Cùng sống xanh số 71: Dọn nhà góp cây - Biến đồ cũ thành rừng

Cùng sống xanh số 71: Dọn nhà góp cây - Biến đồ cũ thành rừng

16/02/2024 19:00 GMT+7

Muốn kể câu chuyện thiên nhiên cho nhiều người, cô gái Hà thành đã vào TP.HCM lập trung tâm bảo tồn thiên nhiên và kêu gọi cộng đồng trồng rừng. Tết Giáp Thìn 2024, một chương trình thu gom đồ cũ đã được ra đời nhằm gây quỹ để trồng thêm 14ha rừng lim.Cảm ơn sự đồng hành của Tổng công ty xây dựng số 1.

THIẾT KẾ MẪU MỚI CHO VÁY CŨ

Nguyên liệu:

- 1 chiếc váy bò.

- 1 chiếc váy cũ.

Dụng cụ:

- 1 cái thước.

- 1 cái kéo.

- 1 cái bút chì.

- Chỉ và kim.

Cách làm:

Bước 1: Tư duy thiết kế mẫu.

Bước 2: Chọn phụ liệu trang trí.

Bước 3: Vẽ một vòng tròn lên miếng vải phụ liệu theo kích thước tùy ý + 1cm/hoặc gấp miếng vải từ tâm theo bán kính hình tròn cần rồi cắt.

Bước 4: Cuốn bìa miếng vải xuống 1 cm, khâu mũi khâu 7mm đến hết vòng tròn.

Bước 5: Mũi cuối chồng lên mũi đầu, rút chỉ cho mặt phải ra ngoài.

Bước 6: Cố định bông hoa rồi cắt chỉ.

Bước 7: Gắn bông hoa lên váy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.