Cục diện và kỳ vọng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

08/11/2022 13:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đảng Dân chủ gặp khó khi lạm phát lan rộng trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ hôm nay 8.11 diễn ra.

Theo tạp chí U.S. News ngày 26.10, hiện Tổng thống Joe Biden và các thành viên đảng Dân chủ đang đương đầu nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 8.11.

Đảng Cộng hòa dùng con bài kinh tế

Theo U.S. News, đảng Cộng hòa đang cố chứng minh với các cử tri rằng đảng Dân chủ không kiểm soát tốt vấn đề kinh tế, với mục đích giành lại quyền kiểm soát Quốc hội. Trong số đó, vấn đề đau đầu nhất đối với đảng Dân chủ là lạm phát đang ở mức cao kỷ lục, khiến Cục Dự trữ Liên bang (FED) buộc phải 5 lần tăng mức lãi suất.

Trong năm 2022, giá thực phẩm và xăng dầu gia tăng phi mã đã gây ra sự lo lắng trong dân chúng Mỹ. Điều này chắc chắn sẽ gây khó cho ông Biden trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Người dân bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại thành phố Atlanta, bang Georgia ngày 5.11

Reuters

Theo ông Dan North, chuyên gia nghiên cứu về kinh tế Bắc Mỹ tại công ty bảo hiểm tín dụng Allianz Trade (Mỹ), vấn đề lớn nhất với thực phẩm và xăng dầu là “chúng là hàng thiết yếu”. Ông nhận định mặc dù giá xăng đã giảm so với mức cao kỷ lục 5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) vào giữa mùa hè, nhưng “người dân sẽ không quên điều này”.

Mới đây nhất, trong khi đang cố gắng phục hồi kinh tế, ông Biden tiếp tục hứng một cú sốc lớn khi Tổ chức Quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) quyết định cắt giảm sản lượng dầu ở mức tương đương 2 triệu thùng mỗi ngày.

Kết quả thăm dò không khả quan cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ

Điều này cho thấy các cuộc gặp của ông Biden với giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út đã không mang lại kết quả như ông mong muốn. Quyết định của OPEC+ cũng đã khiến ông Biden buộc phải giải phóng thêm dầu từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ.

Đảng Dân chủ tập trung vào các quyền dân chủ

Trong khi đó, phe Dân chủ lại đang cố gắng giành phiếu bầu từ cử tri với cam kết khôi phục quyền phá thai, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ thu hồi quyền này hồi tháng 6, theo hãng tin Al Jazeera.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, vốn cấm gần như hoàn toàn việc phá thai, các đảng viên Dân chủ đã cố gắng thông qua luật liên bang để bảo vệ quyền phá thai. Tuy nhiên, đảng này không có đủ số phiếu cần thiết 60/100 trong Thượng viện.

Cũng theo Al Jazeera, các đảng viên Dân chủ cũng sẽ khai thác việc cựu Tổng thống Donald Trump từng gây sức ép với các cơ quan lập pháp tiểu bang, Bộ Tư pháp Mỹ và phó tổng thống do chính ông bổ nhiệm để lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần úp mở rằng ông có thể đại diện đảng Cộng hòa tái tranh cử vào năm 2024.

Ngoài ra, vấn đề kiểm soát súng cũng sẽ được đảng Dân chủ nêu ra trong cuộc bầu cử lần này, theo đài Fox News. Với việc Mỹ liên tục ghi nhận ​​các vụ xả súng hàng loạt, đảng Dân chủ đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế súng chặt chẽ hơn. Điều này trái ngược với việc đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tiếp cận súng và Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ vốn cho phép mang vũ khí.

Kỳ vọng đảo ngược tình thế

Tuy nhiên, bà Quincy Krosby, chiến lược gia toàn cầu của Công ty dịch vụ tài chính LPL (Mỹ), nhận định ông Biden và đảng Dân chủ nhiều khả năng vẫn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo bà, khi giá dầu bắt đầu giảm, các mối lo ngại của người tiêu dùng đối với lạm phát cũng sẽ giảm theo. Cùng lúc đó, sự tín nhiệm của cử tri đối với Tổng thống Biden cũng bắt đầu tăng lên.

U.S. News cũng nhận định ông Biden vẫn có cơ hội. Gói kích thích kinh tế được thông qua trong những ngày đầu nhiệm kỳ của ông đã giúp giữ cho nền kinh tế trụ vững trong một thời gian. Ngoài ra, thị trường lao động Mỹ đã cho thấy khả năng phục hồi trong hai năm qua. Theo U.S. News, đảng Dân chủ có thể dùng các số liệu này để kéo cử tri ủng hộ mình.

Ngoài ra, dự luật cơ sở hạ tầng và gần đây là Đạo luật CHIPS do ông Biden đưa ra nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước được cho là đã thành công. Một số công ty công bố các khoản đầu tư dài hạn khổng lồ như kế hoạch 100 tỉ USD của công ty công nghệ Micron để xây dựng một khu phức hợp chế tạo chip ở thành phố New York. Mới đây, tập đoàn Intel cũng đã công bố một khoản đầu tư lớn vào bang Ohio.

Theo hãng tin Reuters, dù vậy, ông Biden và đảng Dân chủ vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn giành chiến thắng. Hiện Nhà Trắng đang giảm dần sự lạc quan về cuộc bầu cử giữa kỳ và đang tỏ ra ngại rằng đảng Dân chủ có thể mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.

Việc mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hai năm tiếp theo trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Nếu ông thất bại lần này, các chính sách của đảng Dân chủ có khả năng bị thách thức lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.