Tọa đàm là một trong những hoạt động của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 tại Luang Prabang do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Luang Prabang (Lào) tổ chức.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tọa đàm là cơ hội để thanh niên hai nước Việt Nam – Lào đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự của thanh niên
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới
Mở đầu tọa đàm, thượng tá Bun Lai Say Nhạ Vông, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Luang Prabang, đã thông tin về những nhiệm vụ, hoạt động của Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham gia giữ gìn an ninh và trật tự.
Thượng tá Bun Lai Say Nhạ Vông cho biết trong thời gian vừa qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn là lực lượng xung phong giải quyết tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời đã vận động nhân dân, thanh niên tham công tác giữ gìn an ninh, trật tự…

Đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn, Phó giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang (bên phải) và thượng tá Bun Lai Say Nhạ Vông, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Luang Prabang, tại tọa đàm
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Thông qua tọa đàm, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Luang Prabang mong được cử thành viên của Đoàn thanh niên Công an tỉnh sang bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên tại Việt Nam để nâng cao kiến thức về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, thượng tá Bun Lai Say Nhạ Vông cũng rất mong T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ công cụ kỹ thuật như máy tính và các cơ sở vật chất khác.
Anh Nguyễn Trần Hoàng, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, cho biết trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, các thế hệ đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong; sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.
Theo anh Hoàng, trong tình hình mới, thế hệ trẻ Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Nhiều đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia đấu tranh, khám phá các chuyên án, vụ án; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng; tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai…

Anh Nguyễn Trần Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với thanh niên Công an Lào; phối hợp phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Từ thực tiễn tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công an nhân dân, anh Hoàng chia sẻ một số kinh nghiệm. Đầu tiên, hoạt động Đoàn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức Đoàn cần chủ động lựa chọn những việc khó, việc mới, những khâu còn hạn chế để đăng ký đảm nhận. Bên cạnh đó, anh Hoàng cho rằng một công trình thanh niên chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được vấn đề cụ thể, có khả năng duy trì, nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.
Đặc biệt, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, cho rằng phải coi chuyển đổi số vừa là nội dung, vừa là phương thức đổi mới công tác Đoàn.
"Việc ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm an ninh, an toàn và hướng tới giảm thời gian, công sức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân", anh Hoàng chia sẻ.

Đoàn đại biểu T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 5 bộ máy tính cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Luang Prabang
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Thông qua buổi tọa đàm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với thanh niên Công an Lào; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.
Tận dụng hiệu quả không gian mạng và các nền tảng số
Chia sẻ về mô hình hay, cách làm sáng tạo của thanh niên trong vận động, tuyên truyền pháp luật cho người dân, anh Vũ Văn Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an, cho rằng bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, cần mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp cận, nhất là tận dụng hiệu quả không gian mạng và các nền tảng số.
"Một hướng chúng tôi đặc biệt quan tâm là xây dựng các sản phẩm tuyên truyền pháp luật trên YouTube, TikTok, Facebook và các nền tảng số, với nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế trong cuộc sống", anh Tùng chỉ ra.

Anh Vũ Văn Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an (bên phải) cho rằng cần tận dụng hiệu quả không gian mạng và các nền tảng số trong tuyên truyền pháp luật
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Cặn kẽ hơn, anh Tùng đưa ví dụ thay vì trình bày một quy định pháp luật dài và nhiều thuật ngữ, có thể xây dựng một video ngắn mô phỏng một tình huống cụ thể, đặt câu hỏi để người xem tương tác và sau đó giải thích quy định pháp luật một cách chính xác, dễ nhớ. Đối với TikTok và các nền tảng video ngắn, có thể tập trung vào những nội dung pháp luật thiết thực, phù hợp với thanh thiếu niên. Với YouTube, có thể phát triển các chương trình tọa đàm, hỏi - đáp pháp luật, phóng sự, câu chuyện thực tế hoặc các chuyên đề chuyên sâu hơn. Bên cạnh đó, có thể tổ chức livestream tương tác, tạo điều kiện để người dân trực tiếp đặt câu hỏi và được giải đáp những vấn đề mình quan tâm.
"Điều quan trọng không phải chúng ta sử dụng nền tảng nào, mà là sử dụng như thế nào để thông tin pháp luật chính xác, dễ hiểu, có trách nhiệm và thực sự đến được với người dân", Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng nhấn mạnh.
Theo anh Tùng, đối với lực lượng Công an nhân dân, tuyên truyền pháp luật còn gắn chặt với công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.




Đoàn đại biểu T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Công an tỉnh Luang Prabang trao tặng quà cùng hướng đến những chương trình trao đổi trong công tác về thanh niên nhiều hơn nữa trong tương lai
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Anh Tùng cũng cho biết tuổi trẻ Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với giáo dục, cảm hóa, vận động và hỗ trợ cộng đồng. Đối với những người đang chấp hành án, người chấp hành xong hình phạt tù và những người có hoàn cảnh đặc thù, việc phổ biến pháp luật cần đi cùng với giáo dục, động viên và tạo niềm tin để họ sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
"Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, thanh niên có rất nhiều cơ hội để sáng tạo những phương thức tuyên truyền mới. Tuy nhiên, càng sử dụng mạng xã hội rộng rãi thì càng phải đề cao tính chính xác và trách nhiệm. Mỗi đoàn viên khi tham gia tuyên truyền pháp luật trên YouTube, TikTok hay các nền tảng khác cần bảo đảm thông tin đúng pháp luật, đúng định hướng, dễ hiểu và có trách nhiệm với cộng đồng", anh Tùng cũng lưu ý.
Đánh giá cao những kinh nghiệm của thanh niên Công an Việt Nam, đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn, Phó giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang, cho biết tọa đàm rất ý nghĩa đối với thanh niên công an hai nước và mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục cùng nhau trao đổi trong công tác về thanh niên nhiều hơn nữa.

Các đại biểu Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Công an tỉnh Luang Prabang
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn cho rằng chương trình hôm nay không chỉ có tọa đàm, mà đoàn hành trình còn mang đến công cụ kỹ thuật giúp nâng cao khoa học kỹ thuật (các bộ máy vi tính) cho thanh niên công an của tỉnh.
Phó giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang cũng thông tin thêm trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an của tỉnh đã tham gia rất tích cực và hiệu quả vào chương trình về hợp tác phòng, chống ma túy của hai quốc gia. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên của Công an tỉnh cũng tham gia trong đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng…
Tuy nhiên, Phó giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang cho biết thách thức lớn nhất hiện nay với Đoàn thanh niên Công an tỉnh vẫn là kiến thức về công nghệ cao. Chính vì thế, đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn cũng rất mong được thanh niên Công an Việt Nam hỗ trợ và giúp đỡ về kiến thức công nghệ cao.
Bình luận (0)