• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Kỹ năng sống

Quả ngọt từ quan điểm giáo dục ngược dòng

08/01/2020 02:52 GMT+7

Những ngày cuối năm 2019, một tin vui lớn đã “bay” về với gia đình anh Phạm Quốc Luyến – cháu Phạm Tường Vân Khánh - con gái thứ 2 của gia đình được bình chọn trở thành một trong 12 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019. Niềm vui này nối dài thêm chuỗi các hoạt động sôi nổi mà chị em Vân Giang, Vân Khánh liên tiếp mang về trong nhiều năm qua.

Bài: Thùy Dung

 

Van Khanh 4

Vân Khánh

 

van giang  2

Vân Giang

 

Trong niềm vui chung của gia đình, câu chuyện giáo dục, đặc biệt là giáo dục gia đình “ngược dòng” của vợ chồng anh Luyến, chị Trang quả thực rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Anh chị không đi theo số đông mà tạo ra môi trường phù hợp để các con tự do trưởng thành, trải nghiệm và học hỏi theo cách riêng của mỗi cháu.

 

Van Khanh 3

Vân Khánh chia sẻ: "Em được vào đội năng khiếu cờ tướng, em tập luyện rồi đi thi đấu khắp nơi rất vui”

 

Vui học và học vui

Vân Khánh đang là học sinh lớp 9 – năm học mà nhiều phụ huynh xem như bước ngoặt quan trọng khi con phải chuyển tiếp từ cấp 2 lên cấp 3. Dù vậy, em vẫn có một lịch trình xen kẽ đầy thú vị - giữa các môn học là thời gian tập cờ tướng, tập nhảy cùng đội cổ động, hoạt động liên chi đội… Khánh kể: “Em bắt đầu làm quen với cờ tướng khi đang học lớp Lá 5 tuổi. Có chị Vân Giang là thành viên của đội tuyển cờ tướng của thành phố nên em thường đi theo chị tập luyện, thi đấu rồi yêu thích cờ. Thầy cô thấy vậy cho em vào tập luyện chung. Sau này khi đoạt huy chương vàng giải trẻ quốc gia, em được vào đội năng khiếu cờ tướng, em tập luyện rồi đi thi đấu khắp nơi rất vui”. Ngoài tập luyện chơi cờ cùng các huấn luyện viên, chị em Giang – Khánh cũng thường đấu cờ cùng nhau. Hiện tại, Vân Giang đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Malaysia, chuyên ngành Quản trị Logistic nên chỉ về nhà trong các kỳ nghỉ và tham gia các giải đấu toàn quốc.

 

Van Khanh DD co chop

Vân Khánh giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng trong Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2018 và đạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng trong Giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2019

 

Hình ảnh phụ huynh đi theo con trong các hội thi, giải đấu trong và ngoài nước vốn dĩ đã rất quen thuộc. Tuy thế thật bất ngờ khi biết rằng khi con gái Vân Giang mới 9-10 tuổi đã được ba mẹ cho một mình theo đoàn đi thi đấu khắp nơi. Vợ chồng anh Luyến, chị Trang nói rằng sau vài lần theo con, anh chị thấy nên rút lui để không gây áp lực cho con, đồng thời đó cũng là một cách để con học tính tự lập. Khi được hỏi, liệu có bị áp lực không khi có chị giỏi? Vân Khánh vui vẻ cho biết: “Có chị giỏi rất vui vì đi đâu cũng được yêu mến. Ai cũng hỏi em có phải là em của Vân Giang không?”. Và bây giờ thì Vân Anh – em út trong gia đình cũng đang bắt đầu bước vào con đường mà hai chị đã đi – theo đuổi niềm đam mê cờ tướng.

Chia sẻ niềm vui của con gái khi được bình chọn là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019, anh Luyến cho biết: “Gia đình cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút lo lắng, sợ rằng cháu Khánh bị áp lực khi nhiều người biết đến và quan tâm”.

 

van khanh va ban

Vân Khánh và bạn

 

Đừng làm mất tuổi thơ của con trẻ

Dưới đây là những hỏi ngắn đáp gọn của Tạp chí Thời Trang Trẻ và anh Phạm Quốc Luyến:

Ngoài cờ tướng, Khánh còn tham gia rất nhiều hoạt động khác như tham gia đội aecrobic, làm liên chi đội phó… anh chị không sợ con xao nhãng chuyện học ư?

Chơi cờ hay tham gia các hoạt động văn – thể - mỹ giúp ích rất nhiều cho cháu. Cháu được rèn luyện trí não, có thêm nhiều kỹ năng sống, tự tin hơn, có thêm nhiều ý tưởng văn chương giúp ích cho việc học. Nhờ siêng vận động mà cháu có sức khỏe tốt. Thực ra gia đình tôi không đặt nặng thành tích, điểm số mà chú trọng cho con được trải nghiệm học tập và vui chơi song song.

Kinh nghiệm nuôi dạy 3 cô con gái của anh chị là gì? Có khó khăn nào đáng kể không?

Khi Khánh còn nhỏ thì có giai đoạn khóc dạ đề làm ba mẹ vất vả. Còn lại thì ba chị em bảo ban nhau học tập và vui chơi. Vân Giang có lẽ là còn nghiêm khắc hơn cả mẹ và tiếng nói rất có “sức nặng” với hai em. Vợ chồng chúng tôi không gò ép con cái, không cấm cản điều gì và may mắn là các cháu chỉ lo học hành và hoạt động phong trào chứ chưa khi nào làm ba mẹ nhức đầu.

