CSGT tạm giữ 847 ô tô, 20.067 xe máy vi phạm, phạt hơn 107 tỉ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
04/05/2023 22:02 GMT+7

Trong 5 ngày nghỉ lễ (29.4 - 3.5), toàn TP.HCM xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết và 11 người bị thương.

Tối 4.5, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (29.4 - 3.5), toàn TP.HCM xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết và 11 người bị thương. Như vậy, giảm 11 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 15 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

TP.HCM: 5 người chết do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong dịp lễ 30.4 - 1.5

TRẦN DUY KHÁNH

Từ ngày 29.4 - 3.5, CSGT TP.HCM phát hiện 5.706 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Lập biên bản xử lý 1.542 trường hợp vi phạm, số tiền phạt lên tới gần 3 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 1.096 trường hợp, tạm giữ 16 ô tô và 2.236 xe máy các loại.

Còn tính chung cả nước, trong 5 ngày nghỉ lễ đã xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm 67 người chết và 90 người bị thương. Trong đó, tai nạn đường bộ là 125 vụ làm 64 người chết, đường sắt 4 vụ làm 3 người chết. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ tai nạn, giảm 5 người chết, giảm 16 người bị thương. Không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

CSGT đường bộ xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 107 tỉ đồng, tạm giữ 847 ô tô, 20.067 xe máy và 210 phương tiện khác; tước 11.033 giấy phép lái xe. 

Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 567 trường hợp vi phạm, phạt tiền 832 triệu đồng; tước giấy phép, chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp.

CSGT đường sắt đã xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16 triệu đồng trong 5 ngày nghỉ lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.