'Của hiếm' ở giải bóng đá sinh viên

Thúy Hằng
Thúy Hằng
01/03/2023 06:29 GMT+7

Tiến sĩ thể thao, từng đạt các danh hiệu 'Vua phá lưới', 'Cầu thủ xuất sắc nhất', cầu thủ đội tuyển sinh viên Việt Nam tham gia các giải Đông Nam Á và châu Á, đó là thành tích ấn tượng của trợ lý HLV Lê Vũ Ngọc Toàn.

Là thành viên trong ban huấn luyện (BHL) đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, ông Toàn đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cầu thủ về phong cách chơi bóng đá đậm kỹ thuật và không kém phần cảm xúc.

'Của hiếm' ở giải bóng đá sinh viên - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Lê Vũ Ngọc Toàn (phải) cùng HLV Phạm Thái Vinh của đội UPES

KHẢ HÒA

Đam mê thể thao, năm 17 tuổi, cầu thủ Lê Vũ Ngọc Toàn nằm trong đội tuyển U.21 Phú Yên tham gia giải U.21 Báo Thanh Niên. Trở thành sinh viên UPES, ông liên tiếp có mặt trong đội tuyển bóng đá của trường. Dấu ấn đáng kể là năm 2006 UPES vô địch giải sinh viên toàn quốc, còn cầu thủ Ngọc Toàn giành cả 2 danh hiệu "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất". Năm 2007, cầu thủ tài năng này còn tham gia giải Sinh viên Đông Nam Á; đội tuyển sinh viên VN khi đó giành HCĐ. Cùng năm đó, ông được vào đội tuyển sinh viên VN tham gia giải sinh viên châu Á. Năm 2008, tốt nghiệp đại học, ông Toàn trở thành giảng viên tại UPES. Đáng chú ý, ông được Học viện Thể dục thể thao Thượng Hải (Trung Quốc) cấp học bổng tiến sĩ toàn phần.

HLV trưởng Phạm Thái Vinh của UPES cho biết để chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, trên tinh thần đó ông Vinh đã mời ông Lê Vũ Ngọc Toàn tham gia BHL. Với hàng loạt thành tích ấn tượng, kinh nghiệm quý giá, thời gian qua ông Toàn giúp các cầu thủ sinh viên UPES có kiến thức thực tiễn, bổ ích trong tập luyện và thi đấu. Đặc biệt, cầu thủ từng đạt danh hiệu "Vua phá lưới" giải sinh viên toàn quốc giúp những vị trí tiền đạo có sự tự tin, xử lý tốt các tình huống dứt điểm, góp phần làm nên những chiến thắng giòn giã của UPES.

Dẫn dắt đội tuyển thắng áp đảo 7-0, HLV đội Trường ĐH Trà Vinh nói gì?

"Tôi từng là cầu thủ sinh viên rồi trưởng đoàn bóng đá sinh viên, bây giờ là thành viên BHL, tôi mong mình có thể "cháy" cùng các cầu thủ, truyền lửa cho các em, mang lại vinh quang cho nhà trường, giúp các cầu thủ ghi lại dấu ấn của tuổi thanh xuân", ông Toàn nói.

"Xuất thân từ một cầu thủ bóng đá, tôi luôn mong bóng đá nước nhà được phát triển từ gốc rễ - xuất phát từ thể thao học đường, từ phong trào tập luyện trong các trường phổ thông và các trường đại học, cao đẳng, học viện. Với cách làm đó, trình độ, chất lượng các cầu thủ ngày càng tăng lên. Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam những ngày qua rất gay cấn, tôi thật sự tiếc khi nhiều đội có bề dày thành tích, sự chuẩn bị mạnh mẽ nhưng không vào tới trận play-off", ông Toàn nói thêm.

Còn HLV Phạm Thái Vinh nói về người cộng sự: "Sự có mặt của thầy Toàn trong cabin kỹ thuật của UPES tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho đội trước mục tiêu giành tấm vé tham dự VCK giải đấu hấp dẫn này".

15 giờ ngày 2.3, đội UPES sẽ gặp ĐH Văn Hiến trong trận play-off khu vực TP.HCM.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 28.2: Bất ngờ lượt trận quyết định | Giải mã cầu thủ ‘tên lửa’

'Của hiếm' ở giải bóng đá sinh viên - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.