Quan điểm giáo dục của anh chị là gì?

Có lẽ chúng tôi đang đi ngược lại với số đông. Chúng tôi không đề cao điểm số thành tích mà quan tâm làm sao để con có tuổi thơ vui tươi nhiều kỷ niệm và trải nghiệm.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là làm sao để trẻ thích học, tạo ra môi trường để duy trì đam mê của con. Nếu trẻ chán học thì cha mẹ đã thất bại. Tôi rất sợ cảnh bắt con học sáng chiều tối. Mỗi đứa con có một tính cách, chúng tôi nương theo đó để định hướng và rèn dạy. Cả ba cháu từ nhỏ đã tham gia nhiều hoạt động và lực học cũng không tệ. Vân Khánh từ nhỏ đã luôn mang phần thưởng và hoa được tặng về tặng mẹ. Khánh không chỉ có năng khiếu chơi cờ, mà còn tham gia đội múa, biên đạo cho các bạn. Vân Giang thì điềm tĩnh, chững chạc; riêng em út Vân Anh có tính cách rất sôi nổi và cá tính mạnh.

Các hoạt động ngoại khóa có làm các cháu vất vả hơn trong việc bắt kịp bài học trên lớp cũng như các kỳ thi?

Thông thường các kỳ thi đấu toàn quốc hay tổ chức vào dịp hè, các giải học sinh thi đấu vào cuối tuần nên không ảnh hưởng nhiều đến lịch học tập sinh hoạt của các cháu. Cha mẹ không ép các cháu phải bám theo hoạt động nào mà vấn đề ở đây là nếu cháu yêu thích ngoại khóa, các cháu phải biết sắp xếp ưu tiên, phân bổ thời gian hợp lý cho từng việc.

Anh chị đã cùng con chuẩn bị như thế nào trước khi Vân Giang đi du học?

Gia đình đã chuẩn bị về nhiều măt cho cháu, đặc biệt là chuẩn bị vốn tiếng Anh. Cháu học tiếng Anh trong trường phổ thông, học ở trung tâm trong những năm phổ thông. Rồi đến hè năm lớp 11 thì tham gia trại hè tại Philipin và tiến bộ thấy rõ. Khi tốt nghiệp cấp III, cháu rất tự tin khi du học ở môi trường quốc tế.

Vì sao anh chị không cho con đi du học sớm hơn?

Có đi sớm cũng phải hết lớp 9, nhỏ hơn phải có gia đình đi theo bởi tôi lo con “mất gốc” và bị sốc văn hóa. Đi du học ở tuổi của Giang là phù hợp theo quan điểm của gia đình.

Vì sao là Malaysia mà không phải là các quốc gia được biết đến rộng rãi khác?

Từ công việc trong ngành giáo dục (PV - anh Luyến hiện là Phó trưởng khoa Kinh tế trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM) mà tôi có cơ hội tìm hiểu về mảng giáo dục của nhiều quốc gia. Malaysia gần Việt Nam, chất lượng giáo dục tốt và chi phí du học phù hợp với khả năng của gia đình và hơn hết là, ngôi trường nơi cháu đang học là trường học quốc tế - có sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tôi hy vọng định hướng của mình sẽ cho con trải nghiệm phong phú về thời sinh viên.

Trong việc nuôi dạy con, anh chị có nỗi sợ nào không?

Có. Tôi sợ mình bảo bọc con quá, không cho con cơ hội va chạm và hiểu biết về xã hội. Chính vì thế mà chúng tôi để các con học cách tự lập từ việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi thi đấu khắp nơi cùng các thầy cô… Nhờ được đi nhiều nơi mà Giang đã nuôi ước mơ được đi xa, khám phá thế giới.

Xin cám ơn anh và chúc gia đình một mùa Xuân 2020 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

Van Khanh Van Giang va gia dinh 2 1

Vân Khánh, Vân Giang cùng gia đình

 

Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019

Từ 72 hồ sơ đề cử, đã có 12 gương mặt được Thành đoàn TP.HCM bình xét, chọn trở thành "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2019.

Trong danh sách này, nữ sinh Phạm Tường Vân Khánh, học sinh lớp 9 Trường THCS An Lạc, Q. Bình Tân là người trẻ tuổi nhất và cũng là gương mặt học sinh duy nhất. 

Vân Khánh giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng trong Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2018 và đạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng trong Giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2019.

Bên cạnh đó, Vân Khánh có thành tích 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi, là Liên đội phó Liên đội Trường THCS An Lạc, luôn nằm trong nhóm 5 học sinh có thành tích học tập xuất sắc toàn trường. Em là gương “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp Thành phố năm 2019, Chỉ huy đội giỏi cấp thành phố, giải Nhất nội dung Earobic dance Hội thi Festival Võ nhạc - Thể dục cổ động năm 2019 do Sở GD - ĐT TP.HCM tổ chức...

Lễ tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019 vừa được Thành đoàn TP.HCM tổ chức vào sáng 2/1/2020.

 

Van Khanh 1

Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM - Phạm Tường Vân Khánh

Top
Top