Cột mốc mới của bóng đá Việt Nam từ Đại hội VFF

06/11/2022 07:31 GMT+7

Có nhiều thành tựu ở nhiệm kỳ 8, sau Đại hội nhiệm kỳ 9 vào hôm nay (6.11), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được gửi gắm kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới, vững chắc và ổn định.

Không thể ngủ quên trên chiến thắng

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã dành cho bóng đá Việt Nam những lời khen ngợi bởi thành tích xuất sắc trong 4 năm vừa qua. Những nhân vật quyền lực nhất của các tổ chức bóng đá quan trọng nói trên nhấn mạnh rằng, bóng đá Việt Nam đã đạt được những kết quả rực rỡ trên mọi phương diện, từ thành tích quốc tế của các đội tuyển, có nhiều cải thiện về đào tạo trẻ, mặt trận ngoại giao được nâng tầm và năng lực tài chính có những bước đột phá đáng kinh ngạc.

Người hâm mộ kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới tươi sáng của VFF

độc lập

Ở nhiệm kỳ 9 (2022 - 2026), với tinh thần “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững” và không ngủ quên trên chiến thắng, VFF đặt ra một số mục tiêu, trong đó đáng chú ý là tuyển nam phấn đấu vào tốp 10 đội tuyển tại châu Á (xây dựng lộ trình đến năm 2030); phấn đấu giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, cạnh tranh cơ hội dự World Cup 2026 và hướng tới tham dự VCK World Cup 2030; phấn đấu giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023; giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027; giành quyền vào chung kết AFF Cup các năm 2022, 2024, 2026 với ít nhất 1 lần vô địch. U.23 Việt Nam phấn đấu đạt thứ hạng cao tại giải U.23 châu Á năm 2024, 2026; phấn đấu bảo vệ thành công HCV SEA Games năm 2023, 2025. Đội tuyển nữ phấn đấu vào tốp 6 châu Á; chuẩn bị thật tốt để thi đấu đạt hiệu quả cao nhất tại World Cup nữ 2023; vô địch AFF Cup nữ; phấn đấu bảo vệ thành công HCV SEA Games năm 2023, 2025.

Cần những người đàng hoàng làm bóng đá

Tại Đại hội VFF vào hôm nay, 74 thành viên của VFF sẽ tiến hành bầu cử (gồm bỏ phiếu hoặc biểu quyết bằng giơ thẻ), trước hết là chọn 4 ứng viên vào các chức danh chủ chốt và sau đó là Ban Chấp hành nhiệm kỳ 9 (2022 - 2026). Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, có tổng cộng 13 nhân vật xin rút nhưng theo khẳng định của lãnh đạo VFF: “Điều này cũng rất bình thường ở các kỳ đại hội trước đây, không ảnh hưởng đến chất lượng danh sách nhân sự tham gia bầu cử của khóa 9 và VFF tôn trọng quyết định của các ứng viên đã xin rút”.

Thành tích vang dội của bóng đá Việt Nam có được giữ vững, phát huy trong 4 năm tới hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chèo lái của đội ngũ lãnh đạo, điều hành và đặc biệt của Ban Chấp hành VFF. Vì thế theo chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Mỗi lá phiếu thể hiện trách nhiệm của từng thành viên VFF và quyết định đến vận mệnh của cả một nền bóng đá. Những nhân sự được lựa chọn phải thực sự yêu bóng đá, có trách nhiệm cao với bóng đá Việt Nam”.

Bầu Đức đã đưa ra những quan điểm mạnh mẽ về vấn đề nhân sự của VFF: “Những người được tín nhiệm được bầu vào ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam phải có những chương trình hành động thiết thực hơn, nếu muốn trụ lại họ phải chứng tỏ “sáng giá” hơn và phải cần có nhiều tư duy mới mẻ và đóng góp tốt hơn nữa cho bóng đá Việt Nam. Có những ứng viên ban chấp hành mòn mặt mấy chục năm đã không còn nhiều khả năng đóng góp và làm mới VFF thì nên lùi về phía sau. Thế hệ những người làm bóng đá trẻ giỏi lắm, họ nắm bắt thông tin và cách làm bóng đá mới mẻ, hiện đại và năng động, có quan hệ quốc tế tốt. VFF thật sự cần những người có nghiệp vụ, trung thực và nghiêm túc làm việc”.

Không bỏ phiếu theo cảm tính, tránh bầu theo lợi ích nhóm

Đại diện một CLB cho hay: “Vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam lúc này chính là chất lượng của Ban Chấp hành VFF khóa 9. Tôi là người được cử tham gia bỏ phiếu tại đại hội và đã đọc rất kỹ tiểu sử cũng như thành tích của từng ứng viên. Không thể bầu theo cảm tính, theo dây mà người bỏ phiếu bầu phải có sự suy nghĩ thấu đáo để những ai được lựa chọn sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tránh tình trạng lợi ích nhóm, hoặc vào ban chấp hành chỉ để đánh bóng tên tuổi và có tư tưởng làm lợi cho cá nhân, cho đơn vị mà mình đại diện”.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo ngành khẳng định: “Chúng ta tin tưởng Đại hội VFF nhiệm kỳ 9 sẽ thành công, việc bầu cử được tiến hành đúng quy định, minh bạch. Tập thể VFF trong 4 năm tới sẽ tiếp tục đồng lòng, đoàn kết và có những giải pháp đột phá, tận dụng được sự hậu thuẫn, hỗ trợ của nhà nước, của xã hội để giúp bóng đá Việt Nam phát triển đồng bộ hơn, bền vững hơn, tiến bộ hơn”.

Tân tổng thư ký VFF sẽ là ai ?

Chức danh Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ 9 cũng được quan tâm bởi sẽ là người đứng đầu Ban Tổng thư ký và bộ phận hành chính của VFF để trực tiếp điều hành các công việc. Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ 7 và 8 là ông Lê Hoài Anh sẽ không tiếp tục giữ cương vị này. Tân Tổng thư ký sẽ do Ban Chấp hành VFF khóa 9 bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch VFF. Được biết, nhân vật được nhắm tới có thể sẽ là ông Dương Nghiệp Khôi - người vừa rút lui, không ứng cử chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.