Cú hích nào cho U.23 Việt Nam dưới triều đại Gong Oh-kuyn?

01/06/2022 08:21 GMT+7

Những điểm sáng của U.23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ trở thành bước đệm không thể tuyệt vời hơn, giúp thầy trò HLV Gong Oh-kyun có thể tiếp tục phát huy tại sân chơi tầm cỡ hơn là U.23 châu Á 2022.

Điểm tựa từ Sea Games 31

Đội U.23 Việt Nam đã đăng quang SEA Games 31 với thành tích bất bại tuyệt đối, gồm 5 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 8 bàn mà không để thủng lưới bàn nào. Dĩ nhiên, mỗi đấu trường, tính thử thách là khác nhau nhưng chúng ta vẫn có cơ sở để tin rằng với những gì đã làm được tại SEA Games 31, những cầu thủ trụ cột của U.23 Việt Nam vẫn sẽ là chỗ dựa chắc chắn cho triều đại Gong Oh-kyun, cho dù ông sử dụng sơ đồ hoàn toàn khác HLV Park Hang-seo.

Nhâm Mạnh Dũng đánh giá U.23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước U.23 Thái Lan

Tại SEA Games 31, tuy một vài chỉ số kỹ thuật của các cầu thủ dưới 23 tuổi chưa bằng 3 đàn anh Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức nhưng họ vẫn sở hữu những thông số khá đáng mừng. Số phút thi đấu của thủ môn Nguyễn Văn Toản, hai trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình nhiều nhất đội (tính trong số cầu thủ dưới 23).

Thanh Bình (trái) được AFC chọn lựa là 1 trong 7 cầu thủ đáng xem nhất tại giải U.23 châu Á 2022

VFF

Trong trận gặp U.23 Thái Lan, hai trung vệ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam kết hợp cản phá được 10 tình huống tấn công trong vòng cấm có khả năng trở thành bàn thắng của đối thủ. Việt Anh tranh chấp thành công 5/7 tình huống 1 đối 1, tắc bóng thành công 8 lần. Trong đó có tình huống tắc bóng đã được cựu HLV Steve Darby đưa vào bài viết của mình: “Ở trận chung kết SEA Games 31, khi ngay những phút đầu tiên, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh băng ra từ sớm và hạ gục linh hồn của U.23 Thái Lan Ben Davis bằng một pha tắc bóng tuyệt vời. Trong bóng đá, đó chính là cách một trung vệ “dọa nạt” đối phương để khiến họ mất tinh thần ngay đầu trận”. Thanh Bình có 4/7 lần không chiến thành công (phá bóng được bằng đầu). Không phải ngẫu nhiên mà cầu thủ từng ghi bàn bằng đầu, giúp tuyển Việt Nam mở tỷ số trong trận hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 3 vừa qua, vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á đưa vào danh sách một trong 7 cầu thủ đáng xem nhất tại U.23 châu Á 2022.

Đội hình dự kiến của Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2022

Một thống kê cũng rất đáng lưu ý. Tại SEA Games 30, đội U.22+2 Việt Nam ghi được tới 9 bàn thắng bằng đầu (gấp 3 lần Thái Lan và Indonesia). Đến SEA Games 31, U.23 Việt Nam tuy chưa đạt được số lượng nhiều như 3 năm trước nhưng vẫn lập kỷ lục với 4 bàn ghi bằng đầu, nhiều hơn so với con số 3 bàn của Indonesia và 2 bàn của Philippines. Không tính bàn bằng đầu của Tiến Linh vào lưới U.23 Malaysia, 3 bàn bằng đầu còn lại thuộc về những cầu thủ sẽ chinh chiến tại giải U.23 châu Á 2022. Trong đó có 1 bàn của Nguyễn Văn Tùng, 1 bàn của Hồ Thanh Minh đều ở trận thắng U.23 Timor Leste; 1 bàn thuộc về Nhâm Mạnh Dũng ở trận chung kết thắng U.23 Thái Lan.

Chờ đợi sự bứt phá mới của người dám đi đường riêng

Theo cựu tiền đạo Đặng Phương Nam: “HLV Gong Oh-kyun chưa tìm ra mỏ neo tốt nhất, có ảnh hưởng đến cả công lẫn thủ. Ứng viên số 1 cho vai trò này có thể sẽ là Công Đến dù thời gian qua U.23 Việt Nam đã từng thử nghiệm từ Huy Sơn, Tiến Long đến cả Mạnh Dũng ở vị trí này. Có thể họ phòng ngự tốt nhưng kỹ năng nhận bóng thoát pressing thì là câu chuyện khác. Tôi lo nhất là vấn đề đó.

Tuyến đáng lo nhất của U.23 Việt Nam

Bình luận viên Đặng Phương Nam đánh giá: “Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh đã đạt đẳng cấp đội tuyển quốc gia và thực sự họ đã phát huy được khả năng cũng như tầm ảnh hưởng của mình tại SEA Games 31. Bộ ba này sẽ cùng Tuấn Tài, Văn Đô, Tiến Long là bộ khung chính cho hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á. Về phần hàng công, việc ông Park luân phiên sử dụng Mạnh Dũng và Văn Tùng tại SEA Games 31 đã giúp họ trưởng thành. Nhưng thẳng thắn mà nói Mạnh Dũng vẫn mới tương đối thôi, trong khi Văn Tùng vẫn chưa bộc lộ hết vì cần thời gian để đạt trạng thái thi đấu ở giải lớn. Điểm đáng lo nhất là hàng tiền vệ trung tâm bao gồm Hoàng Anh, Công Đến và Hai Long chưa có thể hiện tốt để đạt được sự tin tưởng tại SEA Games 31. Vì thế theo tôi, đây sẽ là tuyến đáng lo nhất ở VCK U.23 châu Á lần này”.

Mặc dù vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một điều mới mẻ, sự bứt phá mới ở một HLV có triết lý và cá tính chơi bóng rõ ràng. Hơi chút lo lắng khi người kế nhiệm của thầy Park có quá ít thời gian và cả những trận làm nóng để ổn định lối chơi. Nhưng ít ra đến lúc này, ông Gong Oh-kyun đang tạo ra dấu ấn tích cực của người dám vượt ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc, dám đi con đường riêng, bất chấp những mạo hiểm và rủi ro khi không theo triết lý của ông Park.

Tôi chờ đợi một U.23 Việt Nam kiểm soát bóng tấn công nhiều hơn, là một điều tốt cho các cầu thủ trẻ. Ở sơ đồ 4-3-3, tôi thấy Mạnh Dũng - Danh Trung - Minh Bình là những mũi công tạm ổn. Ở bộ 3 tiền vệ giữa sân, Hai Long đã quen đá tiền vệ công lệch trái ở CLB Quảng Ninh và Hà Nội. Dụng Quang Nho sẽ là một ẩn số thú vị nếu nhìn cách anh thể hiện ở giải U.23 Đông Nam Á cũng với sơ đồ 4-3-3 của HLV Đinh Thế Nam. Tất nhiên, thực tế U.23 Việt Nam triển khai như thế nào thì tất cả chỉ là phỏng đoán, phải xem đội đá mới biết được. Nhưng tấm HCV SEA Games 31 sẽ là liều thuốc tinh thần tích cực, giúp bộ khung chính tự tin và đạt trạng thái hưng phấn tốt khi đã vượt qua tất cả những đội mạnh nhất Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Malaysia... SEA Games 31 chính là bước ngoặt giúp cả một lứa cầu thủ trưởng thành hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.