CSGT TP.HCM xử phạt người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/08/2024 18:10 GMT+7

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã xử phạt người đàn ông tên B. (ngụ tỉnh Bình Phước) 7,5 triệu đồng vì hành vi 'lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật' trên mạng xã hội TikTok.

Ngày 12.6, trên mạng xã hội TikTok lan truyền một đoạn video clip dài 31 giây do tài khoản "@nguyenbao63***" đăng tải với tiêu đề "Lò bánh mì ngã ba Hiệp Bình; Đèn đỏ không giây; Nhanh tay bấm là lụm".

Nội dung clip được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô đang di chuyển trên quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức (đoạn từ giao lộ quốc lộ 13 - Hiệp Bình đến giao lộ quốc lộ 13 - Nguyễn Thị Nhung). Đồng thời, trong clip cũng có hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ điều chỉnh đèn tín hiệu, điều hòa giao thông tại khu vực giao lộ được đánh dấu khoanh tròn kèm phần lồng tiếng và sử dụng ngôn ngữ phản cảm cùng nội dung sai sự thật.

Từ tiêu đề đoạn clip và phần lồng tiếng đó có dấu hiệu xuyên tạc sự thật, dễ gây hiểu lầm cho người xem, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng CSGT đã nhanh chóng xác minh vụ việc.

CSGT TP.HCM xử phạt người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok- Ảnh 1.

Ông B. làm việc tại trụ sở Phòng CSGT Công an TP.HCM

Ảnh: CSGT cung cấp

Qua xác minh, được biết chủ tài khoản "@nguyenbao63***" là ông N.T.B, ngụ xã Bình Tân, H.Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Đơn vị đã mời ông B. đến trụ sở vào sáng 7.8 để làm rõ.

Tại buổi làm việc, ông B. đã thừa nhận bản thân là người đăng tải đoạn clip này lên mạng xã hội TikTok với những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT.

Căn cứ vào nội dung làm việc với ông N.T.B, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B. về hành vi "lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" với số tiền phạt là 7.500.000 đồng (căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

Ngày 16.8, ông N.T.B đến cơ quan chấp hành quyết định xử phạt với hành vi trên.

Cũng theo Phòng CSGT, việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin, nhất là các bài viết, video chưa rõ nội dung bản chất vụ việc, nguồn thông tin không chính thống; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong, mỹ tục trên mạng xã hội. Mỗi người dân cần kiểm chứng tính xác thực của các thông tin trước khi chia sẻ để tránh những vi phạm pháp luật không đáng có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.