông xác định vẫn tiếp tục song hành cùng các cầu thủ, bất chấp sự thất vọng lớn khi bị loại sớm ở Copa America 2024 được tổ chức trên sân nhà.

Copa America 2024: Không từ chức khi đội tuyển Mỹ bị loại sớm, HLV Berhalter gây bão- Ảnh 1.

HLV Gregg Berhalter cương quyết không từ chức

AFP

Tuy nhiên, sự ủng hộ với HLV Gregg Berhalter ở nước Mỹ đã không còn. Làn sóng phản ứng đòi nhà cầm quân này phải từ chức hoặc Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) phải sa thải, đang gia tăng dữ dội.

Đội tuyển Mỹ gây thất vọng khi lần đầu tiên bị loại ở vòng bảng trong 20 giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Họ cũng trở thành đội chủ nhà Copa America đầu tiên trong lịch sử không vượt qua được vòng bảng. Đây là điều CĐV Mỹ không thể chấp nhận.

Hơn nữa, trong 2 năm tới đội tuyển Mỹ còn là đồng chủ nhà World Cup 2026 cùng với Mexico và Canada. Trong đó, chỉ có đội Canada giành quyền vào tứ kết Copa America 2024, đội Mexico theo chân đội tuyển Mỹ bị loại sớm khiến HLV Jaime Lozano cũng có thể bị sa thải.

"Tôi không nghĩ bất kỳ ai sẽ bất ngờ nếu như USSF ra quyết định sa thải HLV (Gregg Berhalter). Đội tuyển Mỹ rõ ràng đã gây ra nhiều nghi ngờ, tiêu cực, sự hoài nghi và chia rẽ. Chúng ta cần thay đổi, cần được tiếp thêm năng lượng và phấn khích về sự lãnh đạo ở đội tuyển trong 2 năm tới", cựu danh thủ Mỹ Alexi Lalas bày tỏ trên kênh FOX Soccer.

"Nếu ở nước khác, quyết định (sa thải HLV) có lẽ sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ, USSF rồi cũng sẽ miễn cưỡng thực hiện sự thay đổi, ít nhất là trong thời gian sớm nhất", Tony Meola, thủ môn đội tuyển Mỹ tại World Cup 1990 và 1994, cho biết.

Việc thay đổi HLV ở đội tuyển Mỹ gặp khó khăn vì vấn đề tài chính. Trong trường hợp USSF sa thải HLV Gregg Berhalter và mời một nhà cầm quân tên tuổi từ châu Âu đến dẫn dắt đội tuyển, họ phải chi số tiền lương rất lớn. Việc USSF mời lại HLV Gregg Berhalter sau World Cup 2022 từng gây nhiều tranh cãi, cũng vì nhà cầm quân này có mức lương khoảng 1,6 triệu USD/năm và có hiệu lực đến năm 2026.

Copa America 2024: Không từ chức khi đội tuyển Mỹ bị loại sớm, HLV Berhalter gây bão- Ảnh 2.

Đội tuyển Mỹ (phải) gây thất vọng ở Copa America 2024

USMNT

Bất chấp như vậy, CĐV Mỹ và báo chí nước này vẫn đòi USSF phải tìm giải pháp để mời một HLV tên tuổi đến dẫn dắt đội tuyển chuẩn bị cho World Cup 2026, với các ứng viên nặng ký được đưa ra như HLV Allegri và Mauricio Pochettino, hay Jurgen Klopp, Thierry Henry và Marcelo Bielsa.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Khả năng đội tuyển Mỹ phải thay đổi HLV rất lớn, vì làn sóng chỉ trích hiện nay quá dữ dội. Tương lai của HLV Gregg Berhalter vì thế đang trở nên rất bấp bênh sau quyết định không từ chức vừa đưa ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.