Cử nhân ngành du lịch có được thu nhập "khủng" nhờ rẽ hướng làm tượng thờ

11/10/2022 12:00 GMT+7

Từng tốt nghiệp ngành du lịch nhưng vì niềm yêu thích với văn hóa tâm linh, các câu chuyện về truyền thuyết, thần thoại... mà chàng trai Nguyễn Ngọc Huy lại rẽ hướng trở thành một nghệ nhân làm tượng thờ.

Anh Huy nâng niu, chăm chút làm đẹp từng chi tiết của mỗi bức tượng thờ

NVCC

Từ bỏ ngành du lịch để theo đuổi nghề làm tượng thờ

Quyết tâm trở thành nghệ nhân làm tượng thờ trong khi các bạn đồng trang lứa đang tìm kiếm công việc có thể “hái” ra tiền tại những công ty lớn Nguyễn Ngọc Huy (28 tuổi, quê Nha Trang) đã trải qua ngày tháng khỏi nghiệp đầy khó khăn. Vốn là một sinh viên năng nổ của Trường ĐH Văn Hiến ngành quản trị dịch vụ du lịch nên anh Huy đã có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của nhiều vùng đất khác nhau.

Mỗi lần thuyết minh cho du khách về những câu chuyện truyền thuyết, thần thoại… của một vùng đất nào đó anh Huy lại bồi hồi lòng tự hào dân tộc. Chàng trai nhận thấy những ngôi miếu ở một số địa điểm vẫn đang thờ phụng các vị thần, thánh và các vị anh hùng dân tộc bằng bài vị nên chàng trai đã nảy ra ý tưởng tôn tạo nên những bức tượng thờ.

Anh Huy (giữa) từng đoạt giải quán quân Hội thi thuyết trình hướng dẫn du lịch năm 2016

NVCC

“Trong quá trình học tập ngành du lịch mình được tiếp nhận rất nhiều kiến thức và trải nghiệm qua những chuyến đi thực tế về văn hoá dân tộc, các giai thoại anh hùng cũng như là tập tục thờ cúng của các vùng miền. Đặc biệt, mình có cảm xúc rất lạ và mãnh liệt khi nhìn thấy tượng của các vị thần, thánh, mẫu. Một cảm giác tự hào, biết ơn, đôi lúc còn cảm thấy gần gũi quen thuộc khi nghe qua các giai thoại và được chiêm ngưỡng những pho tượng đẹp. Kể từ lúc đó mình tìm hiểu nhiều hơn về họ, cũng như các truyền tích của đất nước mình”, anh Huy chia sẻ.

Tạm dừng công việc du lịch sau một năm ra trường anh Huy quyết tâm khởi nghiệp với những bức tượng từ 2 triệu đồng tiền vốn. Chàng trai bắt đầu từ việc nhập tượng từ nước ngoài về bán lại cho khách hàng bằng hình thức trực tuyến. Dần dà việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn khi càng có nhiều khách hàng tìm đến. Tuy nhiên, anh Huy nhận ra một khó khăn là những pho tượng khi vận chuyển từ xa thường dễ bị vỡ, lem sơn hay nét vẽ không đều…

Một vài trường hợp khách hàng không ưng ý họa tiết, màu sắc khi nhận hàng, để khắc phục anh Huy phải tự tay vẽ lại tượng. Trong quá trình sửa tượng cho khách, anh mới nhận ra bản thân có năng khiếu về hội hội họa và bắt đầu tìm hiểu về quá trình sản xuất tượng.

Từ khó khăn bước đầu đến thu nhập khủng

Anh Huy cho biết thời gian đầu theo đuổi nghề làm tượng gặp rất nhiều khó khăn vì phải tự tìm hiểu mà không có sự trợ giúp từ ai. Tuy nhiên, nhờ siêng năng tìm tòi từ sách, xem hướng dẫn trên internet mà anh Huy hoàn thiện dần các kỹ năng pha sơn, cầm cọ.

“Đôi khi lý thuyết và thực hành nó rất khác với nhau, điều quan trọng là mình đã kiên trì tự sửa chữa những lỗi sai của bản thân. Bức tượng đầu tiên mình thực hiện là Diêu Trì Địa Mẫu. Lúc đó Sài Gòn mưa dai dẳng nhiều ngày liên tục, đắp lên thì tượng bị ẩm mất hết chi tiết nhưng chính thời điểm đó cho mình biết bản thân đã yêu nghề đến mức không thể từ bỏ”, Huy chia sẻ.

Để hoàn thành một bức tượng hoàn chỉnh anh Huy phải trải qua các công đoạn như đổ khuôn - mài nhám - phun sơn - dát vàng - vẽ diện (mắt, mũi, miệng) - thành phẩm. Thời gian để hoàn thành mỗi bức tượng phải kéo dài từ 7 đến nửa tháng.

Anh Huy cẩn thận tách một mẩu tượng thô từ khuôn

NVCC

Theo Huy chia sẻ, tượng khi mới tách từ khuôn ra sẽ có nhiều lỗi như bọt khí, chi tiết thừa. Để khắc phụ điều này nghệ nhân trẻ phải thực hiện thêm thao tác trét thêm bột và chà nhám.

NVCC

Chất liệu để anh Huy sử dụng cho những bức tượng của mình chủ yếu là hỗn hợp bột đá thạch anh xay nhuyễn. Để tăng độ tinh xảo, bắt mắt cho mỗi bức tượng chàng trai 9x này còn sử dụng màu khoáng lapis lazuli, màu tạo từ đá khoáng giã nhuyễn…để tô điểm bằng những nét vẽ tinh xảo.

Anh Huy cho biết ngoài được thực hiện đam mê thì công việc làm tượng cũng mang lại một nguồn thu nhập khá tốt. Vào những tháng có các ngày lễ lớn như Phật Đản, lễ Bà Chúa Xứ… anh Huy có thể thu về lợi nhuận 100 triệu đồng/tháng.

Tượng Tam vị Táo Quân trong thần thoại Việt Nam được anh Huy thực hiện một cách tinh xảo

NVCC

Nam Tào, Bắc Đẩu

NVCC

Anh Lý Đạo Thành (ngụ đường Nguyễn Công Nhàn, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) một người khách mua tượng của anh Huy cho biết: “Mình biết đến em Huy trong một lần lướt mạng xã hội. Nhìn thấy tượng thờ bạn này làm ra rất tinh xảo nên ban đầu mình đã nghĩ đây là một nghệ nhân lớn tuổi. Sao khi tìm hiểu thì mới biết bạn này tuổi trẻ mà tài cao, tay nghề làm tượng thờ rất giỏi, mình rất ưng ý”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.