Hãng AFP ngày 30.8 dẫn dữ liệu kiểm phiếu từ Đài RUV ở Iceland chỉ ra phe phản đối gia nhập EU gần như nắm chắc chiến thắng với 52,5% số phiếu, so với 47,5% phiếu bầu cho việc ủng hộ đàm phán gia nhập khối, trong khi chỉ còn số ít điểm chưa kiểm phiếu xong.
Dù kết quả trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc pháp lý, chính phủ Iceland khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của người dân. Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir tuyên bố nếu số đông cử tri phản đối đàm phán gia nhập EU, vấn đề này sẽ không được đưa trở lại chương trình nghị sự chính trị cho đến khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2028.

Cử tri Iceland thuộc nhóm phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý hôm 29.8
ẢNH: AFP
Trước thềm cuộc bỏ phiếu, các cuộc tranh luận đã diễn ra sôi nổi xoay quanh vị thế của Iceland trên trường quốc tế. Phe ủng hộ lập luận rằng việc trở thành thành viên EU sẽ giúp giảm lãi suất và tăng cường an ninh trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.
Tuy nhiên, phe phản đối đã giành ưu thế khi cảnh báo việc gia nhập khối sẽ đe dọa chủ quyền và vùng biển đánh bắt cá của Iceland. Thủy sản vốn là trụ cột kinh tế của quốc gia gần 400.000 dân này. Có tới 90% doanh nghiệp trong ngành thủy sản phản đối việc gia nhập vì muốn duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối tại vùng biển nước này.
Theo Reuters, kết quả này là một sự thất vọng lớn đối với Brussels. Giới chức EU từng kỳ vọng việc kết nạp một quốc gia thành viên nhiều tiềm năng như Iceland sẽ tạo tiền đề tích cực cho quá trình mở rộng khối, đồng thời gia tăng sự hiện diện chiến lược của châu Âu tại khu vực Bắc Cực. Trước cuộc bỏ phiếu, EU thậm chí đã phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ và tìm giải pháp sáng tạo cho vấn đề quyền đánh bắt cá để thuyết phục người dân Iceland.
Iceland lần đầu nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 sau khi nền kinh tế chịu thiệt hại nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, đàm phán sau đó đình trệ khi các chính phủ kế nhiệm mang lập trường hoài nghi châu Âu.
Sướng như thú cưng giữa nắng hè Nhật Bản
Bình luận (0)