TNO

Cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Hồi giáo Sunni và Giáo hoàng Francis

24/05/2016 14:44 GMT+7

(Tin Nóng) Giáo hoàng Francis và lãnh tụ tối cao của Hồi giáo Sunni Sheikh Ahmed al-Tayeb đã có cuộc hội đàm lịch sử tại Vatican vào ngày 23.5, hứa hẹn tăng cường sự hiểu biết và đối thoại lẫn nhau giữa hai tín ngưỡng khác biệt.

(Tin Nóng) Giáo hoàng Francis và lãnh tụ tối cao của Hồi giáo Sunni Sheikh Ahmed al-Tayeb đã có cuộc hội đàm lịch sử tại Vatican vào ngày 23.5, hứa hẹn tăng cường sự hiểu biết và đối thoại lẫn nhau giữa hai tín ngưỡng khác biệt.

Cái ôm thân tình giữa hai lãnh đạo tôn giáo lớn của thế giới - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, Đức Thánh cha đã có cái ôm thân tình với Sheikh Ahmed al-Tayeb, lãnh tụ tinh thần của Hồi giáo Sunni ở đền thờ Al-Azhar thuộc Cairo (Ai Cập).

Giáo hoàng Francis đã nói với báo giới rằng: “Cuộc gặp của chúng tôi chính là thông điệp”.

Về phần mình, lãnh đạo tôn giáo Tayeb cũng chia sẻ cùng ý tưởng với lời nhấn mạnh “chúng ta cần phải có lập trường chung, tay trong tay, để mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Các tôn giáo thần thánh đã được mang đến thế gian để giúp con người hạnh phúc, chứ không phải đẩy họ vào nỗi thống khổ”, theo thông điệp do AFP ghi nhận.

Một đại diện Tòa thánh cho hay cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo tôn giáo diễn ra “hết sức thân mật”, với thời gian trao đổi khoảng 30 phút, và vị giáo sĩ tối cao đã dành hơn 1 giờ tại nhà thờ Thánh Peter.

Theo sau cuộc gặp, Đền thờ Al-Azhar ra thông cáo cho hay hai vị đã đồng ý sẽ gặp lại trong một “hội nghị vì hòa bình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.