Cử tri TP.HCM 'phập phồng' lo tăng giá

10/07/2023 12:02 GMT+7

Lo lắng trước biến động giá cả thị trường; doanh nghiệp giảm đơn hàng, công nhân mất việc; ngập nước, ùn tắc giao thông... là những quan tâm của cử tri TP.HCM gửi đến kỳ họp HĐND TP.HCM giữa năm.

Sáng 10.7, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM giữa năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cho biết, cử tri và nhân dân TP.HCM vui mừng khi Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được thông qua.

Nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp TP.HCM khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội cả nước.

Khai mạc kỳ họp HĐND mang tính ‘lịch sử’ của TP.HCM

Đề nghị giám sát công tác bồi thường, tái định cư

Người dân cũng rất phấn khởi khi dự án Vành Đai 3 được khởi công và nhiều dự án như dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, dự án Cầu Long Kiểng, cầu Tân Kỳ Tân Quý... được tái khởi động với các mốc tiến độ cụ thể.

Tuy nhiên, còn nhiều địa phương có dự án chưa có chủ đầu tư hoặc dự án được điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích, hình thức sử dụng khác nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, một số dự án sử dụng vốn ngân sách chưa được ghi vốn thực hiện, hoặc có những dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, các dự án chậm triển khai và chậm tiến độ đã và đang gây ra sự lãng phí xã hội.

Cử tri TP.HCM 'phập phồng' lo tăng giá - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 10.7

THÀNH NHÂN

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kiến nghị HĐND, UBND chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và có phương án tháo gỡ, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần đất còn lại ngoài ranh dự án; chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi ngành nghề để phát triển kinh tế, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của dân.

TP.HCM chi ngàn tỉ xây trường học, công viên tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Nỗi lo tăng giá, công nhân thất nghiệp

Bà Trần Kim Yến cũng cho hay, cử tri và nhân dân TP.HCM quan ngại tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, cháy nổ, bạo lực trong trường học và ngoài xã hội, bạo hành trẻ em và đặc biệt tình trạng tiêu cực xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Namcác trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Đặc biệt, người dân lo lắng trước những biến động giá cả thị trường; doanh nghiệp giảm hoặc không có đơn hàng, đầu ra sản phẩm tiêu thụ thấp, tình trạng giãn, giảm giờ làm, giảm hoặc mất việc làm của công nhân, người lao động.

Vì vậy, bên cạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cử tri đề nghị lãnh đạo TP.HCM tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ dành cho người lao động như hỗ trợ tiền thuê nhà, chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.