Cung điện Buckingham xác nhận Nữ hoàng Anh đã qua đời

09/09/2022 05:07 GMT+7

Nữ hoàng Elizabeth II , người trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh, đã qua đời. Xác nhận chính thức được đưa ra vào cuối ngày 8.9 từ Cung điện Buckingham ở London.

Trước đó cùng ngày, các thành viên Hoàng gia Anh đã vội vã quay về tề tựu bên Nữ hoàng ngay sau khi các bác sĩ lo ngại về sức khỏe của bà.

Con cả, Thái tử Charles và phu nhân Camilla nhanh chóng đến lâu đài Balmoral (Scotland) thăm nữ hoàng. Sau đó là sự xuất hiện của Vương nữ Ann, Vương tử Andrew, Edward, cùng hai con của Thái tử Charles là Vương tôn William và Harry.

Một cuộc đoàn tụ gia đình như vậy ngoài các dịp lễ là một dấu hiệu nghiêm trọng cho điều gì đó sắp xảy ra.

Nữ hoàng Elizabeth từ cuối năm ngoái được giới chức hoàng gia thông báo đã gặp vấn đề về vận động.

Sau khi bị ốm vào tháng 10, Nữ hoàng đã giảm bớt các hoạt động với công chúng, chuyển đến Lâu đài Windsor và sau đó là Balmoral, thay vì ở lại Cung điện Buckingham.

Vào hôm 7.9, Nữ hoàng Elizabeth II buộc phải hủy một cuộc gặp trực tuyến với các bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Anh, sau khi các bác sĩ khuyên bà nên nghỉ ngơi. Một ngày trước đó, bà xuất hiện trong những bức ảnh chụp với tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại lâu đài Balmoral.

Nữ hoàng Elizabeth II chào đón tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại Lâu đài Balmoral, Scotland, Anh

reuters

Bà Elizabeth đã là nữ hoàng của Anh và hơn chục quốc gia khác trong khuôn khổ một đế chế Anh đang chuyển biến mạnh mẽ kể từ năm 1952.

Năm nay là năm thứ 71 bà trị vì trên ngai vàng, và một dịp lễ kéo dài 4 ngày đã được tổ chức trong tháng 6 để chào mừng.

Nhiều người dân đã đến Cung điện Buckingham hôm 8.9 để tưởng nhớ vị nữ hoàng quá cố. Sẽ có một số ngày dành để tưởng niệm trước khi quốc tang được tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.