'Cứ 10 khách nước ngoài đến Việt Nam có 3 người Hàn Quốc'

Mai Hà
Mai Hà
01/07/2024 22:56 GMT+7

Bà Jang Mi-ran, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc cho biết thông tin trên tại diễn đàn Xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày 1.7 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Jang Mi-ran, hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước có thể nói đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng năm ngoái đã có khoảng 3,6 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Tính bình quân, cứ 10 người nước ngoài đến Việt Nam thì có 3 người Hàn Quốc.

'Cứ 10 khách nước ngoài đến Việt Nam có 3 người Hàn Quốc'- Ảnh 1.

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

NHẬT BẮC

Chia sẻ thêm về hợp tác văn hóa, du lịch, bà Jang Mi-ran cho biết, từ năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định chọn Hàn Quốc làm ngoại ngữ 1. Chỉ riêng TP.Đà Nẵng đã có khoảng 1 triệu lượt khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng mỗi năm.

Kpop, phim Hàn Quốc, chương trình thực tế Hàn Quốc đã trở thành những nội dung văn hóa được người dân hai nước cùng thưởng thức tự nhiên hàng ngày.

Tại phiên tham luận về hợp tác văn hóa du lịch giữa hai nước, ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, đã chia sẻ ý tưởng dự án hợp tác nghiên cứu, kết nối thông tin và hạ tầng thúc đẩy mở rộng chính sách hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài (Tax Refund) và dự án thanh toán điện tử quốc tế TourismPay.

Theo ông, việc giảm phí thẻ quốc tế và phí đổi tiền mặt cho khách du lịch; cải thiện sự thuận tiện khi khách du lịch chi tiêu mua sắm; thúc đẩy tiêu dùng du lịch bằng cách cung cấp cho khách du lịch các ưu đãi đặc biệt như giảm giá, quà tặng…

Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyeon-guk giới thiệu dự án "Làng Việt Nam" tại huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang, với kinh phí 200 triệu USD với mong mỏi xây dựng, tôn tạo các di tích của nhà Lý.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng con đường trao đổi lịch sử, trung tâm trải nghiệm văn hóa và lịch sử Việt Nam, phòng biểu diễn, cơ sở đào tạo, trường quốc tế đa văn hóa và trung tâm liên kết nghề nghiệp ở khu vực di tích lịch sử của gia tộc Lý Hoa Sơn thuộc làng Changpyeong, xã Bongseong, huyện Bonghwa.

Giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai phát triển nội dung lịch sử, văn hóa Việt - Hàn và tạo dựng trung tâm trải nghiệm dựa trên mối liên hệ lịch sử với triều đại nhà Lý của Việt Nam. "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án với ý nghĩa kết nối 800 năm tiếp theo giữa hai dân tộc Việt - Hàn", ông Park Hyeon-guk nói.

Về phía doanh nghiệp du lịch Việt Nam, đại diện Tập đoàn Sungroup cho biết, với chiến lược phát triển bài bản và bền bỉ về công nghiệp văn hóa, Hàn Quốc đã gặt hái được rất nhiều thành công và được xem là “hình mẫu” về phát triển công nghiệp văn hóa.

'Cứ 10 khách nước ngoài đến Việt Nam có 3 người Hàn Quốc'- Ảnh 2.

Ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

NHẬT BẮC

Thông qua những thành tựu nổi bật về âm nhạc, thời trang, điện ảnh và ẩm thực, Hàn Quốc đã “phủ sóng” trào lưu Hallyu - làn sóng văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Gần đây nhất, Việt Nam đã ghi nhận hiệu ứng đáng kinh ngạc từ sự kiện nhóm nhạc BlackPink đến biểu diễn vào năm 2023. Hai đêm diễn của BlackPink vào cuối tháng 7.2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã bán ra hơn 67.000 vé, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, tổng doanh thu mang về gần 13,7 triệu USD (hơn 331 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được rất nhiều du khách Hàn Quốc lựa chọn là điểm đến. Thống kê cho thấy, năm 2023, gần như 100% lượng khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng lựa chọn đến Sun World Banahills.

Hàn Quốc cũng là thị trường khách chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách quốc tế đến với Sun World. Năm 2019, Sun World đón hơn 2 triệu du khách Hàn Quốc, chiếm 47% tổng số khách Hàn đến Việt Nam. Tới năm 2023, con số này là 1,5 triệu lượt chiếm 42%.

6 tháng đầu năm 2024, khu du lịch này cũng đón gần 900.000 du khách Hàn Quốc, chiếm gần 40% tổng số khách đến Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.