Cụ thể, Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà máy chế biến thực phẩm Lâm Đồng tại KCN Hàm Kiệm II, quy mô 57.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích khoảng 6,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỉ đồng.
Công ty TNHH Thiên Trường Group là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản tại KCN Lộc Sơn, quy mô 60.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích khoảng 1,3 ha, tổng vốn đầu tư 120 tỉ đồng.
Công ty TNHH Hàn Việt Lô cao su Phan Thiết là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất lô cao su Phan Thiết tại KCN Hàm Kiệm I, quy mô 50.000 sản phẩm/năm, diện tích khoảng 0,5 ha, tổng vốn đầu tư 60 tỉ đồng.
Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng Phan Dương Cường cho biết, sau sáp nhập tỉnh có 14 KCN được thành lập, trong đó có 9 KCN đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích khoảng 780 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60%. Các KCN đã thu hút được 248 dự án có tổng số vốn khoảng 46.000 tỉ đồng và 530 triệu USD.
Tại các KCN của tỉnh, quỹ đất sạch quy mô lớn luôn được chuẩn bị sẵn sàng với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, từ hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông đến các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.
Mỗi KCN trên địa bàn tỉnh được quy hoạch không gian phát triển rõ ràng, sở hữu những lợi thế cạnh tranh riêng biệt và phân khu chức năng hợp lý, sẵn sàng tiếp nhận đa dạng các nhóm ngành nghề từ nông nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may xanh đến các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh...

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp
ẢNH: QUANG PHƯƠNG
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định, sau sáp nhập Lâm Đồng có không gian phát triển mới với những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, nông - lâm nghiệp, du lịch và công nghiệp. Tỉnh đang tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành cùng các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất.
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định công nghiệp, trong đó hệ thống KCN giữ vai trò quan trọng, là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển 35 KCN, với tổng diện tích khoảng 15.900 ha. Sau năm 2030, tỉnh tiếp tục định hướng mở rộng thêm 16 KCN, với diện tích hơn 10.700 ha.
Lâm Đồng định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đất đai, có giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và đáp ứng yêu cầu về môi trường. Tỉnh khuyến khích các dự án theo hướng sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, qua đó từng bước nâng cao tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có nhiều ưu thế trong việc thu hút đầu tư
ẢNH: QUỲNH LAM
Để chủ trương đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và chủ động hướng dẫn nhà đầu tư ngay từ giai đoạn tìm hiểu, chuẩn bị dự án.
Ban Quản lý các KCN tỉnh được yêu cầu phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở thông tin thống nhất về từng khu công nghiệp, xác định rõ lợi thế, ngành nghề phù hợp, quỹ đất và khả năng tiếp nhận dự án. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp từ sau khi dự án được chấp thuận đến quá trình xây dựng và vận hành. Từng dự án cần được theo dõi về tiến độ thực hiện, kịp thời phân loại khó khăn, xác định rõ cơ quan chủ trì xử lý và báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.











Bình luận (0)