Cùng giao lưu với những câu chuyện đẹp xúc động lòng người

10/10/2021 08:30 GMT+7

Trong đại dịch, có những người trẻ hằng ngày lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, tiếp thêm tinh thần chiến thắng dịch bệnh, cũng có nhiều bạn xông pha vào tuyến đầu, hay hằng giờ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn…

Vào 9 giờ hôm nay (10.10), hãy cùng Báo Thanh Niên giao lưu trực tuyến với các gương mặt trẻ và những câu chuyện đẹp mà các bạn đã và đang mỗi ngày lặng thầm cống hiến.


Vào 9 giờ ngày 10.10 hãy cùng Báo Thanh Niên giao lưu với những câu chuyện đẹp làm lay động lòng người

Chương trình giao lưu trực tuyến “Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp”, buổi giao lưu đầu tiên với chủ đề: “Tin tốt, câu chuyện đẹp góp phần xây dựng lối sống nhân văn, đoàn kết, nghĩa tình” do Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn phối hợp với Báo Thanh Niên thực hiện.

Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube và Tik Tok của Báo Thanh Niên; Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào 9 giờ ngày 10.10.

Trong đại dịch, những người trẻ vẫn hằng ngày, hằng giờ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh

NVCC

Tại buổi đầu tiên này, chúng ta sẽ được giao lưu với 5 chàng trai trẻ điển trai và vô cùng nhiệt huyết.

Chàng trai đầu tiên là Lê Quang Long, người sáng lập dự án thiện nguyện “Những bước chân xanh”. Trong đợt dịch lần thứ 4 này, từ đầu mùa dịch đến nay, dù ngày nắng hay mưa, dù sáng sớm hay tận đêm khuya, dự án thiện nguyện “Những bước chân xanh” của anh Lê Quang Long đã phát hàng trăm tấn rau củ quả cho người dân trên địa bàn TP.HCM. Đều đặn mỗi ngày 1000 suất cơm đến tận tay những hộ lao động, những dãy phòng trọ khó khăn đang bị phong tỏa, cách ly trong tâm dịch. Bên cạnh đó là những bình oxy được các bạn trao tận tay để kịp cứu những bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sữa tươi cho người già, sữa bột cho em các nhỏ…

Lê Quang Long

Long đã từng chia sẻ: “Sài Gòn đã nuôi dưỡng những ước mơ của mình, và nhiều bạn trẻ. Từ khi dịch bùng phát, từng ngày một thức dậy, người không mệt, lòng không nản nhưng thấy buồn quá đỗi. Từng câu chuyện dần trở nên khó khăn. Người không thể về nhà, người mất người thân, người không còn khả năng chi trả chi phí sinh hoạt vì mất việc... Mình và nhóm sẽ cố đến cùng cho đến khi không còn có thể cố được nữa”.

Chàng trai thứ 2 là Bùi Văn Phát, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh xách ba lô đi chống dịch nhiều tháng qua. Tháng 7, khi là F1 phải đi cách ly, Phát đếm từng ngày ra ngoài để đi chống dịch tiếp, anh động viên anh em tình nguyện. Hoàn cảnh gia đình Phát khó khăn, cha mẹ bán hàng rong, em gái bị thiểu năng, nhưng chàng trai nhiệt huyết luôn hết mình vì cộng đồng.

Bùi Văn Phát

Trong những ngày cả nước vẫn căng mình chống dịch Covid-19, một bộ phim ngắn gần 7 phút mang tên “Đại chiến Corona virus” bất ngờ được đăng tải lên trang Facebook cá nhân và kênh YouTube. Bộ phim nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng người dân tộc mà còn gây chú ý trên mạng xã hội. Tác giả của bộ phim “Đại chiến Corona virus” đó chính là bạn Hồ Văn Ngởi (tên thường gọi là Hồ Tu pông Ngởi, dân tộc Pa Kô, là đoàn viên Chi đoàn thôn A Môr, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Và chúng ta hãy cùng giao lưu với Ngởi để hiểu rõ hơn về bộ phim ý nghĩa này.

Hồ Văn Ngởi

Trong cuộc chiến với Covid-19 vừa qua, chúng ta không thể không kể tới những thanh niên, không ngại hiểm nguy, xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Có một câu chuyện đã chạm tới trái tim của rất nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên thời gian qua, đó là 3 anh em ruột trong một gia đình, Quách Thiều Minh, Quách Minh Anh và Quách Gia Nghi, đều là sinh viên Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh không quản ngại ngày đêm, nắng mưa hay nguy hiểm cùng tham gia ở tuyến đầu chống dịch. Lần này chúng ta cũng sẽ giao lưu với người anh cả Quách Minh Anh để nghe bạn kể về những ngày không màng hiểm nguy nơi tuyến đầu của cả 3 anh em.

Quách Thiều Minh

Và Lê Tuấn Dũng (Bí thư Đoàn xã Bình Chánh, H.Bình Chánh) đã sáng kiến ra chương trình đội shipper 0 đồng, giao sách miễn phí cho học sinh trong mùa dịch, từ đó các em có sách, tài liệu học tập trước năm học mới. Bạn nào khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến, đội shipper chuyển sách tới trường, nhận tài liệu thầy cô in sẵn về giao cho học sinh để các em tạm thời ôn tập kiến thức.

Lê Tuấn Dũng

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 04/05/2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Cuộc vận động “Mỗi tuần ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội”. Qua hơn 3 năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đạt được những hiệu quả rất tích cực; cuộc vận động được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng xã hội đón nhận với thái độ và niềm hứng khởi rất lớn. Với việc triển khai cuộc vận động đã góp phần tích cực tuyên truyền, giáo dục, định hướng những giá trị cao đẹp, hình thành nhãn quan sống nhân văn, có lý tưởng, khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh thiếu nhi; với khoảng gần 1,5 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp mỗi năm được truyền tải trên các nền tảng số, nhất là mạng xã hội… đã từng bước hình thành các trào lưu, xu hướng đăng tải các thông tin tích cực, tốt đẹp trên mạng xã hội; với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tiêu cực đẩy lùi cái tịch cực”, cuộc vận động đã tạo ra một nét riêng biệt, độc đáo của Tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước, việc đăng tải tin tốt, câu chuyện đẹp từng bước trở thành thói quen của nhiều bạn đoàn viên, thanh niên.

Để góp phần nhìn lại những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt kịp thời gặp mặt, giao lưu với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, những cá nhân có nhiều đóng góp trong nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” với 4 số phát sóng, bắt đầu từ 9-10 giờ trong các ngày chủ nhật: 10/10, 17/10, 24/10 và 31/10/2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.