Cửa khẩu thông thoáng, thương lái tìm mua nông sản

17/06/2022 10:52 GMT+7

Giá nhiều loại nông sản Việt Nam xuất khẩu đang có tín hiệu nhích lên khi thị trường Trung Quốc bắt đầu hút hàng.

Từ vài ngày nay, thị trường tiêu thụ nông sản Trung Quốc đang có dấu hiệu khả quan hơn, tình hình cửa khẩu thông quan cũng cao hơn trước. Giá nhiều loại nông sản đang có dấu hiệu nhích lên.

Ớt là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Hiện giá ớt đã tăng đều trên khắp cả nước. Tại khu vực các tỉnh phía bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, giá ớt được thương lái đến tận vườn thu mua với giá 60.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung và Tây nguyên như Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, giá ớt chỉ thiên mua tại vườn đã tăng lên đến 70.000 đồng/kg. Nhiều chủ vườn cho biết, đây là mức giá cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Với giá này người trồng ớt đã có lãi, tuy nhiên sản lượng ớt trong mùa mưa không nhiều, chi phí đầu tư cao hơn.

Giá nông sản nội địa nhích lên khi thị trường Trung Quốc gia tăng tiêu thụ

Quang thuần

Tại khu vực phía Nam, giá ớt xuất khẩu tại An Giang đã tăng vọt lên 75.000 đồng/kg. Giá ớt bán lẻ tại các chợ TP.HCM cũng tăng lên 70.000 đồng/kg.

Ghi nhận trên thị trường ngày 17.6, giá nhiều loại nông sản khác như mít thái, thanh long, dưa hấu cũng đang tăng trở lại. Mít Thái loại 1 được thu mua với giá 12.000 - 13.000 đồng/kg tại vườn. Mặc dù mức giá này vẫn chưa thể so được với thời điểm đầu năm nay, tuy nhiên sau đó giá mít thái đã rớt xuống tận đáy, diễn biến tăng trở lại mấy ngày nay là một tín hiệu đáng mừng. Anh Dương Văn Hiệp, chủ vườn mít thái tại Tiền Giang cho biết: Lúc giá mít hạ thì không thấy thương lái đâu, bây giờ giá mít vừa nhích lên thì thương lái đã tìm tới. Nhưng sản lượng mít hiện nay không còn nhiều nữa, một phần vì giá thấp người dân chán nản không tiếp tục tái đầu tư, một phần vì chi phí quá cao, đầu tư có nguy cơ thua lỗ.

Tại khu vực Bình Thuận, tình hình thương lái tìm mua thanh long xuất khẩu cũng nhộn nhịp hơn trước. Giá thanh long ruột trắng từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ từ 17.000 - 19.000 đồng/kg. Người mua thì nhiều nhưng thực tế sản lượng thanh long chưa vào chính vụ, một số chủ vườn cho biết giá thanh long đang tăng, nhu cầu đang cao trở lại nhưng vườn chưa có trái chín để bán.

Tình hình giá cả nông sản nhích lên trong bối cảnh chi phí vật tư đầu vào tăng phi mã giúp cho người nông dân dễ thở hơn. Tình hình thông quan tại cửa khẩu phía bắc đang khả quan hơn trước. Theo báo cáo của Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 1.264 xe, trong đó có 873 xe hoa quả. Tại cửa khẩu Hữu Nghị, lượng xe xuất khẩu lên đến 100 xe/ngày, trong đó đa số là mặt hàng hoa quả. Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, số phương tiện xuất khẩu mỗi ngày trên 180 xe. Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa bình quân 170 xe/ngày, gồm mít, chuối, thanh long, vải, hạt sen, bột sắn, thạch đen, cau khô…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.