Cư dân mạng quan tâm: Đề kiểm tra 'Mẹ chồng và con dâu đều góa bụa' gây xốn mắt

Cẩm Nhung
Cẩm Nhung
19/01/2021 11:40 GMT+7

Mạng xã hội xôn xao với đề ngữ văn kiểm tra cuối kỳ I, lớp 9 (2020 - 2021) của một phòng GD-ĐT huyện.

Cụ thể, đề kiểm tra: “Mẹ chồng và con dâu nhà kia đều góa bụa. Mẹ chồng dặn con dâu “Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu”. Không bao lâu sau, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời dặn của mẹ thì mẹ chồng đã trả lời: “Mẹ dặn là mẹ dặn con, chứ mẹ già rồi, có còn răng đâu nữa mà cắn”. (Theo truyện cười dân gian VN).
Đọc xong, nhiều người phải công nhận đề ngữ văn này không phù hợp với học sinh lớp 9 và mong cơ quan quản lý tìm hiểu, làm rõ ngọn ngành.

Mãn nhãn tô “mì + tôm chính hiệu”

Bắt chước các clip quảng cáo mì tôm, một thanh niên bày 4 con tôm và vài cọng rau vào tô mì, sau đó trực tiếp đổ nước sôi vào rồi lấy điện thoại ra quay. Chỉ vậy thôi mà đoạn clip lập tức gây bão mạng, bởi rất nhiều cảm giác có gì đó “sai sai”’ khi thấy những con tôm còn sống nhăn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ chỉ bằng cách đổ nước sôi.
Cách chế mì tôm "xịn sò" của thanh niên kia đang làm tan chảy những tín đồ nghiện món quốc dân này.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.