Bóng đá Việt Nam có những trận giao hữu 'khủng' trước thềm giải đấu lớn

Minh Tân
Minh Tân
05/11/2022 20:18 GMT+7

Cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu giao hữu với những đội mạnh trước thềm AFF Cup và giải World Cup nữ.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc chinh phục AFF Cup 2022, theo kế hoạch thì đội tuyển nam Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội sau khi V-League 2022 khép lại vào ngày 19.11. Theo dự kiến ban đầu, đội nam sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại UAE.

HLV Park Hang-seo và các học trò chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng của vị HLV người Hàn Quốc

VFF

Tuy nhiên, kế hoạch đến UAE của thầy trò HLV Park Hang-seo phải bị hủy bỏ và quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ: "Đội tuyển nam Việt Nam sẽ tập trung tại Vũng Tàu chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đây là đề nghị của HLV Park Hang-seo. Trước đó, dự định của chúng ta là tổ chức tập huấn ở Dubai nhưng thời gian V-League kết thúc rất gần nên đề nghị tập huấn trong nước”.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Dortmund vào ngày 30.11 và nhiều khả năng là một trận đấu với Philippines vào ngày 14.12 trước khi bước vào AFF Cup. Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập khoảng 32-35 cầu thủ trong chuyến tập huấn này.

Ngoài những gương mặt quen thuộc, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục trao cơ hội cho những gương mặt trẻ đã chơi tốt trong thời gian gần đây như Tuấn Tài, Mạnh Dũng, Văn Khang, Thành Nhân, Duy Cương, Đình Duy…

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có một năm thi đấu với lịch dày đặc. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 12.3.2023 để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024. Vòng loại này sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, tháng 8 và tháng 12.2023.

HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như sẽ có một năm 2023 với lịch thi đấu dày đặc

VFF

Trong tháng 5.2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 2023 ở Campuchia với mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Ngay sau đó, đội nữ Việt Nam sẽ tập huấn và thi đấu với đội tuyển nữ Đức (hạng 3 thế giới) cùng CLB Frankfurt tại Đức trong vòng 15 ngày trước khi tham dự VCK World Cup nữ 2023.

Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm di chuyển sang New Zealand để thích nghi với điều kiện sân bãi, khí hậu. Theo đó, VFF đang làm việc với LĐBĐ New Zealand để có trận giao hữu. Tiếp đến, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn cọ xát với tuyển Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) cũng như lên kế hoạch đấu chủ nhà Úc trước khi World Cup 2023 bắt đầu.

Ở VCK World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội giành vé vớt trong lượt trận Play-off liên lục địa giữa Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameron.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.