Cụ bà 75 tuổi hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho bệnh nhân mù lòa

30/09/2024 17:14 GMT+7

Giác mạc từ bà cụ 75 tuổi là mẹ của một bác sĩ quân y đã đem lại ánh sáng cho nữ bệnh nhân bị mù lòa do mắc bệnh lý giác mạc nhiều năm.

Chiều nay 30.9, đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho hay, các bác sĩ của bệnh viện này đã thực hiện ca ghép giác mạc đầu tiên từ người hiến trong nước.

Đây là giác mạc được tiếp nhận từ bà cụ 75 tuổi, mẹ của một bác sĩ nhãn khoa, công tác tại một bệnh viện quân đội tại Hà Nội. Theo tâm nguyện của mẹ, bác sĩ này đã bày tỏ mong muốn hiến giác mạc của mẹ, đem lại ánh sáng cho bệnh nhân sau khi bà qua đời. Giác mạc hiến đã được nhân viên kỹ thuật của Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tiếp nhận sáng sớm ngày 25.9.

Cụ bà 75 tuổi hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho bệnh nhân mù lòa- Ảnh 1.

Bác sĩ Hoàng Thị Minh Châu đánh giá ca ghép giác mạc thành công

ẢNH: THÙY DƯƠNG

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, được nhận giác mạc hiến là một nữ bệnh nhân ngoài 50 tuổi, bị bệnh loạn dưỡng giác mạc có tính chất di truyền, gây mù lòa. Do giác mạc để ghép rất ít nên người này đã chịu cảnh mù lòa từ lâu. Việc sinh hoạt, đi lại cần có người giúp đỡ.

Thông tin về ca ghép, PGS-TS Hoàng Thị Minh Minh Châu, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, chia sẻ: "Hiện thị lực được 1/10 sau ghép, nếu không bị phản ứng miễn dịch sau ghép, thị lực sẽ tốt dần lên. Trước mắt, ca ghép đã thành công, bệnh nhân có tinh thần ổn định, có thể tự đi lại".

Theo bác sĩ Châu, ca ghép giác mạc thực hiện trong khoảng 45 phút, tình trạng sau ghép tốt nhưng các ca ghép giác mạc cần theo dõi 6 tháng, thậm chí 12 tháng vẫn có thể có phản ứng miễn dịch.

Mắt sau ghép giác mạc cần chăm sóc rất kỹ, tránh khói bụi, tránh bị va đập, tránh một số loại thực phẩm và bệnh nhân phải tái khám thường xuyên để kịp thời phát hiện các phản ứng không mong muốn hoặc các nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh nhân có thể phản ứng mảnh ghép, nếu đến kịp thời sẽ xử trí được và phục hồi.

Cũng theo bác sĩ Châu, đây là ca ghép giác mạc đầu tiên tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 có giác mạc được tiếp nhận từ người hiến trong nước. Trước đó, hơn 40 ca ghép giác mạc tại bệnh viện này là nguồn giác mạc hiến từ nước ngoài.

"Bệnh nhân cần theo dõi sau ghép, vì sự cố có thể xuất hiện sau vài tuần. Việc chăm sóc mắt sau ghép khá vất vả, có ca ghép không thành công, mặc dù so với ghép thận, gan, ghép giác mạc được đánh giá là khả quan, tỷ lệ thành công cao hơn", bác sĩ Minh Châu chia sẻ thêm.







Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.