Cuộc đàm phán ghế HLV Thái Lan suýt gãy vì thầy Nhật đòi mức lương 'khủng'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/07/2019 16:14 GMT+7

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức ký hợp đồng bổ nhiệm HLV Akira Nishino dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 vào tối 1.7, dư luận nước này bắt đầu râm ran về việc nhà cầm quân người Nhật Bản đòi hỏi mức lương không tưởng lên đến 270.000 USD/tháng.

Trước đó, hôm 29.6, ông Nishino được cho là bất ngờ đến Thái Lan và sau đó xuất hiện trên khán đài 2 trận đấu ở Thai League cuối tuần trước. Theo báo giới Nhật Bản, động thái này cho thấy 99,99% ông Nishino sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, khi được hỏi, nhà cầm quân 64 tuổi chỉ trả lời ông đến Thái Lan để… du lịch nên có thể sẵn tiện đến đàm phán với FAT.
Trưa 1.7, HLV Nishino đến trụ sở FAT để đàm phán hợp đồng dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan. Sau gần 4 giờ đồng hồ, 2 bên không có ký kết do chiến lược gia người Nhật Bản để xuất cho thời gian suy nghĩ trước khi quay trở lại trả lời. Trong khi đó, FAT yêu cầu ông Nishino phải có câu trả lời vào tối cùng ngày trước khi lên chuyến bay về Nhật Bản vào sáng sớm ngày 2.7.
Giật mình với bảng thành tích cực 'khủng' của tân HLV Thái Lan
Đến tối 1.7, HLV Nishino đã quay trở lại trụ sở FAT và có cuộc đàm phán thứ 2 với ông chủ tịch Somyot Poompanmuang và hầu hết các quan chức cấp cao của tổ chức này. Sau một hồi đàm phán, HLV từng đưa tuyển Nhật Bản đến vòng 16 đội World Cup 2018 đã đồng ý để ký hợp đồng dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Thái Lan. Chi tiết về bản hợp đồng vẫn chưa được FAT công bố.

Khi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018, HLV Nishino được trả mức lương hơn 1 triệu USD/năm

AFP

Sự trục trặc trong cuộc đàm phán đầu tiên đã dấy lên thông tin HLV Nishino không chấp nhận mức lương “quá bèo” so với đề nghị của ông. Theo đó, FAT chỉ đồng ý chi trả 20 triệu baht/năm baht (khoảng hơn 650.000 USD)/năm, tương đương với khoảng 55.000 USD/tháng). Trong khi đó, tờ Matichon cho rằng cựu HLV tuyển Nhật Bản đề nghị mức lượng lên đến 100 triệu baht/năm (tức khoảng 3,26 triệu USD, tương đương với gần 270.000 USD/tháng).
Thông tin về mức lương “khủng” đến mức khó tin (dựa trên thực tế mặt bằng của bóng đá Đông Nam Á) đã gây tranh cãi dữ dội trong dư luận Thái Lan. Tuy nhiên, tờ Matichon sau đó đã giải thích mức lương không tưởng nói trên có thể là một tin đồn “ăn theo” cuộc đàm phán. Tờ báo này cho rằng trục trặc trong cuộc đàm phán bắt nguồn từ một số điều khoản mà FAT đưa ra cho việc đảm nhiệm 2 đội tuyển cùng lúc. Hơn nữa, bản thân của HLV Nishino ở thời điểm được bổ nhiệm nắm tuyển Nhật Bản vào năm ngoái cũng chỉ được trả mức lương hơn 1 triệu USD. 

Tuyển Thái Lan (áo vàng) hy vọng sẽ "đứng dậy" dưới thời tân HLV Nishino

ĐỘC LẬP

Hôm 1.7, tờ Siam Sports dẫn một nguồn tin thân cận FAT tiết lộ rằng phía HLV Nishino mong muốn được trả mức lương tương đương với khi còn dẫn dắt tuyển Nhật Bản là 30 triệu baht/năm (khoảng 980.000 USD/năm, tương đương hơn 81.000 USD/tháng). Đây được xem là khúc mắc dẫn đến chiến lược gia đến từ xứ sở mặt trời mọc và FAT chưa thể đi đến việc ký hợp đồng ở cuộc đàm phán đầu tiên.
Như vậy, sau khi trở về nước, HLV Nishino sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh vào tháng 9 tới. Bên cạnh đó, chiến lược gia 64 tuổi này sẽ còn phải ổn định đội hình của tuyển U.23 Thái Lan hướng đến bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam tại SEA Games 30 cuối năm nay và VCK U.23 châu Á vào tháng 1 năm tới trên sân nhà. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.