CSGT TP.HCM xử phạt người đi xe đạp vào làn ô tô: 'Mắt kém không thấy đèn đỏ'

08/11/2021 07:05 GMT+7

Nhiều người đi xe đạp tập thể dục đi vào đường dành cho ô tô, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều đã bị CSGT TP.HCM xử phạt.

Sáng 8.11, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tuần tra kiểm soát, xử lý những người đi xe đạp vào làn đường dành cho xe ô tô, vượt đèn đỏ... trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức. Trong đó, tổ công tác đã xử lý 9 trường hợp người đạp xe thể dục buổi sáng vi phạm luật giao thông.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong khoảng thời gian từ 4 giờ 45 phút đến 6 giờ cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát lập đã chốt kiểm soát tại đường 25, đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức).

Người dân đạp xe tập thể dục buổi sáng lấn vào làn ô tô bị CSGT thổi phạt, đa phần người dân đều chấp hành hiệu lệnh.

Khánh trần

Tại đây, tổ công tác đã ra lệnh dừng xe đối với 9 trường hợp đạp xe tập thể dục buổi sáng vi phạm luật giao thông, như: chạy xe đạp lấn làn ô tô, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ... CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở ý thức chấp hành giao thông, đồng thời xử lý 9 trường hợp vi phạm.

Đa phần người dân khi được cán bộ CSGT nhắc nhở, lập biên bản thì đều nhận lỗi sai và nghiêm túc chấp hành.

Mức xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm; đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Phạt tiền từ 100 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 5 giờ 30, ông N.N.C. chạy xe đạp tập thể dục hướng từ cầu vượt Hàng Xanh đến trước khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ. CSGT phát hiện ông C. vượt đèn đỏ nên ra lệnh dừng xe kiểm tra.

Mặc dù buổi sáng, đường Phạm Văn Đồng thưa thớt xe cộ, nhưng nhiều người đạp xe đi tập thể dục chạy vào phần đường dành cho xe ô tô

Khánh trần

Thời điểm làm việc với cán bộ CSGT, ông C. cho biết, do lớn tuổi mắt kém nên không thấy đèn đỏ. Ông chỉ đạp xe tập thể dục một mình, không tụ tập đông người.

Dù CSGT thường xuyên đi kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng người dân đạp xe tập thể dục đi vào làn ô tô, vượt đèn đỏ... vẫn không giảm

Khánh trần

"Tôi có tuổi rồi chạy nghiêm chỉnh, chứ đâu háo thắng chạy sai được. Hôm nay mắt tôi kém nên không nhìn thấy đèn đỏ. Đây là lần đầu tiên bị phạt, chứ hồi đó giờ đâu có vi phạm. Tôi lớn rồi làm gương nên chấp hành quy định xử phạt thôi", ông N.N.C. phân trần.

Nhóm người đạp xe đi tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng

Khánh trần

Bên cạnh đó, theo quan sát của chúng tôi trong sáng nay, nhiều người đạp xe đi tập thể dục theo nhóm từ 7 - 10 người vẫn di chuyển đúng làn đường cho phép. Tuy nhiên, trong đó một số người vẫn chủ quan, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra, xử phạt tình trạng người dân đạp xe tập thể dục đi vào làn ô tô, vượt đèn đỏ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.