CSGT TP.HCM cảnh báo tai nạn chết người 'chỉ vì vài giây vượt đèn đỏ'

Phạm Hữu
Phạm Hữu
04/10/2024 20:06 GMT+7

Phòng CSGT - Công an TP.HCM (PC08) chỉ rõ một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chết người mà nguyên nhân chính chỉ vì muốn tranh thủ cho bản thân vài giây mà một số người bất chấp vượt đèn đỏ, đèn vàng…

Phòng CSGT - Công an TP.HCM (PC08) cho biết, đèn tín hiệu giao thông là một trong những hình thức báo hiệu đường bộ quan trọng để điều khiển giao thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những xung đột, va chạm giao thông xảy ra giữa các phương tiện tại nơi đường giao nhau hoặc nút giao, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông.

Hiện nay, nhiều tài xế điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng đối với người tham gia giao thông. Cụ thể, CSGT đã chỉ ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từng xảy ra ở TP.HCM để cho thấy mức độ và hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

CSGT TP.HCM cảnh báo tai nạn chết người 'chỉ vì vài giây vượt đèn đỏ'- Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra tại Q.12 vì tài xế không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông

Ảnh: PC08

Đầu tiên, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 24.12.2023, anh H.T.D, điều khiển mô tô biển số 59T2-334.XX chở theo 2 người bạn lưu thông trên đường Nguyễn Oanh hướng từ đường Phạm Ngũ Lão về đường Phan Văn Trị. Khi đến giao lộ Nguyễn Oanh - Trần Thị Nghỉ, P.7, Q.Gò Vấp, thì anh H.T.D đã cho xe vượt đèn đỏ, dẫn đến va chạm vào ô tô tải khiến anh H.T.D tử vong tại chỗ.

Bộ Công an đề xuất ô tô vượt đèn đỏ bị phạt đến 8 triệu đồng

Tương tự, ngày 20.1, ông V.V.H (tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển mô tô biển số 67M1-367.XX chở theo anh N.V.S lưu thông ở làn đường hỗn hợp trên đường Trường Chinh hướng từ vòng xoay An Sương về đường Phan Văn Hớn.

Khi đến giao lộ ngã ba Đông Quang - hẻm 222 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, thì ông V.V.H điều khiển mô tô vượt đèn đỏ, rẽ trái để quay đầu về hướng vòng xoay An Sương, dẫn đến va đụng vào bên trái đầu ô tô tải đang lưu thông ở làn đường ô tô sát dải phân cách. Vụ tai nạn khiến anh N.V.S (người ngồi sau xe ôm công nghệ) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, vào ngày 21.9, anh N.V.T, điều khiển ô tô đầu kéo biển số 50H-297.XX kéo theo sơmi rơ moóc 50RM-007.XX lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ đường Võ Thị Thừa về đường Vườn Lài. Khi đến giao lộ quốc lộ 1 - Vườn Lài, (P.An Phú Đông, Q.12), thì tài xế này đã cho ô tô đầu kéo vượt đèn vàng, sau đó đụng vào một mô tô đang lưu thông trên đường Vườn Lài hướng từ cầu sắt về quốc lộ 1. Sau vụ tai nạn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong tại bệnh viện.

CSGT TP.HCM cảnh báo tai nạn chết người 'chỉ vì vài giây vượt đèn đỏ'- Ảnh 2.

CSGT nhận định, từ các vụ TNGT nói trên cho thấy, chỉ vì muốn tranh thủ cho bản thân vài giây mà một số người bất chấp vượt đèn đỏ, đèn vàng

CSGT nhận định, từ các vụ TNGT nói trên cho thấy, chỉ vì muốn tranh thủ cho bản thân vài giây mà một số người bất chấp vượt đèn đỏ, đèn vàng. Sự thiếu ý thức, chủ quan, không tập trung khi lái xe đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc, gây thương vong cho cho bản thân người lái xe và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.

CSGT cũng cho biết, đối với các vụ TNGT gây hậu quả chết người, thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên, gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe của 1 hoặc 2 người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì người gây TNGT bị khởi tố hình sự. Đối với các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, tùy theo tính chất, mức độ hành vi có liên quan đến phương tiện, giao phương tiện, đến vụ TNGT có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động, tích cực bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe tính mạng cho người bị TNGT thể hiện sự ăn năng, hối cải, tình người của người gây ra TNGT và cũng là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 51 của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi di chuyển đến các giao lộ phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Nếu thấy tín hiệu đèn xanh còn 1, 2 giây và chuẩn bị chuyển sang đèn vàng hoặc đèn đỏ (đối với đèn mũi tên báo hiệu cho phép xe đi thẳng hoặc rẽ trái, rẽ phải, quay đầu) cần giảm tốc độ và cho xe dừng trước vạch dừng, tránh tình trạng thắng gấp, dễ dẫn đến TNGT. Đồng thời, khi dừng chờ đèn vàng, đèn đỏ phải đúng làn đường cho phép đối với phương tiện đang điều khiển để tránh gây cản trở quá trình lưu thông của các phương tiện khác.

Theo quy định, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị xử phạt hành chính phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng đối với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm a, Khoản 5 và điểm b, Khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP).

CSGT TP.HCM cảnh báo tai nạn chết người 'chỉ vì vài giây vượt đèn đỏ'- Ảnh 3.

Mức phạt với các hành vi vi phạm này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm e khoản 4 và điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm đ khoản 5 và điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP).

Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.