Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý người đứng đầu nhà trường nếu xảy ra lạm thu

Thúy Liễu
Thúy Liễu
09/10/2024 13:38 GMT+7

Cử tri H.Hóc Môn (TP.HCM) cho rằng, nếu để xảy ra lạm thu, thu sai quy định các khoản vào đầu năm học, ban giám hiệu, người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm.

Vấn đề này được cử tri đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri H.Hóc Môn của tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 10 sáng ngày 4.10, trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tham dự tiếp xúc cử tri có bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri H.Hóc Môn kiến nghị 18 ý kiến xoay quanh vấn đề giáo dục, các dự án hạ tầng giao thông, xây dựng bảng giá đất…

Bà Phan Thị Tuyết Anh, cử tri thị trấn Hóc Môn, ý kiến về tình trạng lạm thu các khoản phí đầu năm học.

"Hằng năm, vào đầu năm học, các địa phương đều chỉ đạo thực hiện quán triệt các khoản thu phí đầu năm học. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn xảy ra tình trạng thu các khoản sai quy định, gây bức xúc cho phụ huynh. Tôi nghĩ ban giám hiệu, người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra lạm thu, tránh để tình trạng này tiếp diễn", bà Tuyết Anh kiến nghị.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý người đứng đầu nhà trường nếu xảy ra lạm thu- Ảnh 1.

Bà Phan Thị Tuyết Anh, cử tri thị trấn Hóc Môn phát biểu băn khoăn về tình trạng lạm thu đầu năm học

ẢNH: THÚY LIỄU

Về vấn đề này, trả lời ý kiến cử tri, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhận định cần xác định xem trên địa bàn H.Hóc Môn có để xảy ra tình trạng lạm thu hay không và trách nhiệm quản lý, xử lý thuộc về Phòng GD-ĐT H.Hóc Môn. Bà Lệ cũng rất thông cảm và chia sẻ với bức xúc của cử tri khi thời gian qua có ghi nhận các tình trạng lạm thu trên cả nước. Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị ngành giáo dục H.Hóc Môn cần báo cáo công khai rõ ràng kết quả thanh tra, kiểm tra từ đầu năm học đến nay xem có xuất hiện tình trạng lạm thu tại huyện không, bởi vì đây là uy tín, danh dự của ngành giáo dục huyện.

Còn ông Lê Văn Giang, cử tri xã Tân Hiệp, phản ánh, kiến nghị về tình hình trật tự giao thông trên tuyến đường Dương Công Khi (đoạn từ ngã tư Hồng Châu về hướng UBND xã Tân Hiệp). Theo ông Giang, hằng ngày, lưu lượng xe từ các tỉnh đi qua tuyến đường này rất nhiều.

"Thời gian qua, tình trạng kẹt xe kéo dài xảy ra liên tục tiếp giáp giữa giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi dẫn ra quốc lộ 22 làm cho người dân rất bất an khi lưu thông bằng xe 2 bánh trên đoạn đường này. Gần đây, cơ quan chức năng có thực hiện việc cấm xe ô tô tải từ đường Lê Lợi đi thẳng ra hướng quốc lộ 22 từ 15 - 18 giờ hằng ngày, dù tình hình có chuyển biến nhưng chưa hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần quan tâm đến vấn đề này, sớm đầu tư hệ thống thoát nước, nâng cấp mở rộng tuyến đường Dương Công Khi", ông Giang nêu kiến nghị.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý người đứng đầu nhà trường nếu xảy ra lạm thu- Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trả lời ý kiến cử tri

ẢNH: THÚY LIỄU

Về tiến độ thi công đường Vành đai 3, cử tri này kiến nghị cần tăng cường công tác giám sát các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình theo thời gian quy định. Bên cạnh đó, ông Giang cho rằng, mức giá đền bù giải tỏa của dự án Vành đai 3 đoạn qua xã Tân Hiệp còn thấp so với mặt bằng chung, đề xuất cần ấn định mức đền bù, hỗ trợ hợp lý hơn.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết kiến nghị nâng cấp tuyến đường Dương Công Khi thì ở lần tiếp xúc cử tri cũng có ý kiến phản ánh xung quanh con đường này. Vì vậy, trong nghị quyết mới đây của HĐND TP.HCM bổ sung vốn dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 thì cũng có thêm dự án sửa chữa con đường này. Theo bà Lệ, vấn đề còn lại là địa phương triển khai như thế nào để đảm bảo tiến độ thời gian quy định, đảm bảo đi lại cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.