• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Cuộc chiến với căn bệnh thầm lặng

25/08/2015 05:11 GMT+7

Áp dụng phương pháp thực dưỡng kết hợp tập luyện đều đặn sẽ giúp bệnh nhân bị cao huyết áp cải thiện đáng kể.

Thu Hòa

 

Chia sẻ về câu chuyện gần 10 năm cùng gia đình tìm kiếm phương thuốc điều trị bệnh cao huyết áp cho mẹ, chị Thanh Hằng làm việc trong lĩnh vực marketing & tổ chức sự kiện tại TP.HCM hy vọng rằng với vốn kiến thức mà mình tìm hiểu được sẽ phần nào giúp ích cho những người bị bệnh cao huyết áp.

 

Căn bệnh thầm lặng xâm chiếm cơ thể mẹ

Năm 2004 mẹ Hằng đi khám sức khỏe và được bác sĩ thông báo bà đã bị bệnh cao huyết áp. Đã có lúc huyết áp lên đến 180/110. Khi ấy, mẹ tôi mới ngoài 40 tuổi, còn Hằng đang học trung học, chưa hiểu gì nhiều về mức độ nguy hiểm của bệnh cao huyết áp mà mẹ đang mắc phải. Hằng rất buồn và lo lắng bởi thường xuyên thấy mẹ chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, tâm trạng không ổn định, luôn có cảm giác hồi hộp âu lo...

 

001 3

 

Khi chưa bị bệnh, mẹ là người vui vẻ, hay cười hay nói. Hai mẹ con thường ôm nhau thủ thỉ chuyện trường chuyện lớp, chuyện trong nhà, ngoài ngõ. Từ ngày bị bệnh, nỗi buồn luôn hiện hữu trên gương mặt của mẹ. Lúc khỏe mạnh thì mẹ trò chuyện, nhưng lúc huyết áp tăng cao mẹ trở thành con người khác, trầm lặng và ít nói hơn. Nhìn gương mặt có lúc thất thần của mẹ, Hằng đoán mẹ đã lo lắng rất nhiều, bởi có lẽ mẹ sợ giống ông ngoại Hằng – thân sinh của mẹ đã 2 lần bị tai biến nặng.

 

Nhìn mẹ suy sụp, hằng thương mẹ nhiều lắm !

Không biết làm gì hơn, đi học về là Hằng sà vào hiệu sách tìm đọc các loại sách liên quan đến bệnh trạng của mẹ. Hằng cố gắng đọc nhiều hơn để hiểu hơn về căn bệnh của mẹ. Thời điểm đó, công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ, Hằng chủ yếu tìm và đọc các sách báo hướng dẫn về chế độ ăn uống cho người bị bệnh cao huyết áp. Thấy sách nào hay, Hằng mua về và cùng mẹ tìm hiểu. Từ ngày đó, mẹ Hằng chú ý nhiều hơn chế độ ăn uống của mình, mẹ ăn nhiều các loại rau xanh, ngũ cốc, đồ ăn hạn chế tối đa dầu mỡ cũng như chú ý đến việc dùng thuốc tây đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ.

 

001 1

 

Có một điều mà rất nhiều người biết là việc thuốc tây dùng lâu ngày gây ra rất nhiều tác dụng phụ, làm cơ thể suy nhược khiến thể trạng bệnh nhân mệt mỏi, các cơ quan bộ phận trong cơ thể nóng và sản sinh nhiều độc tố gây hại cho cơ thể (nóng gan, trí nhớ giảm sút, bao tử loét). Bệnh này chưa khỏi đã chuyển sang bệnh khác, Hằng cảm thấy sốt ruột về tình trạng bệnh của mẹ, sau này khi đã đi làm rồi, Hằng đem câu chuyện bệnh của mẹ kể cho một vài chị bạn đồng nghiệp nghe thì được một chị bạn giới thiệu một loại thuốc của Trung Quốc dùng để cấp cứu khi bị tai biến. Là người kỹ tính, Hằng lên mạng internet tìm hiểu về loại thuốc này thì thấy rất nhiều ý kiến trái chiều. Không biết có nên tin không, nhưng dù sao mình cũng không thấy người ta nhắc đến nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của loại thuốc này, nên Hằng từ bỏ ý định “trữ” thuốc, không mua nữa.

