Covid-19 tiếp tục khó lường ở nhiều nơi

16/06/2020 06:29 GMT+7

Chính quyền Bắc Kinh ( Trung Quốc ) siết chặt các biện pháp phong tỏa sau khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô tăng mạnh.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm qua 15.6 thông báo có 39 ca nhiễm Covid-19 trong nước trong ngày 14.6, trong đó 36 ca tại thủ đô Bắc Kinh. Đợt bùng phát tại Bắc Kinh liên quan ngôi chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, được cho là chợ bán sỉ rau củ quả và thịt lớn nhất châu Á. Theo Reuters, chợ Tân Phát Địa lớn gấp 20 lần so với chợ hải sản ở TP.Vũ Hán, nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên.

Nguy cơ lây lan rất cao

Từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ngày 11.6, đến nay Bắc Kinh ghi nhận tổng cộng 79 ca liên quan đến chợ Tân Phát Địa. Hơn 10.000 người đã được xét nghiệm, bao gồm những người buôn bán tại chợ Tân Phát Địa, người dân địa phương và những ai đến chợ trong vài tuần qua.
Giới chức Bắc Kinh có kế hoạch xét nghiệm 46.000 người sống quanh chợ Tân Phát Địa và đến nay lệnh phong tỏa đã được áp dụng khắp 21 khu dân cư ở thủ đô, theo AFP.

Thế giới ghi nhận hơn 100.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày, WHO cảnh báo đại dịch “hồi sinh“

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15.6, một quan chức Bắc Kinh họ Lý cho hay các ca bệnh mới cũng được phát hiện tại chợ bán sỉ Ngọc Tuyền Đông ở quận Hải Điến, phía tây bắc Bắc Kinh. Do đó, nhà chức trách đã đóng cửa chợ này và các trường học gần đó. Ít nhất 10 khu dân cư tại quận Hải Điến đã bị phong tỏa, theo AFP.
Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan hôm 14.6 cho rằng ổ lây nhiễm tại chợ Tân Phát Địa có nguy cơ lây lan rất cao. Đến nay, đã xuất hiện các ca nhiễm tại 3 tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc và Tứ Xuyên liên quan đến những ca nhiễm mới ở Bắc Kinh. Nhiều tỉnh thành đã cảnh báo công dân tránh đến Bắc Kinh. Một số quan chức địa phương ở Bắc Kinh đã bị cách chức vì không hoàn thành trách nhiệm liên quan đến đợt bùng phát này.
Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, một chuyên gia thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh ngày 14.6 cho rằng mẫu gien của vi rút gây chùm lây nhiễm mới này cho thấy mầm bệnh bắt nguồn từ châu Âu. Theo đó, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng vi rút có thể dính trong hải sản và thịt nhập từ nước ngoài về chợ, hoặc thông qua những người từng đến khu chợ.

Số ca Covid-19 tăng vọt ở nhiều bang của Mỹ

Thêm nhiều bang của Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm và nhập viện mới vì Covid-19 tăng ở mức kỷ lục. Theo Reuters, bang Alabama vào ngày 14.6 ghi nhận số ca nhiễm mới tiếp tục tăng kỷ lục trong ngày thứ 4 liên tiếp. Các bang Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Bắc Carolina, Oklahoma và Nam Carolina đều chứng kiến tình trạng tương tự suốt 3 ngày qua.

Người dân Brazil chia rẽ giữa đại dịch Covid-19

Giới chức y tế các bang cho rằng một phần nguyên nhân là do dân Mỹ tụ tập vào dịp nghỉ lễ nhân ngày Memorial Day (25.5), ngày tưởng nhớ các quân nhân tử trận. Nhiều bang cũng phát hiện số ca nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục. Tại bang Nam Carolina, 69 - 77% số giường bệnh tại đây đã có bệnh nhân Covid-19. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không đóng cửa nền kinh tế, nếu dịch Covid-19 bùng phát lần hai.
Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức... đã bắt đầu mở cửa biên giới từ ngày 15.6. Tuy nhiên, Ý đã phát hiện hai ổ lây nhiễm mới ở thủ đô Rome, với 109 ca nhiễm cùng 5 ca tử vong vì Covid-19 tại một bệnh viện và 15 ca nhiễm mới tại một tòa nhà.
Thông tin về lô hàng vi rút từ Canada đến Trung Quốc
Một lô hàng chứa vi rút Ebola và Henipah vào đầu năm 2019 đã được chuyển từ phòng thí nghiệm vi sinh vật học quốc gia ở Winnipeg (Canada) đến Viện Vi rút học Vũ Hán, tại thành phố khởi nguồn của dịch Covid-19 ở Trung Quốc. CBC News ngày 14.6 đưa tin tiến sĩ Khâu Hướng Quốc là người chịu trách nhiệm xuất khẩu lô vi rút trên.
Vài tháng sau, hai vợ chồng tiến sĩ Khâu và các sinh viên đến từ Trung Quốc đã bị cảnh sát Canada đưa khỏi “phòng thí nghiệm cấp 4 duy nhất của Canada” vì nghi ngờ dính líu trong một vụ “rò rỉ thông tin”. Trong đó, phòng thí nghiệm cấp 4 có đủ năng lực xử lý các mầm bệnh nguy hiểm nhất và được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Giới chức Canada một mực khẳng định không có sự liên quan giữa vụ việc ở Winnipeg và nguồn gốc dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhà dịch tễ học Amir Attaran của Đại học Ottawa đặt nghi vấn và gọi đây là trường hợp “đáng báo động”, nhất là khi chính phủ Canada không muốn tiết lộ kết quả điều tra.
H.G
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.