Cristiano Ronaldo vẫn khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha dự vòng loại EURO 2024

Giang Lao
Giang Lao
17/03/2023 09:30 GMT+7

Hôm nay 17.3, HLV Roberto Martinez công bố danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu 2 trận vòng loại EURO 2024 gặp Liechtenstein và Luxembourg sắp tới, trong đó vẫn có tên Cristiano Ronaldo.

Điều này cũng chấm dứt những tin đồn về tương lai của Cristiano Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha sau cú sốc bị đội tuyển Ma Rốc loại ở vòng tứ kết World Cup 2022 (thua 0-1).

Cristiano Ronaldo vẫn khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha dự vòng loại EURO 2024 - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha

AFP

Với kỷ lục 196 lần khoác áo đội tuyển và đang ở tuổi 38, Cristiano Ronaldo hiện đến Ả Rập Xê Út thi đấu cho CLB Al-Nassr. Tưởng rằng danh thủ này sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Roberto Martinez đã thuyết phục anh tiếp tục thi đấu cho đội tuyển sau khi nhậm chức ngày 9.1.

Cristiano Ronaldo thi đấu cho CLB Al-Nassr đến nay tổng cộng 9 trận, ghi 8 bàn và có 2 pha kiến tạo thành bàn. Nhưng trong 3 trận gần đây danh thủ này tịt ngòi và còn nhận thẻ vàng đầu tiên kể từ khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu.

Tờ The Athletic cho biết, sau khi thuyết phục Cristiano Ronaldo, HLV Roberto Martinez sẽ điền tên danh thủ này vào danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu 2 trận vòng loại EURO 2024 gặp Liechtenstein và Luxembourg lần lượt các ngày 23 và 26.3 tới đây trong khuôn khổ bảng J. Bảng này còn có các đội Bosnia & Herzegovina, Iceland và Slovakia.

Nếu tiếp tục ra sân thi đấu, Cristiano Ronaldo có khả năng gia tăng kỷ lục ghi bàn và khoác áo đội tuyển. Ở cấp đội tuyển hiện nay, Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi bàn (118 bàn), đồng thời chia sẻ kỷ lục về số trận (196 trận) với cầu thủ Bader Al-Mutawa của đội tuyển Kuwait. Cả 2 bằng tuổi nhau và Mutawa cũng có thể tiếp tục chơi cho đội tuyển Kuwait các trận gặp đội tuyển Philippines và Tajikistan ở loạt trận giao hữu quốc tế sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.