Cùng giao lưu với những người trẻ tài năng

06/03/2024 07:58 GMT+7

Lúc 9 giờ hôm nay (6.3), bạn đọc hãy cùng theo dõi và đặt câu hỏi giao lưu với 4 trong 20 đề cử Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2023. Họ chính là những đại diện tiêu biểu của những người trẻ rất tài năng, giàu lòng nhiệt huyết và sự cống hiến hết mình.

Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu là giải thưởng uy tín của T.Ư Đoàn nhằm vinh danh các bạn trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực.

Hôm nay, trong chương trình truyền hình trực tuyến của Báo Thanh Niên, chúng ta sẽ cùng giao lưu với 4 bạn trẻ trong danh sách 20 đề cử. Chương trình được phát trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn và các kênh Facebook, YouTube của Báo Thanh Niên.

Cùng giao lưu với những người trẻ tài năng- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Lục

NVCC

Đầu tiên là Nguyễn Xuân Lục, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn WATA, trong những năm qua cá nhân và công ty tham gia các hoạt động thiện nguyện và quỹ hỗ trợ trẻ em và người yếu thế, tham gia nhiều buổi chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tại các trường đại học, tham gia nhiều buổi chia sẻ về khởi nghiệp tại các trường đại học; là thành viên Ban giám khảo cuộc thi đổi mới sáng tạo Techfest Nghệ An các năm 2022 và 2023. Công ty của anh là đối tác uy tín của khách hàng trong và ngoài nước cho mảng sản xuất và gia công phần mềm, như: Bắc Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… đóng góp tích cực trong hành trình đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới.

Chúng ta cũng sẽ được giao lưu với anh Phạm Huy Hiệu, giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính; chuyên gia nghiên cứu kiêm Phó giám đốc Trung tâm sức khỏe thông minh VinUni-Illinois, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp (E-lab), Trường Đại học VinUni.

Cùng giao lưu với những người trẻ tài năng- Ảnh 2.

Phạm Huy Hiệu

NVCC

Anh đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y tế số, mở ra hướng nghiên cứu mới, đặc biệt hướng tới giải quyết các bài toán, thách thức y tế và công nghệ tại Việt Nam và của người Việt. Đặc biệt, anh có nhiều giải pháp "Phần mềm chẩn đoán hình ảnh y tế VinDr dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo" giúp hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong sàng lọc ung thư và phát hiện các bệnh nan y. Giải pháp này hiện đã được triển khai ở hơn 40 bệnh viện trên khắp cả nước và xử lý hơn 300.000 lượt bệnh nhân mỗi tháng và được các bác sĩ đánh giá giúp giảm thiểu sai sót và hỗ trợ sàng lọc. Hay giải pháp "VAIPE: Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh cho người Việt" – là giải pháp di động, tích hợp những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Giải pháp VAIPE được đánh giá là giải pháp tiên phong giúp định hình xu thế chuyển đổi số y tế số tại Việt Nam…

Anh cũng đã công bố 50 bài báo khoa học trên các tạp chí và hội thảo quốc tế uy tín, trong đó có 20 bài báo khoa học trên các tạp chí Q1 và 06 bài báo hội thảo Rank A/A* hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và y tế thông minh.

Chương trình cũng sẽ giao lưu với tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường ĐH Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cùng giao lưu với những người trẻ tài năng- Ảnh 3.

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương

NVCC

Trong năm 2023, tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương và đồng sự đề xuất dự án "Phần mềm Brain Analytics phân tích hình ảnh MRI sọ não người bệnh và chẩn đoán bệnh Alzheimer một cách chính xác, tự động, nhanh (trong vòng 7 giờ)", đã được huấn luyện và kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ADNI (Mỹ) với độ chính xác khoảng 96%. Dự án giúp lan toả được tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ trong giải quyết các bài toán y khoa. Phần mềm đã được các bác sĩ và sinh viên y khoa thuộc 8 bệnh viện khác nhau trên toàn quốc trải nghiệm và đánh giá, 80% trong số họ hài lòng với những tính năng mà phần mềm mang lại. Dự án BrainAnalytics đã kết nối được với gần 300 y, bác sĩ tại 42 bệnh viện khắp cả nước.

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương cũng cùng đồng sự đã đề xuất dự án: "Hệ thống đo điện não từ xa tích hợp điều khiển tự động kích thích siêu âm"; "Xây dựng mô hình học máy để ước tính mức độ căng thẳng của mỗi học sinh". Nghiên cứu của tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương nhấn mạnh sự cần thiết của việc áp dụng biện pháp can thiệp căng thẳng để tạo ra một môi trường học tập tối ưu.

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương có nhiều bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Chị có nhiều giải thưởng: Women of the Future Awards Southeast Asia 2023 (Phụ nữ tương tại Đông Nam Á 2023), Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2023. Chị nhận được bằng khen của các cấp. 

Khán giả sẽ được nghe câu chuyện làm từ thiện của Lê Văn Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Phúc đã sáng lập hơn 27 dự án cộng đồng được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố, được duy trì và triển khai thường xuyên, như: Dự án "Lớp học miễn phí Smile Class", "Đổi sách lấy cây", "Sân chơi Xanh", "Chiến sĩ lọc nước", "Tủ sách Bồ câu trắng", "Tôi làm việc tốt", "Cánh chim xanh"…

Cùng giao lưu với những người trẻ tài năng- Ảnh 4.

Lê Văn Phúc

NVCC

Dự án "Đổi sách lấy cây" đã lan tỏa sâu rộng, thu hút hơn 23.000 người tham gia quy đổi và quy đổi 73 tấn sách, giấy. Riêng năm 2023, đã có hơn 10.000 người tham gia ủng hộ dự án tại 9 tỉnh, thành phố, qua đó chương trình đã tiếp nhận hơn 16 tấn sách, giấy các loại, hơn 25.000 sản phẩm quần áo và gấu bông để quy đổi hơn 4.000 cây các loại, hơn 3.000 túi hạt giống, 10.000 sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường, 400 lít sản phẩm phẩm chế phẩm sinh học, đồng thời chương trình cũng thu hút 2.552 tình nguyện viên.

Với mô hình chiến dịch cộng đồng "Tết chuyền tay" mỗi năm thu hút hàng trăm người ủng hộ. Năm 2023 triển khai tại 24 điểm tại 6 tỉnh, thành phố, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, "chuyền tay" không khí và niềm vui của những ngày tết vừa qua đến với 710 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại biên giới tại 3 tỉnh Gia Lai, Long An, Điện Biên.

Phúc đã truyền cảm hứng và tập hợp hơn 6.700 tình nguyện viên là các bạn trẻ là học sinh, sinh viên tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động tình nguyện. Phúc tham gia nhiều diễn đàn, là người truyền cảm hứng, chia sẻ các thông điệp sống tử tế, tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là người trẻ; chia sẻ câu chuyện trên hơn 250 báo, truyền hình, tạp chí…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.