Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 24: Chủ doanh nghiệp 'xử đẹp' quan chức

12/03/2015 05:15 GMT+7

Không xuất trình được giấy phép nên bị đình chỉ kinh doanh, chủ một doanh nghiệp đã huy động đàn em tấn công một phó giám đốc sở.

Không xuất trình được giấy phép nên bị đình chỉ kinh doanh, chủ một doanh nghiệp đã huy động đàn em tấn công một phó giám đốc sở.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (áo sọc ngang) cùng các bị cáo tại tòa sáng 11.3 Bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh (áo sọc ngang) cùng các bị cáo tại tòa sáng 11.3 - Ảnh: Nguyễn Chung

Sáng 11.3, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Hữu Hạnh (Hạnh “nhỏ”, 41 tuổi, trú P.Phước Hòa, TP.Nha Trang) và đồng phạm trong vụ án “cố ý gây thương tích” đối với ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa.

Sau phần thủ tục tại phiên tòa sáng qua, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa vì vắng người bị hại là ông Nguyễn Văn Dần, vắng luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh cùng nhiều nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 26.3. Chiều 11.3, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Dần cho biết đang bận việc ở TP.HCM; còn luật sư Lê Văn Tuấn (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, người bào chữa cho bị cáo Hạnh) cho biết đang chữa bệnh nên vắng mặt trong phiên tòa, ngày 26.3 mở lại phiên tòa ông sẽ có mặt.

Cùng ra tòa với Hạnh có 9 đồng phạm, trong đó nhiều người từng có tiền án, tiền sự, gồm: Nguyễn Đức Thi (35 tuổi, ở P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang, có bốn tiền án về các tội “cướp tài sản”, “cố ý gây thương tích”, “cưỡng đoạt tài sản”, “che giấu tội phạm”), Nguyễn Đức Nhựt Sơn (29 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, có hai tiền án về các tội “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”), Huỳnh Ngọc Nhân (19 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng), Lê Thanh Nhàn (25 tuổi, ở xã Phước Đồng), Phan Nhật Dũng (21 tuổi, ở P.Ngọc Hiệp), Trần Thanh Tú (21 tuổi, ở xã Vĩnh Hiệp), Lê Thanh Hải (19 tuổi, ở P.Phước Tiến), Nguyễn Võ Duy Sanh (29 tuổi, ở P.Vĩnh Hòa, cùng ngụ TP.Nha Trang) và Lê Quang Sang (26 tuổi, ở xã Suối Tân, H.Cam Lâm, Khánh Hòa).

 “Anh dẫn xuống nhà đánh nó”

Theo cáo trạng, ngày 22.10.2013, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Dần làm trưởng đoàn, đến kiểm tra văn phòng Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Tân Hoàng Long (ở đường Trần Hưng Đạo, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) do vợ chồng Nguyễn Hữu Hạnh - Nguyễn Ngọc Hồng Vân làm chủ. Hạnh và Vân thuê ông Võ Xuân Hào làm giám đốc đại diện theo pháp luật, bà Vân làm phó giám đốc. Quá trình làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty ngừng hoạt động đến khi xuất trình được giấy phép kinh doanh vận tải; đồng thời đề nghị UBND TP.Nha Trang chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đình chỉ hoạt động của văn phòng công ty này; lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông xử lý vi phạm các xe của công ty khi tham gia vận chuyển hành khách dưới mọi hình thức.

Bực tức việc ông Dần làm trưởng đoàn kiểm tra, từ 0 - 5 giờ sáng 23.10.2013, Hạnh đi nhậu cùng 9 bị cáo trên; đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, Hạnh cùng cả nhóm đi ăn sáng, uống cà phê tại một quán vỉa hè. Tại đây, Sơn hỏi Hạnh: “Anh có chuyện gì buồn cần em làm không?”. Hạnh nói: “Có thằng này bữa giờ hành anh. Mấy đứa mày cứ ăn sáng, uống cà phê đi, tí anh dẫn xuống nhà nó đánh nó”. Cả nhóm đồng ý.

Khoảng 6 giờ 15 ngày cùng ngày, Hạnh cùng Thi, Nhàn, Sang, Dũng, Tú, Nhân, Hải, Sơn, Sanh xông vào nhà ông Dần ở P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang. Thấy ông Dần từ trên lầu đi xuống, Sơn hỏi: “Sao nợ tiền banh anh tôi mà không trả?”. Ông Dần trả lời: “Mấy anh nhầm rồi, tôi không nợ tiền banh gì hết”. Ông Dần bước xuống thì Hạnh xông tới hỏi: “Mày có phải là thằng Dần không?”, rồi xông đến tát vào mặt ông Dần. Cả nhóm Thi, Sang, Dũng, Nhân, Hải cùng xông vào đánh, tát liên tục vào mặt, người ông Dần làm ông lui về hướng bếp và bị té ngã. Tú, Sanh, Nhân đứng la hét nhằm kích động, và cảnh giới tại cửa nhà. Bà Đặng Thị Hương (vợ ông Dần) chạy lên lầu để gọi báo công an thì Sơn đuổi theo lớn tiếng nói “Cấm bà gọi điện thoại cho công an”, rồi đi xuống. Một lúc sau, Hạnh nói “Thôi, đừng đánh nữa, được rồi”. Cả nhóm dừng lại, rồi lên xe máy bỏ trốn.

Thương tích 16%

Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y Khánh Hòa ngày 25.10.2013 cho thấy ông Dần bị đa chấn thương vùng mặt và vùng tay, chân hai bên, mắt trái bầm tụ máu, gãy xương 4 và 5 bàn tay trái, biến dạng, hạn chế cử động, vùng bàn tay phải và vùng gối hai bên bầm tụ máu. Sức khỏe ông Dần thời điểm được giám định bị giảm do thương tích gây nên là 16%. Cùng ngày, ông Dần làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Ngày 26.10.2013, cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của Hạnh “nhỏ” ở đường Chí Linh (P.Phước Hòa) và quán karaoke do y làm chủ ở đường Yết Kiêu (P.Vạn Thắng), sau đó bắt được 3 đồng phạm của y trong vụ việc là Lê Thanh Nhàn, Lê Quang Sang, Lê Thanh Hải. Những ngày sau đó, Hạnh “nhỏ” cùng các bị can khác tham gia hành hung ông Dần mới ra đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.