Cư dân mạng quan tâm: Cay mắt với mong ước của tình nguyện viên

Thu Thúy
Thu Thúy
06/08/2021 14:55 GMT+7

Một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip phỏng vấn nhiều tình nguyện viên, chiến sĩ với câu hỏi: “Điều đầu tiên phải làm sau khi hết dịch?”.

Hầu hết câu trả lời đều mong được về đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài phòng chống dịch Covid-19, kèm theo đó là những điều giản dị nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại trở nên quý giá. Có người “sẽ về nhà xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ lo lắng rất nhiều”, người thì “sẽ về ăn cơm mẹ nấu”, hay có người chỉ đơn giản “ngủ” (vì đã bao nhiêu đêm thức trắng)... Những chia sẻ của họ khiến nhiều dân mạng cay mắt vì xúc động.

Bộ Y tế họp thẩm định thử nghiệm lâm sàng vắc xin NanoCovax ngừa Covid-19 vào sáng 7.8

Món quà ấm áp trong khu cách ly

Một cô gái đã đăng tải đoạn video cô “quay lén” cảnh một công an viên trẻ lúi húi giữa vườn trong khu cách ly để… hái ớt và sau đó mang lại tặng cho cô gái. Câu chuyện dễ thương và hình ảnh anh công an nhón chân, rướn người vượt qua dây giăng để tặng ớt cho cô gái khiến mọi người thả tim không ngớt. Theo chia sẻ, cô gái này đã hoàn thành cách ly y tế tại H.Mang Yang, Gia Lai sau khi trở về từ TP.HCM. Cô khoe: “Cách ly sống rất thoải mái, vui vẻ…” và đó là quãng thời gian đáng nhớ bởi cô có nhiều kỷ niệm với các chiến sĩ, nhân viên y tế ở đây.

Lãnh đạo TP.HCM nói về việc Hải Phòng mượn 500.000 liều vắc xin Sinopharm ngừa Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.