Cự cãi về khoản nợ tiền thuê vuông nuôi tôm, cha đâm chết con

20/12/2017 15:40 GMT+7

Sang nhà con ruột đòi tiền cho thuê vuông tôm, ông Ngô Văn Ngòi đã đâm chết con của mình khi cả hai xảy ra cự cãi.

Ngày 20.12, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị bắt khẩn cấp ông Ngô Văn Ngòi (75 tuổi, ngụ ấp Chà Là, xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, sáng 19.12, ông Ngòi sang nhà con ruột mình là anh Ngô Phương Tính (35 tuổi) ở kế bên để đòi tiền cho anh Tính thuê vuông tôm. Do thời gian gần đây thu hoạch từ vuông tôm không nhiều nên anh Tính còn nợ tiền thuê vuông tôm của cha ruột mình.
Trong lúc đòi nợ, hai bên xảy ra cự cãi, sẵn con dao cầm trên tay, ông Ngòi đâm anh Tính. Ngay sau đó, người thân đưa anh Tính đến Bệnh viện đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định anh Tính đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.