Cú hích ‘đô thị kết nối’: Cơ hội bất động sản Trung tâm hành chính Điện Bàn

29/08/2022 10:15 GMT+7

Đồ án quy hoạch chung Quảng Nam chỉ rõ TX.Điện Bàn trở thành thành phố, đô thị kết nối trước năm 2030, mở ra nền tảng vững chắc cho thị trường BĐS khu vực tiếp tục cất cánh.

KĐT Florence nằm ngay lõi Trung tâm hành chính Điện Bàn, với vai trò kiến tạo diện mạo đô thị khang trang, phồn vinh

Đánh thức nguồn lực đầu tư

Theo ông Phan Quốc Nhân, Phó chủ tịch HĐQT An Dương Group, TX.Điện Bàn sở hữu các trục giao thông huyết mạch liên kết sân bay Đà Nẵng, Cảng Tiên Sa, vùng kinh tế động lực phía Đông Quảng Nam. Với vai trò đô thị trung tâm phía Bắc Quảng Nam, Điện Bàn phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, dịch vụ và du lịch, hội tụ đầy đủ lợi thế trở thành đô thị kết nối với Đà Nẵng, Hội An và Tam Kỳ, hình thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thời gian qua, TX.Điện Bàn thu hút mạnh mẽ nguồn lực, tập trung khai thác hiệu quả và bền vững những tiềm năng lợi thế, tạo thành đô thị mới khác biệt, có sức hấp dẫn trong kết nối với các đô thị lớn khác.

Trong đó, hạ tầng giao thông và diện mạo đô thị được ưu tiên đầu tư, trở thành cú hích lớn đưa TX trở thành đại công trường, với quy mô không khác gì giai đoạn từ huyện lên TX. Đầu tư công kéo theo dòng vốn khổng lồ từ các tập đoàn, doanh nghiệp mạnh, là điều kiện tiên quyết để thị trường BĐS cất cánh.

Với vị thế đô thị kết nối, TX.Điện Bàn cần một không gian phục vụ cơ quan đầu não, bộ máy vận hành đại công trường và diện mạo đô thị hành chính tương xứng. Do đó, Trung tâm hành chính Điện Minh ra đời, được xác định là DA trọng điểm, hạt nhân thúc đẩy nỗ lực chuyển mình thành đô thị kết nối của địa phương.

Đông đảo nhà đầu tư quan tâm DA KĐT Florence

KĐT Florence - DA trọng điểm của Điện Bàn

Đi cùng với quyết tâm chuyển mình của TX.Điện Bàn, mới đây, Công ty CP Xây dựng công trình Minh Sơn (An Dương Group) và UBND TX.Điện Bàn khởi công KĐT Florence (tên pháp lý Trung tâm hành chính Điện Minh), nằm trong chiến lược phát triển đô thị Điện Bàn, đón đầu xu hướng và tiềm năng tăng trưởng.

Không chỉ là BĐS trung tâm hành chính - “đầu não” Điện Bàn, KĐT Florence còn kết nối cao tốc, sông Cổ Cò, cung đường ven biển Đà Nẵng - Hội An và cao tốc. Ông Đinh Văn Xuân, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển VXS Group kỳ vọng, KĐT Florence đóng vai trò rất quan trọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị Điện Bàn, với quyết tâm đưa Điện Bàn lên TP trước năm 2030, DA nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, trở thành trung tâm hành chính mới.

“KĐT Florence là là cột mốc mới của Điện Bàn trong hành trình kiến tạo đô thị kết nối, sầm uất bậc nhất Quảng Nam, DA không chỉ thi công hạ tầng đô thị mang lại diện mạo khang trang, phồn vinh cho khu vực, mà còn mở ra cơ hội đầu tư đón đầu xu thế, mang lại giá trị vững bền”, ông Đinh Văn Xuân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.