 

001 7

 

Thần may mắn mang hạnh phúc đến cho gia đình

Thời điểm đó Hằng không hề biết đến các phương pháp điều trị tận gốc mà chỉ tìm đến các phương pháp khắc phục nếu bị tai biến mà thôi. May mắn, năm 2013, Hằng có chuyến công tác vào trong Sài Gòn, tình cờ có dịp gặp và quen biết một số y bác sĩ rất tâm huyết với nghề. Qua đó, Hằng được các bác sĩ chia sẻ nhiệt tình về các nguyên nhân gây bệnh và phương pháp nâng cao sức khỏe cho người bệnh chứ không chỉ là đau đâu chữa đó. Đó là cách kết hợp đông dược với luyện tập. Hằng tìm mua các loại thuốc đông dược của Pháp về cho mẹ uống. Trong những lần trò chuyện với các bác sĩ, Hằng được biết, những loại thuốc này chứa hàm lượng vitamin B cao làm dịu thần kinh và chứa cả canxi - có điểm đặc biệt là khả năng hấp thu của nó vào cơ thể con người lên đến 98% - khác với các loại canxi mua ở hiệu thuốc khi uống chỉ hấp thu được một lượng rất ít.

 

001 6

 

Trong tháng đầu tiên dùng Đông dược kết hợp tập luyện đều đặn cùng chế độ ăn thích hợp, nhiều rau xanh, ít dầu mỡ, mẹ Hằng ngủ ngon giấc hơn. Khi đi tiểu mẹ cũng thấy rõ các váng mỡ trôi ra bên ngoài. Giải thích về hiện tượng này, các bác sĩ cho biết việc này sẽ làm cho thành mạch máu thông thoáng bởi bản chất cao huyết áp là do thành mạch máu bám quá nhiều độc tố và mỡ tích tụ khiến máu không thể lưu thông bình thường. Trong vòng 6 tháng huyết áp của mẹ Hằng khá ổn định 130/90. Đến nay đã được 2 năm, mẹ Hằng vẫn duy trì sử dụng các loại đông dược này và tập thể dục kết hợp chế độ ăn uống điều độ. Giờ đây sức khỏe của mẹ Hằng khá ổn định, da dẻ hồng hảo trở lại. Thuốc huyết áp thì thi thoảng mới uống, chỉ dùng những khi căng thẳng chứ không còn dùng nhiều như trước. Mặc dù biết việc ngưng thuốc rất nguy hiểm cho bệnh nhân cao huyết áp, nhưng để làm được điều này rất cần có sự giám sát chặt chẽ của các y bác sĩ và người thân trong gia đình. Mẹ Hằng vẫn duy trì lịch tái khám định kỳ đều đặn, khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường là đi khám ngay.

Ơn trời, sức khỏe của mẹ Hằng ngày càng khá hơn, mẹ vui cười nói trở lại, so sánh hình ảnh hiện tại, có lẽ mẹ trông trẻ ra rất nhiều so với ba năm về trước.  

 

Mách bạn!

Hằng may mắn được quen biết một hội các Y bác sĩ khá tâm huyết ở nhiều chuyên khoa khác nhau. Nhóm các bác sĩ này luôn tìm kiếm các phương pháp
mới để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Trường hợp của mẹ Hằng cũng được
các bác sĩ chia sẻ về phương pháp cải thiện tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Hằng được chia sẻ rằng tất cả bệnh tật do 3 nguyên nhân dưới đây gây nên:
Ăn uống:

  • Thiếu chất: do cây trồng vật nuôi ngắn ngày không đủ cung cấp các vitamin và khoáng chất.
  • Thừa chất: ngày nay gần như tất cả đồ ăn thức uống đều chứa hóa chất, thuốc kích thích, tăng trọng...

Môi trường ô nhiễm: khiến hệ miễn dịch suy giảm
Căng thẳng thần kinh triền miên - stress.

 

3 Nguyên nhân này làm cho tế bào bị suy yếu lão hóa, mất cân bằng trao đổi chất và giảm sức đề kháng của con người nghiêm trọng, gây ra hàng loạt các căn bệnh mãn tính.  

Phương pháp mà mẹ Hằng đang áp dụng tập trung giải quyết tận gốc 3 nguyên nhân này:

  1. Đào thải độc tố cơ thể.
  2. Bổ sung các vitamin và khoáng chất cần thiết.
  3. Nâng cao chức năng hệ miễn dịch.
  4. Trẻ hóa tế bào, chống lại căng thẳng thần kinh.

Thời gian đầu mẹ em vẫn dùng thuốc tây, nhưng kết hợp với một số sản phẩm Đông dược và tập luyện thể dục. Hằng được các bác sĩ giải thích rằng phương pháp này không tập trung chữa bệnh mà nhằm nâng cao sức đề kháng và đưa con người trở về trạng thái khỏe mạnh, từ đó cơ thể tự cân bằng (thân cường tật nhược).

 

 

Top
Top