Cristiano Ronaldo sẽ tỏa sáng giúp đương kim vô địch châu Âu phá dớp?

Thành Quang
Thành Quang
19/06/2021 09:40 GMT+7

Lập cú đúp giúp đương kim vô địch Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Hungary một cách thuyết phục với tỷ số 3-0 trong trận ra quân, tiền đạo Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội bóng áo bã trầu đánh bại Cỗ xe tăng Đức phá đi cái dớp đen đủi đã tồn tại hơn 20 năm nay.

 
Kể từ sau khi vượt qua đối thủ này với tỷ số 3-0 tại vòng bảng EURO 2000, đội tuyển Bồ Đào Nha không những không thể giành thêm bất cứ chiến thắng nào mà trái lại còn đang trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đối thủ được coi là kỵ rơ này.
Tại vòng chung kết World Cup 2006 trên đất Đức, đội tuyển Bồ Đào Nha đã đối đầu với đội tuyển Đức trong trận tranh giải ba. Chung cuộc, đội bóng áo bã trầu đã để thua đội chủ nhà với tỷ số 1-3 với bàn danh dự được ghi bởi tiền đạo Nuno Gomes.
Hai năm sau, hai đội tái ngộ trong trận tứ kết đầu tiên của EURO 2008. Lần này đội bóng áo bã trầu chơi ngang ngửa hơn và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 2-3. Nuno Gomes và Postiga là những người ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong khi Schweinsteiger, Klose và Ballack là những người lập công cho đội tuyển Đức.

Ronaldo sút thắng phạt đền vào lưới Hungary

AFP

Tại EURO 2012, đội tuyển Đức và đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán nhau sớm hơn, ngay từ vòng đấu bảng. Trong trận đấu đó, chiến thắng vẫn thuộc về phía đội tuyển Đức nhờ pha lập công duy nhất ở phút thứ 72 của tiền đạo Mario Gomez.
Lần gần đây nhất hai đội đối đầu với nhau là tại vòng chung kết World Cup 2014. Khi đó, lá thăm may rùi đã đưa hai đội vào cùng bảng G và chạm trán nhau ngay ở trận đấu đầu tiên. Ở trận đấu đó, Cỗ xe tăng Đức đã nghiền nát đối thủ với tỷ số đậm 4-0. Trong đó tiền đạo Muller tỏa sáng rực rỡ khi lập một cú hat trick vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha ở các phút 12, 45+1 và 78. Bàn còn lại của đội tuyển Đức được ghi bởi hậu vệ Hummels.

Gương mặt đầy biểu cảm của Ronaldo khi ghi bàn

AFP

Như vậy trong 4 lần chạm trán gần đây nhất, đội tuyển Bồ Đào Nha đều thất bại trước đội tuyển Đức, ghi được vẻn vẹn 3 bàn trong khi để thủng lưới tới 11 bàn.
Trận đấu tối nay sẽ là cơ hội để đội bóng áo bã trầu phá được cái dớp đen đủi trước người Đức đã tồn tại suốt 20 năm qua. Mọi hy vọng của đội đương kim vô địch châu Âu đang được đặt vào chân sút xuất sắc Cristiano Ronaldo, người đã ghi tới 106 bàn cho đội tuyển quốc gia (thế nhưng khá ngạc nhiên khi trong đó chưa có bất cứ bàn nào vào lưới đội tuyển Đức).Chúng ta hãy cùng chờ xem!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.