‘Cứ thứ hai, học sinh nam phải có mặt lúc 6 giờ’: Trường học Q.12 nói gì?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/10/2022 13:42 GMT+7

Gửi ý kiến về Báo Thanh Niên , một phụ huynh cho rằng, vào mỗi sáng thứ hai, học sinh nam của Trường THCS Nguyễn Hiền (Q.12, TP.HCM) phải có mặt ở trường lúc 6 giờ để bày biện ghế và học sinh nữ phải có mặt lúc 6 giờ 15 để chào cờ. Nhà trường nói gì?

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12 trong một sự kiện ở sân trường

Trường THCS NGUYỄN HIỀN

Phụ huynh cho rằng học sinh phải thức dậy từ 5 giờ

Trước yêu cầu của nhà trường, phụ huynh này cho rằng: "Con tôi mới 5 giờ đã phải dậy, vệ sinh cá nhân và tranh thủ ăn sáng, sau đó hộc tốc đạp xe mới kịp giờ. Tôi không hiểu vì sao ban giám hiệu lại xếp lịch cho học sinh sớm như vậy. Sáng 24.10, con tôi vẫn phải hộc tốc chạy cho kịp giờ chào cờ sáng thứ hai bởi chẳng thấy nhà trường hay giáo viên chủ nhiệm thông báo lùi giờ”.

Ngày 25.10, PV Thanh Niên trao đổi với cô Nguyễn Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM.

Cô Chi cho biết trường có rất đông học sinh, với hơn 3.700 em, chia thành 73 lớp học và không thực hiện bán trú.

Khối 8, 9 học sáng, 7 giờ bắt đầu vào học, chỉ riêng thứ hai thì học sinh khối 8, 9 chào cờ từ 6 giờ 30 phút và sinh hoạt chuyên đề trong vòng 30 phút tới 7 giờ. Còn khối 6, 7 học buổi chiều.

Nhiều trường ở TP.HCM lùi giờ vào học, phụ huynh ủng hộ

“6 giờ 30 phút là chào cờ và sinh hoạt chuyên đề, mỗi tuần sẽ có 1 lớp làm nhiệm vụ xếp ghế. Mỗi lớp sẽ chỉ phân công khoảng 3 nam sinh, thay phiên nhau, giống như trực nhật. Ghế đã để sẵn, các em chỉ cần xếp ra, và chỉ làm trong vòng 10 phút, nên 3 bạn nào tới phiên mình thì 6 giờ 20 phút sáng thứ hai cần có mặt thôi. Các học sinh khác tập trung ở sân trường lúc 6 giờ 30", cô Kim Chi nói.

Theo cô Kim Chi, trong buổi sinh hoạt chuyên đề, thầy cô nói chuyện về những vấn đề thời sự hiện nay như bạo lực học đường, tuân thủ luật an toàn giao thông…

Khuôn viên Trường THCS Nguyễn Hiền, Q.12

Trường THCS NGUYỄN HIỀN

Vào học 7 giờ vì nhiều cha mẹ phải làm công nhân

Cô Kim Chi cho hay Q.12 có rất đông phụ huynh từ các tỉnh thành về tạm trú, làm việc trong những khu công nghiệp, khu chế xuất, kinh doanh buôn bán tự do...

Giờ vào học của các em khối 8, 9 buổi sáng là từ 7 giờ. Tan học lúc 11 giờ 15 hoặc có ngày 10 giờ 30. Giờ vào học của các em khối 6, 7 vào buổi chiều, từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 hoặc 16 giờ 45.

Theo cô Kim Chi, giờ học này phù hợp với độ tuổi học sinh và được phụ huynh đồng tình vì thuận tiện giờ giấc đi làm. “Từ trước đến nay, nhà trường chưa từng nhận được phản ánh nào của phụ huynh về giờ vào học cả”, cô Kim Chi nói.

“Nhiều em không ở phường Tân Thới Hiệp”

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền cho biết thêm sở dĩ có phụ huynh kể con họ phải dậy sớm từ 5 giờ để đi học bởi trong trường có nhiều học sinh không ở ngay trong phường Tân Thới Hiệp mà ở các phường khác, cách xa trường.

“Nhiều phụ huynh tạm trú ở Q.12, TP.HCM để làm việc. Quyền của mọi trẻ em phải được đi học, phải được đến trường. Do đó, khi nhận được đơn xin nhập học và thấy trường mình còn lớp, còn chỗ thì tôi tạo điều kiện để các em được đi học hết. Trường THCS Nguyễn Hiền rộng rãi, thoáng mát, có sân chơi rộng, khuôn viên cây cối nên học trò rất thích. Vậy nên giờ tôi cũng buồn khi biết có phụ huynh phàn nàn…”, cô Kim Chi bộc bạch.

Phụ huynh trẻ tiểu học mừng

Những ngày qua, Báo Thanh Niên thực hiện nhiều bài viết chủ đề Có nên lùi giờ vào học? Phòng GD-ĐT Q.12, TP.HCM cho biết từ ngày 24.10, có thêm một số trường tiểu học, THCS tại quận này lùi giờ vào học, từ 15-30 phút so với giờ cũ.

Phụ huynh đón con sau giờ học tại một trường tiểu học Q.12
THÚY HẰNG

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một phụ huynh có con học lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (P.Tân Thới Nhất, Q.12) cho biết từ cuối tuần trước đã nhận được thông báo của cô giáo chủ nhiệm về việc lùi thời gian con cần có mặt ở lớp. "Trường các con bắt đầu học lúc 7 giờ 30. Trước đây các bé phải có mặt lúc 7 giờ. Từ ngày 24.10, các con được có mặt lúc 7 giờ 20 và tan học lúc 16 giờ 35", phụ huynh cho hay.

“Vào lớp trễ hơn, con cũng có thêm 20 phút để ăn sáng, chuẩn bị vệ sinh cá nhân cũng rất tốt. Tôi còn có một bé học Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Thới Nhất, Q.12. Từ trước đến nay, giờ vào học của con là 7 giờ 15, tan học lúc 16 giờ 30. Như vậy giờ vào học, ra về của 2 con cách nhau 5 phút, cũng thuận tiện cho việc cha mẹ đưa rước các con”, phụ huynh này chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.