Cuba chỉ trích Mỹ vì đưa tàu ngầm hạt nhân đến vịnh Guantanamo

12/07/2023 09:19 GMT+7

Cuba ngày 11.7 lên tiếng phản đối sự hiện diện của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại căn cứ hải quân của Mỹ ở vịnh Guantanamo phía đông đảo quốc vào tuần trước.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết nước này "cực lực phản đối việc một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến vịnh Guantanamo vào ngày 5.7.2023 và lưu lại cho đến ngày 8.7 tại căn cứ quân sự của Mỹ ở đó", theo AFP.

Tuyên bố cho rằng vụ việc là "hành động leo thang khiêu khích của Mỹ, mà động cơ chính trị hoặc chiến lược của họ vẫn chưa được xác định".

Bộ Ngoại giao Cuba cũng cảnh báo về "mối nguy xuất phát từ sự hiện diện và lưu thông của các tàu ngầm hạt nhân thuộc lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực Caribe lân cận".

Cuba chỉ trích Mỹ vì đưa tàu ngầm hạt nhân đến vịnh Guantanamo - Ảnh 1.

Căn cứ hải quân vịnh Guantanamo của Mỹ ở Cuba

REUTERS

Tại Washington DC, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không thảo luận về việc di chuyển các tài sản quân sự của nước này. Tuy nhiên, phát ngôn viên Matthew Miller cho biết quan điểm của Mỹ là "chúng tôi sẽ tiếp di chuyển các khí tài quân sự bằng đường không, đường thủy và những cách thức khác đến bất cứ nơi nào phù hợp theo luật pháp quốc tế".

Cuba lên tiếng chỉ trích Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Cuba và Nga được cho là ngày càng thắt chặt, với sự gia tăng các dự án song phương và các chuyến thăm của giới chức cấp cao ngay cả khi Moscow đang vướng vào xung đột ở Ukraine.

Tháng trước, Cuba và Nga - cả hai đều đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ - tuyên bố sẽ theo đuổi hợp tác "kỹ thuật - quân sự" chặt chẽ hơn.

Moscow và Havana từng là tâm điểm của mối đe dọa vũ khí hạt nhân toàn cầu vào năm 1962, khi Liên Xô đưa tên lửa đến Cuba, dẫn đến một trong những cuộc khủng hoảng nổi tiếng nhất thời Chiến tranh Lạnh.

Quan hệ giữa Cuba và Trung Quốc gần đây cũng gây chú ý. Báo The Wall Street Journal đưa tin Havana đang đàm phán với Bắc Kinh để thành lập một cơ sở huấn luyện quân sự chung tại đảo quốc, và Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã điều hành một đơn vị tình báo ở Cuba trong nhiều năm - thông tin mà Havana đã phủ nhận.

Cuba đã nhiều lần yêu cầu trả lại lãnh thổ rộng 117 km2 ở phía đông Cuba, khu vực đã được cho Mỹ thuê vô thời hạn kể từ năm 1898 và là nơi đặt căn cứ hải quân vịnh Guantanamo.

Kể từ năm 2002, căn cứ này đã được Mỹ sử dụng để giam giữ "các chiến binh của kẻ thù" bị bắt trong "cuộc chiến chống khủng bố" của Washington sau vụ tấn công ngày 11.9.2001.

Tháng trước, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Fionnuala Ni Aolain cho biết việc đối xử với 30 tù nhân còn lại ở Guantanamo là "tàn ác, vô nhân đạo và hạ thấp phẩm giá".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.