Từ cuối tháng 11.2024, lượng khách đổ về Bảo tàng Áo dài ở cù lao Long Phước đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu tháng 12 đến gần Giáng sinh 2024, lượng khách đã bằng cả tháng 11. Bà Huỳnh Ngọc Vân, giám đốc Bảo tàng áo dài cho biết: "Năm ngoái khách chủ yếu đến bảo tàng chụp hình giai đoạn sát tết nên rất đông. Năm nay mọi người rút kinh nghiệm đi chụp ảnh tết sớm hơn. Biết tâm lý khách, chúng tôi đã nhờ nông dân địa phương trồng trước hoa vạn thọ để kịp nở phục vụ mọi người chụp ảnh xuân".

Từ tháng 11.2024, mỗi ngày có vài trăm đến cả ngàn lượt khách tới Bảo tàng Áo dài (đường Long Thuận) tham quan, chụp ảnh. Năm nay khách đến chụp hình sớm hơn, bảo tàng chuẩn bị nhiều thứ như trồng trước hoa vạn thọ, mua áo dài mới hợp xu hướng phục vụ khách thuê...

Các tiểu cảnh quanh hồ nước ở giữa bảo tàng nhộn nhịp người đứng chụp ảnh sáng cuối tuần. Không gian bảo tàng mang đậm bản sắc miền quê Việt Nam với mái nhà có kiến trúc truyền thống, phù hợp chụp ảnh áo dài dịp tết.

Từng góc trong khuôn viên bảo tàng đều đông nghịt người. Ở những góc đẹp, mọi người kiên nhẫn chờ đợi để tới lượt.

Những gò đất, bờ cỏ và hàng cây xung quanh hồ nước tạo khung cảnh nên thơ. Các "nàng thơ" chỉ cần diện áo dài tạo dáng là có hình đẹp.

Hai bạn Hồng Lam và Diễm My (ở Q.5) dù nhà cách bảo tàng khoảng 25 km nhưng lại là những người có mặt từ sáng sớm cuối tuần để chụp ảnh. "Dù đã chụp ảnh áo dài ở đây nhưng vì khung cảnh quá đẹp nên tụi mình quyết định quay lại lần nữa", Hồng Lam nói.

Gia đình chị Hoàng Vy (ở Q.7) cho biết năm nào cũng thuê thợ chụp ảnh tết. "Mọi năm cả nhà vào studio chụp nhưng năm nay muốn đổi không khí ở ngoài trời. Nơi đây có không gian rộng rãi, cây cối, tiểu cảnh trong khuôn viên rất phù hợp để chụp với áo dài".

Nhóm bạn của Tường Vy (ở TP.Thủ Đức) lần đầu tiên bảo tàng cảm thấy rất tượng với khung cảnh nơi đây. Cả nhóm thức dậy từ sớm, diện áo dài, trang điểm trước ở nhà, tự chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại.

Ngoài trang phục áo dài, các bạn trẻ còn mang theo hoa, quạt, nón... làm phụ kiện.


Các bạn trẻ đến bảo tàng áo dài có thể tự chụp cho nhau bằng điện thoại, máy ảnh hoặc thuê thợ ảnh chuyên nghiệp.

Ngoài việc tự trang điểm, mặc sẵn áo dài, đem theo nhiều phụ kiện để chụp ảnh, nhóm bạn trẻ trong hình chuẩn bị lều thay đồ để thuận tiện thay đổi nhiều bộ áo dài trong buổi chụp.

Bà Vân cho biết, sắp tới bảo tàng sẽ dựng lên một ngôi nhà lá, xung quanh làm chuồng gà, chuồng heo, bên cạnh đặt hoa vạn thọ... mô tả một "ngôi nhà tết Việt Nam xưa" để phục du khách.

Bà Vân cho biết thêm, năm nay bảo tàng sắm thêm áo dài mới đủ mẫu mã từ truyền thống đến hiện đại, "bắt trend" để phục vụ khách thuê. Giá thuê dao động từ 70.000 đồng/bộ/ngày, riêng áo dài Nhật Bình đủ phụ kiện chỉ hơn 200.000 đồng/ngày. Mỗi ngày có thể phục vụ được tối đa khoảng 600 khách.

Bảo tàng có diện tích 20.000 mét vuông, trưng bày khoảng 150 kiểu áo dài các thời kỳ. Bảo tàng mở cửa từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút mỗi ngày, giá vé tham quan 50.000 đồng/người lớn còn học sinh và sinh viên là 30.000 đồng.
Bình luận (0)