Cửa ngõ Quảng Ninh giới nghiêm trong ngày giãn cách xã hội chống Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội tại thị xã Đông Triều để nhanh chóng dập dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Quảng Ninh, nhất là một số xã của TX.Đông Triều giáp ranh với “ổ dịch” TP.Chí Linh (Hải Dương), UBND tỉnh đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã này để ngăn dịch lây lan.

Bộ đội hóa học Quân khu 3 tiếp ứng thị xã Đông Triều chống Covid-19

Trưa 29.1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phong tỏa xã Bình Dương (TX.Đông Triều) để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh Trần Cường

Nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, không để bùng phát trên diện rộng,... ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 15 và giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng kể từ 12 giờ trưa nay, 29.1, đối với xã Bình Dương (TX.Đông Triều).
Ngay sau khi có lệnh phong tỏa, khoảng 13 giờ 30 chiều 29.1, Quân khu 3 đã huy động lực lượng, phương tiện khử trùng địa bàn này. Một xe chuyên dụng chở đầy hóa chất đi dọc các trục đường chính để tiến hành làm sạch xã Bình Dương.

Ngay sau khi có lệnh phong tỏa, Quân khu 3 đã huy động lực lượng, phương tiện tiến hành khử trùng xã Bình Dương

Ảnh Trần Cường

Ông Bùi Đức Hanh, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bắc Mã 1 (xã Bình Dương), cho biết ngay sau khi có lệnh phong tỏa, lực lượng chức năng địa phương đã dựng vọng gác, kiểm soát người dân ra vào địa bàn; đồng thời kêu gọi, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh để người dân không hoang mang, ai ở khu vực nhà đó, chấp hành tốt chỉ thị của Chính phủ để đồng lòng “chống dịch, như chống giặc”.
“Địa phương chúng tôi là vùng nông thôn có rau, nông sản,... cơ bản là tự sản tự tiêu nên không lo về vấn đề lương thực, chúng tôi đảm bảo được. Chúng tôi đồng lòng, chỉ mong sao dịch sớm được khống chế để người dân yên tâm vui tết và sớm trở lại sản xuất”, ông Hanh nói.

Ngày 29.1: Thêm 53 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, ổ dịch công ty POYUN lây lan mạnh

Một xe chuyên dụng chứa đầy hóa chất đi dọc trục đường chính để làm sạch vùng dịch

Ảnh Trần Cường

Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ

Ảnh Trần Cường

Mọi hoạt động sản xuất của người dân tại xã Bình Dương vẫn diễn ra bình thường

Ảnh Trần Cường

Tuy nhiên, chính quyền yêu cầu ai ở yên tại khu vực nhà đó

Ảnh Trần Cường

Mọi người dân cùng thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch

Ảnh Trần Cường

 

Ngày 29.1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa quyết định nâng mức kiểm soát tại các chốt phòng dịch ở các cửa ngõ ra vào địa bàn.
Theo đó, tạm dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quy đinh này ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt sau: xe cứu thương; xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe của các cơ quan ngoại giao; xe đưa đón công nhân; xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu; xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền; xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện.
Đáng chú ý, kể từ 10 giờ ngày 29.1, xe chở người hoàn thành cách ly y tế; các phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát và duy trì số lượng người trên phương tiện theo quy định phòng chống dịch.
Riêng chốt số 1 (cầu Vàng Chua, QL18, TX.Đông Triều) phải kiểm soát chặt chẽ, không cho người và phương tiện xuất phát từ TP.Chí Linh (Hải Dương) vào Quảng Ninh.Tiếp tục hạn chế tối đa hoạt động của các xe cá nhân.
Danh sách các chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh tại Quảng Ninh:
Chốt 1: Cầu Vàng Chua, QL18, TX.Đông Triều.
Chốt 2: Cầu Đá Vách, P.Mạo Khê, QL17B, TX.Đông Triều.
Chốt 3: Cầu Hoàng Thạch, đường 188, P.Mạo Khê, TX.Đông Triều.
Chốt 4: Đường tỉnh 345, TX.Đông Triều, lối sang H.Lục Nam, Bắc Giang.
Chốt 5: Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, TX.Quảng Yên.
Chốt 6: Chân cầu Đá Bạc, QL10, phía Quảng Ninh, TP.Uông Bí sang Hải Phòng.
Chốt 7: Đèo Hạ My, xã Tân Dân, TP.Hạ Long lối sang H.Sơn Động, Bắc Giang.
Chốt 8: Km85+OO, QL.4B, H.Tiên Yên lối sang H.Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Chốt 9: Km60+100, đường tỉnh 330, xã Lương Mông, H.Ba Chẽ, lối sang thôn Đèo Kiếm, Bắc Giang.
Chốt 10: Cầu Triều, P.Hồng Phong, TX.Đông Triều lối sang H.Kinh Môn, Hải Dương.
Chốt 11,12: 2 bến phà Rừng, phà Lại Xuân (TX.Quảng Yên).

Hàng trăm ô tô phải quay đầu, không vào được Quảng Ninh vì Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.