Covid-19 bùng phát trở lại tại Singapore, chủ yếu là bệnh nhẹ

13/04/2023 10:43 GMT+7

Singapore đang trải qua đợt lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất từ đầu năm, chủ yếu do các biến thể phụ của XBB.

Trong tuần cuối cùng của tháng 3, Singapore ghi nhận 28.410 ca nhiễm Covid-19, gần gấp đôi so với tuần trước đó (14.467 ca), theo đài CNA. Đây là đợt bùng phát mạnh nhất trong năm nay, giữa lúc Covid-19 không còn được coi là đại dịch tại đảo quốc sư tử.

Covid-19 bùng phát trở lại tại Singapore, chủ yếu là bệnh nhẹ - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang tại Singapore hồi năm 2021

REUTERS

Bộ Y tế Singapore cho biết làn sóng bùng phát hiện nay chủ yếu là do các biển thể phụ của XBB như XBB.1.5, XBB.1.9 và XBB.1.16. Chưa có bằng chứng về tình trạng nghiêm trọng của bệnh đã tăng lên và hầu hết ca nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ.

Số ca nhập viện tăng đều trong vài tuần qua, tính đến cuối tháng 3 là 339 ca, nhưng số ca điều trị trong khu đặc biệt đã giảm. Bộ Y tế Singapore cho hay các đợt lây nhiễm mới thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, tương tự như các bệnh hô hấp khác như cúm mùa.

Singapore đã bãi bỏ hầu hết quy định đeo khẩu trang từ tháng 2 vì nguy cơ của Covid-19 giảm xuống.

Tại Trung Quốc, chính quyền ngày 12.4 ra thông báo mới, chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, trường học, nơi làm việc, theo Tân Hoa xã.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc đối với người xét nghiệm dương tính với Covid-19 hoặc người biểu hiện triệu chứng liên quan, trong các đợt bùng phát địa phương hoặc khi đi vào các cơ sở y tế, viện dưỡng lão.

Trung Quốc bãi bỏ chính sách "zero Covid" vào tháng 12.2022 sau 3 năm đại dịch. Bước chuyển này dẫn đến đợt bùng phát dịch trên cả nước nhưng sau đó giảm dần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.