Cuộc chạy đua tìm ứng viên vào ghế nóng Thủ tướng Anh

22/10/2022 07:21 GMT+7

Sau quyết định từ chức của bà Liz Truss , đảng Bảo thủ cầm quyền kích hoạt quy trình đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người thay thế bà vào ghế thủ tướng Anh.

Hôm qua (21.10), cuộc đua vào ghế thủ tướng Anh mở màn với những đề cử sớm nhất thuộc về cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Chủ tịch Hạ viện Penny Mordaunt.

Ông Graham Brady, người đứng đầu cơ quan phụ trách quy trình bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, thông báo 14 giờ ngày 24.10 (giờ London) là hạn chót để các ứng viên tham gia cuộc chạy đua thay thế bà Truss. Mỗi ứng viên cần ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ. Hiện đảng Bảo thủ có 357 nghị sĩ, đồng nghĩa sẽ chỉ có tối đa 3 ứng viên tranh cử, theo báo The Guardian.

Từ trái qua: Các ứng viên Boris Johnson, Rishi Sunak, Penny Mordaunt

Reuters

Cơ hội cho người thua cuộc Rishi Sunak

Dù thua bà Truss trong vòng đối đầu tranh ghế thủ tướng vừa qua, ông Sunak đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác về khả năng thất bại của kế hoạch kinh tế do bà Truss triển khai.

Trên cương vị bộ trưởng tài chính từ tháng 2.2020 - 7.2022, ông Sunak đã lèo lái nước Anh vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế vì dịch Covid-19. Ông cũng giành được nhiều sự ủng hộ nhất từ các nghị sĩ trong đợt tranh tài với bà Truss, đạt 137 phiếu đề cử. Dù bà Truss cuối cùng giành được số phiếu quyết định là 57,4%, ông Sunak cũng nhận được 43% số phiếu. Uy tín của ông trong hàng ngũ các nghị sĩ đảng Bảo thủ lần này có lẽ sẽ giúp ông giành được vị trí lãnh đạo để dẫn dắt nước Anh vượt qua khủng hoảng hiện tại.

Boris Johnson - sẽ có chuyện ‘nhà vua trở lại’ trên chính trường Anh?

Gương mặt cũ Boris Johnson

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa để đảng Bảo thủ chọn lãnh đạo mới, nhiều khả năng sẽ xuất hiện những gương mặt quen thuộc trên đường đua hẹp, và trong số này nhiều khả năng sẽ có Thủ tướng tiền nhiệm Boris Johnson, theo Đài BBC.

Ông Johnson buộc phải tuyên bố quyết định từ chức vào tháng 7 sau khi nhiều bộ trưởng và nghị sĩ của đảng Bảo thủ nối tiếp nhau rời ghế. Cuộc rời chức hàng loạt này nhằm phản đối các bê bối dưới thời ông Johnson, trong đó có những buổi tiệc tùng trong lúc nước Anh phong tỏa nghiêm ngặt để phòng dịch. Tuy nhiên, cựu thủ tướng vẫn còn nhiều đồng minh tại nghị viện Anh cũng như các nhà tài trợ của đảng này.

Hôm qua, tờ The Guardian dẫn các nguồn thạo tin cho hay ông Johnson gấp rút quay về nước từ vùng Caribê trong lúc có tin đồn ông sẽ tái tranh cử ghế thủ tướng. Nghị sĩ kỳ cựu Christopher Chope tỏ ra vô cùng phấn khích về viễn cảnh ông Johnson một lần nữa “ra tay giải cứu đất nước” và gọi ông là “niềm hy vọng lớn lao” của đảng Bảo thủ và nước Anh, Sky News đưa tin.

Thủ tướng Anh từ chức chỉ sau 44 ngày cầm quyền

Ứng viên tiềm năng Penny Mordaunt

Chủ tịch Hạ viện Anh Penny Mordaunt cũng được xem là ứng viên tiềm năng gia nhập cuộc chạy đua lần này. Bà Mordaunt nhận được 105 phiếu ủng hộ và về thứ ba trong cuộc tranh tài lần trước, chỉ thua bà Truss và ông Sunak. Bà cũng được cử thay mặt Thủ tướng Truss trả lời câu hỏi liên quan đến kinh tế từ Công đảng đối lập. Như ông Sunak, bà Mordaunt đến từ nhánh ôn hòa hơn của đảng Bảo thủ.

Đảng Bảo thủ đẩy nhanh quy trình chọn tân lãnh đạo

Phải mất 2 tháng để bà Truss đánh bại các ứng viên khác để trở thành Chủ tịch đảng Bảo thủ vào đầu tháng 9 và được Nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm nắm giữ vị trí thủ tướng Anh ngày 6.9.

Tuy nhiên, trong bối cảnh uy tín đảng cầm quyền đang xuống thấp và các thị trường rung chuyển vì sự thất bại trong nghị trình kinh tế của bà Truss, đảng Bảo thủ muốn tìm ra lãnh đạo mới càng nhanh và ít kịch tính càng tốt, Đài CNN đưa tin. Như đã đề cập ở trên, mỗi ứng viên cần ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ. Nếu chỉ có một ứng viên đáp ứng yêu cầu vào thời điểm đó, người này mặc nhiên trở thành tân lãnh đạo. Nếu có hơn 1 ứng viên, đảng Bảo thủ sẽ tổ chức bầu trực tuyến để chọn lãnh đạo vào ngày 28.10.

Những ứng viên tiềm năng khác là bà Kemi Badenoch, người về thứ tư trong cuộc chạy đua vào ghế lãnh đạo đảng lần gần nhất; ông Grant Shapps, cựu bộ trưởng giao thông dưới thời Thủ tướng Johnson; bà Suella Braverman, người vừa từ chức bộ trưởng nội vụ; ông Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng. Bất ngờ là cựu Thủ tướng Theresa May cũng được xem là ứng viên có thể mang đến sự hợp nhất cần thiết cho đảng Bảo thủ giữa những bất ổn và khủng hoảng hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.