Cử giáo viên 'hộ tống' học sinh tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế

Cù Hiền
Cù Hiền
15/04/2023 22:20 GMT+7

UBND tỉnh Nam Định đã có quyết định cử giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ đưa học sinh đi tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 (ISEF 2023) tổ chức tại Mỹ.

Ngày 15.4, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định cho biết tỉnh này vừa có quyết định cử bà Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, là người sẽ đưa học sinh đi tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 (ISEF 2023), tổ chức tại Mỹ.

Cử giáo viên "hộ tống" học sinh tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế - Ảnh 1.

Vũ Đức Mạnh (phải) và Nguyễn Trọng Phúc chụp ảnh cùng với công trình nghiên cứu của mình trong một cuộc thi

D.H

Chuyến đi dự kiến bắt đầu từ ngày 13 - 19.5 tới đây (chưa tính thời gian đi và về).

Kinh phí chuyến đi từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác theo quy định.

Theo đó, quyết định nêu rõ, bà Trần Thị Thanh Xuân có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức được cho phép đi nước ngoài và luật pháp của nước sở tại.

Ngoài luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ vào quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định và theo đề nghị của Sở GD-ĐT tỉnh.

Trước đó, vào ngày 28.3, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định về việc đề xuất đưa dự án "Nghiên cứu khả năng bảo hộ chống tia X của nanomelanin điều chế từ túi mực trên tế bào gốc trung mô và nguyên bào sợi" tham gia ISEF 2023.

Theo văn bản của Bộ GD-ĐT, sẽ chọn cử một số dự án đạt kết quả cao nhất toàn cuộc thi tham gia ISEF 2023 bằng hình thức trực tiếp, được tổ chức từ ngày 13 - 19.5 tới đây tại Mỹ. Theo đó, dự án "Nghiên cứu khả năng bảo hộ chống tia X của nanomelanin điều chế từ túi mực trên tế bào gốc trung mô và nguyên bào sợi" thuộc lĩnh vực y sinh và khoa học sức khỏe của học sinh Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Trọng Phúc (lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT Lê Hồng Phong) nằm trong số các dự án được lựa chọn đi thi.

Bộ chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định báo cáo UBND tỉnh về chủ trương của Bộ và đề nghị hỗ trợ các điều kiện chuẩn bị cho dự án của nhóm học sinh và giáo viên hướng dẫn tham gia ISEF 2023.

Được biết, dự án "Nghiên cứu khả năng bảo hộ chống tia X của nanomelanin điều chế từ túi mực trên tế bào gốc trung mô và nguyên bào sợi" (lĩnh vực Y sinh và khoa học sức khỏe) của Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Trọng Phúc đã xuất sắc vượt qua 143 dự án thuộc 17 lĩnh vực của 70 đơn vị (bao gồm 59 sở GD-ĐT, 11 trường phổ thông trực thuộc Bộ GD-ĐT, các trường đại học và thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) và giành giải nhất.

Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học có tên tiếng Anh International Science and Engineering Fair ( ISEF) là hội thi hàng năm được tổ chức từ năm 1952. Đến nay, ISEF là hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế hàng năm lớn nhất dành cho học sinh trung học (từ lớp 9 đến lớp 12). Mỗi năm có khoảng 1.800 học sinh trung học từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia giới thiệu kết quả nghiên cứu ở 22 lĩnh vực của hội thi.

Để đến với ISEF, các thí sinh phải tham gia và được lựa chọn từ hội thi khoa học ở các địa phương hoặc quốc gia, tuân thủ một số quy định cơ bản của ISEF và được gọi là các hội thi ISEF thành viên (Affiliation Fair). ISEF kết nối và tạo điều kiện để những nhà khoa học trẻ tranh tài ở đấu trường quốc tế; tạo điều kiện cho học sinh gửi những đề tài nghiên cứu của mình đến các nhà khoa học trình độ cao để được đánh giá, nhận xét.

Việt Nam bắt đầu chính thức tham gia ISEF từ năm 2012 đến nay, hằng năm đều có dự án đoạt giải. Năm 2012 có 1 dự án tham dự và đoạt giải nhất; năm 2013 có 5 dự án và đoạt 2 giải tư; năm 2014 có 6 dự án và đoạt 2 giải tư, 1 giải đặc biệt; năm 2015 có 6 dự án và đoạt 1 giải tư, 1 giải đặc biệt; năm 2016 có 6 dự án và đoạt 4 giải ba; năm 2017 có 8 dự án và đoạt 1 giải ba, 4 giải tư, 4 giải đặc biệt; năm 2018 có 8 dự án và đoạt 1 giải ba, 1 giải đặc biệt.

Năm 2019 Việt Nam đoạt 1 giải ba. Năm 2020 Việt Nam không tham gia dự thi do dịch Covid-19. Năm 2021 lần đầu tiên Việt Nam tham gia dự thi bằng hình thức trực tuyến với 7 dự án và đoạt 1 giải ba, 3 giải đặc biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.