Cử tri TP.HCM đau đầu từ các khoản nhà trường kêu gọi đóng góp

25/12/2023 20:10 GMT+7

Cử tri TP.HCM cho rằng năm nào phụ huynh cũng rất đau đầu với việc đóng góp các khoản do nhà trường kêu gọi, ví dụ như máy lạnh, cải thiện phòng học.

Chiều 25.12, tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, đơn vị 5 gồm ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng phòng GD-ĐT (UBND Q.3) có buổi tiếp xúc cử tri Q.3 sau kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM.

Tại sự kiện này, nhiều ý kiến của cử tri quan tâm đến các vấn đề như bình ổn giá thị trường khi dịp tết đang đến gần, giải ngân đầu tư công, công tác thu chi ngoài ngân sách giáo dục, đổi thẻ căn cước, sắp xếp khu phố...

Cử tri TP.HCM đau đầu từ các khoản nhà trường kêu gọi đóng góp- Ảnh 1.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Hoàng phát biểu ý kiến

TRỌNG NGHĨA

Cử tri Nguyễn Thị Kim Hoàng (ngụ P.9) quan tâm đến vấn đề thu chi trong nhà trường. Bà nói: "Mỗi đầu năm học, phụ huynh đều rất đau đầu với việc nhà trường kêu gọi các khoản đóng góp. Ví dụ như đóng góp để cải thiện trang thiết bị phòng học, hay như để lắp máy lạnh. Máy lạnh không thể năm nào cũng hư được, mà năm nào cũng kêu gọi đóng góp".

Do đó, cử tri Nguyễn Thị Kim Hoàng đề nghị các cơ quan chức năng TP.HCM cần phải giám sát chặt chẽ vấn đề thu chi ngoài ngân sách của nhà trường. Qua đó để thấy hiệu quả công việc và khắc phục những gì còn thiếu sót.

Trao đổi lại ý kiến của cử tri, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM, cụ thể là Sở GD-ĐT thực hiện vai trò giám sát trong lĩnh vực giáo dục và thời gian qua đã sâu sát triển khai công tác này.

Ông Dương Anh Đức cho hay, quan điểm lãnh đạo TP.HCM rất nhất quán và quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục trong sạch, vững mạnh, minh bạch.

"Nếu phát hiện có dấu hiệu lạm dụng để tạo ra nguồn thu bất hợp lý, sử dụng khoản thu không đúng mục đích thì TP.HCM sẽ xử lý nghiêm và xử lý mạnh mẽ", ông Đức nhấn mạnh.

Cử tri TP.HCM đau đầu từ các khoản nhà trường kêu gọi đóng góp- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri Q.3

TRỌNG NGHĨA

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng thông tin về vấn đề thu học phí không dùng tiền mặt. Theo đó, TP.HCM được đánh giá là địa phương đi đầu trong thực hiện công tác này. Tuy nhiên, cũng có những bất cập, trong đó, một số trường, cơ sở còn hạn chế hình thức thanh toán của phụ huynh.

TP.HCM sẽ rà soát kỹ vấn đề này để đảm bảo rằng phụ huynh thuận tiện thanh toán chứ không phải giới hạn một số phương pháp và hay để phụ huynh phải trả phí như nhiều trường hợp diễn ra hiện nay.

Về những ý kiến của cử tri về các giải pháp để tránh tình trạng lãng phí, để công trình chậm tiến độ, dự án treo, ông Dương Anh Đức cho rằng, HĐND, UBND TP.HCM rất quan tâm vấn đề này. Trong năm 2023, TP.HCM đã nỗ lực để giải ngân nguồn đầu tư công rất lớn, gấp đôi so với năm 2022.

"Việc tập trung tháo gỡ cho các dự án này cũng được đích thân đồng chí Chủ tịch UBND TP.HCM quan tâm và TP.HCM đã có kiến nghị với Trung ương để tháo gỡ vướng mắc", ông Đức nói.

Thời gian qua, TP.HCM tổ chức triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản ánh việc khi chuyển tiền thì bị thu phí dịch vụ cao cho một lần chuyển.

Sáng 25.12, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có văn bản yêu cầu các trường phải đa dạng hóa kênh thanh toán học phí, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào.

Nhà trường cần tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.