Cư dân mạng quan tâm: Cố đô Huế thu nhỏ gây sốt

Cẩm Nhung
Cẩm Nhung
18/05/2021 14:32 GMT+7

Một lần, nghe mẹ bày tỏ nỗi lo lắng khi tuổi cao sức yếu khó có thể về Huế, người con trai 46 tuổi quyết tâm “xây dựng” một cố đô dành riêng cho cha mẹ ngắm mỗi ngày.

Sau 7 năm, anh Nguyễn Thanh Tùng đã tái hiện sinh động quần thể di tích cố đô Huế với 151 kiến trúc như Hoàng thành, Tử cấm thành, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền... , theo tỷ lệ 1/700 trên khu đất 1.000 m2 sau nhà. Dân mạng không khỏi xuýt xoa khi nhìn thấy “món quà đặc biệt” của người con trai hiếu thảo dành cho cha mẹ.

Bức ảnh ấm lòng

Ảnh: MẠNG XÃ HỘI

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chạy đua với đại dịch, khi về đến khách sạn, đoàn nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí thấy tấm băng rôn nội dung: "Cảm ơn chuyên viên y tế Quảng Ninh giúp Bắc Giang chống dịch. Người dân Bắc Giang biết ơn các bạn". Bức ảnh và câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận lời khen, cảm ơn, mong y, bác sĩ luôn mạnh khỏe cùng người dân chiến thắng đại dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.